Thị trường chuyển nhượng V.League: Đỏ mắt tìm ngoại binh

KIM ĐAN
20:24 ngày 02-01-2016
V-League đã thực hiện chính sách hạn chế ngoại binh. Ấy vậy mà, tìm đủ hai cầu thủ ngoại lúc này thật chẳng hề đơn giản dù nguồn cung vô cùng dồi dào. Các đội bóng đối diện với quá nhiều rủi ro trong quá trình thử và thương thảo hợp đồng với cầu thủ ngoại.
Thị trường chuyển nhượng V.League: Đỏ mắt tìm ngoại binh

ĐÔNG NHƯNG KHÔNG TINH

Quá trình tuyển chọn ngoại binh cho mùa giải mới 2016 đã được kích hoạt từ gần 2 tháng qua. Thế nhưng, điểm qua một loạt đội bóng từ Bắc chí Nam thì hầu hết đều chưa có đủ cơ số cầu thủ ngoại dù ngày khai mạc đã cận kề. Đáng nói, các đội bóng đã rất tích cực trong việc tìm kiếm nguồn cung và tiến hành thử việc. Hà Nội, FLC Thanh Hóa... đã thử việc đến cả chục cầu thủ nhưng đến nay chỉ nhận về nỗi thất vọng. 

Các đội bóng luôn đòi hỏi đối tác phải trình những bộ hồ sơ cầu thủ hoành tráng cùng những clip hình ảnh thi đấu trước khi mời sang thử việc. Thế nhưng, ngay cả khi đón “hàng khủng” như trường hợp của Loris Arnaud - tài năng trẻ một thời của CLB Paris Saint Germain thì cuối cùng, Hà Nội T&T vẫn phải lắc đầu và buộc phải quay lại giữ chân người cũ là tiền vệ Victor.

“ĐÁNH BẠC” VỚI NHÀ MÔI GIỚI

Có thể cảm nhận được sự sốt ruột của các đội bóng trong quá trình tìm kiếm ngoại binh. Họ thất vọng khi phải tốn thời gian làm visa, đón tiếp, thử việc và chi phí ăn ở cho các ngoại binh vốn không thật sự chất lượng dù trước đó đã nhận được những lời đảm bảo có cánh từ các nhà môi giới. Thế nhưng có vẻ như các nhà môi giới đã đánh giá sai về tiêu chí tuyển chọn ngoại binh của V-League nên chỉ mang sang những cầu thủ nghiệp dư và chính họ cũng phải nếm trái đắng khi tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho việc mua vé máy bay sang Việt Nam.

Patiyo 

Hiện tại, các đội bóng đang rất tích cực thi đấu giao hữu nhằm có cơ hội thử ngoại binh. Thậm chí, FLC Thanh Hóa còn chấp nhận chơi đẹp khi bao toàn bộ các đội bóng dự FLC Cup chỉ để tìm ra được một suất ngoại binh còn lại. Thế nhưng, sự thành bại của các đội bóng vẫn phụ thuộc vào “đợt hàng” cuối cùng của các nhà môi giới vốn sẽ đổ bộ sang Việt Nam sau ngày nghỉ Tết dương lịch. 

Thậm chí, có thông tin cho rằng, các nhà môi giới lọc lõi đang cố tình tạo cơn sốt cầu thủ chất lượng và chỉ “nhả hàng” trước khi giải đấu diễn ra nhằm tránh việc bị các đội bóng ép giá, hoặc có cơ hội tìm kiếm nguồn hàng khác nếu việc thương thảo đổ vỡ. 

Jernej Kamensek, người đại diện của tiền đạo Omar đang khoác áo FLC Thanh Hóa cho biết: “Tôi và nhiều nhà đại diện khác chỉ mang cầu thủ sang Việt Nam sau Tết dương lịch. Đó là thời điểm quyết định cho việc thử và thương thảo ký hợp đồng. Nếu sớm hơn, mọi việc sẽ bất lợi cho chúng tôi”.

Các nhà môi giới thì quá hiểu đặc tính và cả những phức tạp của V-League. Thế nhưng, cứ chờ đợi “nguồn hàng” của họ trong khắc khoải thì có thể, chính các đội bóng sẽ thiệt thòi khi phải ký hợp đồng đắt và quan trọng hơn là cầu thủ chất lượng không cao nhưng chẳng có cơ hội để thay đổi.

Khó như mua “sao” ở V-League
Nhiều đội bóng chọn giải pháp an toàn là mua những cầu thủ đã thành danh ở V-League. Nhưng để có được các cầu thủ này chẳng hề đơn giản. QNK.QN từng chấp nhận phá lệ khi trả Vua phá lưới Patiyo (ảnh) hơn 100 ngàn USD lót tay nhưng anh này nhanh chân đến XSKT.CT nơi chấp nhận trả anh 150.000 USD. Khi một đội bóng phía Bắc đánh tiếng muốn có Patiyo thì cái giá được đưa ra là 170.000 USD. Cuối cùng, XSKT.CT phải chấp nhận thêm những điều khoản có lợi về thanh toán cho Patiyo để có được bản hợp đồng 1 năm với ngoại binh này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x