Tiền vệ Lê Tấn Tài (B.BD): Gừng già & chuyện chiến binh U32

Đức Nguyễn
10:23 ngày 07-04-2016
Dù đã ở tuổi 32, nhưng Lê Tấn Tài vẫn có thể đá “bao sân”. Dường như, tiền vệ của B.Bình Dương vẫn mang trong mình những khát khao mãnh liệt với “người tình” bóng đá.
Tiền vệ Lê Tấn Tài (B.BD): Gừng già & chuyện chiến binh U32
CÂU CHUYỆN XẾ TRƯA

Tôi tình cờ gặp Lê Tấn Tài trong một quán cà phê ở Nha Trang vào buổi xế trưa cuối tháng 3 vừa qua. Hôm ấy, Tấn Tài lái xe đưa vợ và con gái tranh thủ đi “đổi gió” cùng bạn bè trong thời gian V-League nghỉ để ĐT Việt Nam tập trung thi đấu tại vòng loại World Cup 2018. 

Dĩ nhiên, chúng tôi bắt đầu buổi hàn huyên ấy với câu chuyện được nhiều người quan tâm là, tại sao Lê Tấn Tài không có mặt ở ĐT Việt Nam dù trước đó, anh cùng tiền đạo Nguyễn Anh Đức (cũng của B.BD) nằm trong danh sách 32 cầu thủ dự kiến?


Không úp mở, Tấn Tài đi thẳng vào vấn đề. Anh nói: “Tôi biết nhiều người xì xầm chuyện tôi không có mặt ở ĐT Việt Nam. Thậm chí, họ nói thẳng là tôi “kén cá chọn canh”. Cái tính của tôi đơn giản, chơi được thì nói được, còn không chơi được thì thôi. Vì thế, khi được triệu tập tôi suy nghĩ dữ lắm, bởi trước đây đã nói xin rút giờ trở lại thì chẳng ra gì cả”.

Đến đây, tôi lại hỏi Tấn Tài rằng, cũng có nhiều người để dành sức đá cho CLB vì quyền lợi lớn hơn? Chưa kịp dứt lời, tiền vệ người Khánh Hòa phản rất ứng mạnh: “Nếu tôi nói tôi chê tiền thì người ta sẽ bảo tôi có vấn đề. Nhưng tiền không phải là tất cả, đặc biệt đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đánh đổi điều gì đó khi được khoác áo ĐTQG. Việc tôi không có mặt ở đội tuyển vừa rồi, không chỉ riêng tôi mà các HLV đều biết, là do tôi bị chấn thương. Nếu có lên đội tuyển cũng không đóng góp được nhiều”.

SẼ CHƠI CHO ĐẾN KHI KHÔNG THỂ

Thời gian được xem là đối thủ lớn nhất của giới quần đùi áo số. Ở tuổi 32, Tấn Tài cũng không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã ấy. Thế nhưng, dường như ở tiền vệ này, người ta vẫn thấy anh căng tràn năng lượng. Cho đến hiện tại, Tấn Tài đã chơi đủ 3 trận (270 phút) trong màu áo của B.BD ở mùa giải mới. 

Tại mặt trận AFC Champions League, vì lý do chấn thương nên hôm qua Tấn Tài không thể có mặt ngay từ đầu trong trận đấu với Jeonbuk Hyundai Motors. Nhưng trước đó, cầu thủ này đã đá chính đủ cả 3 trận với Jiangsu Suning (hòa 1-1), FC Tokyo (thua 1-3) và chính đối thủ chiều qua Jeonbuk Hyundai Motors ở lượt đi (thua 0-2).


Đáng nói ở đây, thời gian qua B.BD thiếu rất nhiều trụ cột ở tuyến tiền vệ như Trọng Hoàng và đặc biệt là “cỗ máy” Moses do bị chấn thương. Chính vì thế, vai trò của Tấn Tài là vô cùng quan trọng. Thực tế, cầu thủ này không chỉ giúp tuyến giữa đội bóng đất Thủ chơi khá ổn, mà còn là điểm tựa tinh thần để những tài năng trẻ (như Trọng Huy) tự tin hơn ở đấu trường lớn.

“Tôi học được rất nhiều ở những người anh như Lê Tấn Tài. Đó không chỉ là tính cách thi đấu mạnh mẽ mà còn cả những kỹ năng chơi bóng rất đặc biệt”, tiền vệ Trọng Huy nói về Tấn Tài như thế.

“Gừng càng già càng cay”, Tấn Tài đã và đang thể hiện được điều đó. Người ta tin, với sự chuyên nghiệp cũng như tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, Tấn Tài có thể kéo dài tuổi thọ chơi bóng. “Tôi không biết có thể chơi bóng được bao lâu nữa. Tôi chỉ biết rằng, ngày nào còn chơi được thì sẽ chơi với tất cả những gì mình có. 

Còn việc lên đội tuyển hãy cứ để thời gian quyết định. Tôi muốn chia sẻ thế này, ở tuổi 32, nếu còn được gọi thì chứng tỏ các HLV vẫn còn đặt niềm tin ở mình. Đấy là vinh dự không phải ai cũng có được”, Tấn Tài khép lại câu chuyện.

VÀI NÉT VỀ LÊ TẤN TÀI
Sinh năm: 1984 
Nơi sinh: Khánh Hòa
Cao: 1m65; Nặng: 60 kg
Vị trí: Tiền vệ trung tâm

CÁC CLB ĐÃ QUA
2003-2012: Khánh Hòa
2012-2014: Hải Phòng
2014-đến nay: B.Bình Dương

THÀNH TÍCH
2008: Vô địch AFF Suzuki Cup
2010: HCĐ AFF Suzuki Cup
2014: HCĐ AFF Suzuki Cup, vô địch V-League
2015: Vô địch V-League

DANH  HIỆU CÁ NHÂN
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2005
- Quả bóng đồng Việt Nam 2005 và 2006
- Quả bóng bạc Việt Nam 2012

Tấn Tài có thể quy cố hương
Dù không còn khoác áo đội bóng quê hương Khánh Hòa nhưng tiền vệ Lê Tấn Tài vẫn giữ được mối quan hệ gần gũi với BHL cũng như các cầu thủ nơi đây. Trong đợt nghỉ vừa qua của V-League để ĐT Việt Nam tập trung, Tấn Tài đã chọn Trung tâm huấn luyện của Sanna.KH tập nhờ. Được biết, đội bóng phố Biển rất muốn Tấn Tài quay về phục vụ. Ở tuổi 32, Tấn Tài vẫn có thể chạy tốt, vì vậy sau khi hết hợp đồng với B.BD vào cuối mùa này, nếu tiền vệ người huyện Ninh Hòa trở lại khoác Sanna.KH thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x