Tin bóng đá Việt Nam 12/10: U18 Việt Nam suýt tạo 'cú sốc' trước đại diện châu Âu

Thái Ninh
18:16 ngày 12-10-2023
U18 Việt Nam suýt tạo 'cú sốc' trước đại diện châu Âu, Lê Đình Long Vũ vào danh sách 60 tài năng trẻ bóng đá thế giới năm 2023, thầy trò HLV Troussier được hỗ trợ ăn ở tại Hàn Quốc là những thông tin đáng chú ý có trong tin bóng đá Việt Nam 12/10.
Tin bóng đá Việt Nam 12/10: U18 Việt Nam suýt tạo "cú sốc" trước đại diện châu Âu

Giải giao hữu U18 Seoul Eou Cup 2023: U18 Việt Nam suýt tạo bất ngờ

Đội tuyển U18 Việt Nam thi đấu tốt trước Ukraine và chỉ chịu thua đáng tiếc trước đối thủ được giá mạnh hơn. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận khi các cầu thủ đã có những tiến bộ so với trận đấu trước.

Khác với trận đấu đầu tiên, U18 Việt Nam tạo được thế trận khá ổn trước đại diện châu Âu. Phút 23, U18 Việt Nam đã vượt lên dẫn 1-0. Từ quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm địa, Công Phương dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này thực sự là nguồn động lực tinh thần rất tốt, giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ U18 Ukraine vẫn biết cách tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 trước khi kết thúc hiệp đầu tiên.

Vào hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục yêu cầu học trò chơi bóng chủ động và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Phút 55, Hoàng Minh Tiến (9) dứt điểm chuẩn xác, U18 Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn 2-1. Không nản chí, U18 Ukraine miệt mài tổ chức các đợt tấn công và gỡ hòa phút 80. Thật tiếc khi tỷ số không dừng ở đó, khi Dmytrii ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho U18 Ukraine.

U18 Việt Nam có màn trình diễn kiên cường trước đại diện tới từ châu Âu

Tuy không giành được điểm số trong trận đấu này nhưng những gì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện trong suốt 90 phút đã cho thấy sự tiến bộ và hy vọng ở lượt trận cuối gặp U18 Hàn Quốc, chiều 15/10, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn nữa.

Lê Đình Long Vũ vào danh sách 60 tài năng trẻ bóng đá thế giới năm 2023

Mới đây, The Guardian đã công bố danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới năm 2023. Theo đó, cầu thủ của SLNA là Lê Đình Long Vũ đã được liệt kê vào danh sách trên.

“Việt Nam may mắn có nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhanh nhẹn, đá tốt cả hai chân như Lê Đình Long Vũ, khiến người hâm mộ phấn khích về việc anh có thể tiến bộ bao xa. Long Vũ gây ấn tượng mạnh tại giải vô địch U17 châu Á đến mức được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia. Tốc độ, thể hình lý tưởng, khả năng rê bóng và đi bóng vào vòng cấm của Long Vũ khiến người hâm mộ so sánh anh ấy với Phil Foden. Những tài năng trẻ Việt Nam không phải lúc nào cũng tiến bộ như mong muốn, nhưng với sự huấn luyện tốt và một câu lạc bộ phù hợp, Long Vũ thực sự có thể tiến rất xa”, tờ Guardian nhận xét về cầu thủ đang thuộc biên chế của SLNA. 

Đội tuyển Việt Nam được hỗ trợ tại Hàn Quốc
Dựa trên mối quan hệ rất tốt với liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), cũng như kế hoạch trao đổi, sắp xếp từ trước xoay quanh trận giao hữu với đội bóng xứ kim chi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chỉ lo vé máy bay di chuyển. Còn phía KFA hỗ trợ chi phí ăn ở trong thời gian đội tuyển ở Hàn Quốc.

Trước đó, đã có một số thông tin cho rằng VFF phải tự chi tiền ăn ở cho ĐT Việt Nam trong quãng thời gian sang Hàn Quốc tập luyện và thi đấu. Dù vậy, nguồn tin đó không chính xác và trước mắt, thầy trò HLV Troussier chỉ cần tập trung tối đa cho việc tập luyện trước ngày chạm trán Son Heung-min và đồng đội. 

Trận đấu giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Suwon World Cup, vào 18h00 theo giờ Việt Nam.

Uzbekistan triệu tập hậu vệ á quân Ligue 1 đối đầu Văn Toàn, Tuấn Hải

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam (13/10), Uzbekistan đã triệu tập đội hình với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó có cả cầu thủ đang thi đấu cho đội đương kim á quân Ligue 1.

Cụ thể, trong danh sách 23 cầu thủ Uzbekistan chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Srecko Katanec đã triệu tập Abdukodir Khusanov, hiện đang chơi bóng ở một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Dù mới lần đầu được lên tuyển, nhưng cầu thủ sinh năm 2004 đang là tài năng sáng giá hàng đầu của bóng đá Uzbekistan. Khusanov đang khoác áo Lens của Ligue 1, đội bóng đã giành ngôi á quân giải VĐQG Pháp mùa trước và hiện đang góp mặt ở UEFA Champions League 2023/24.

Ở mùa giải này, hậu vệ 19 tuổi đã có 2 lần ra sân tại Ligue 1 và đều được đá chính ngay từ đầu. Ngoài ra, trong chiến thắng 2-1 của Lens trước Arsenal tại vòng bảng UEFA Champions League hôm 4/10 vừa qua, Khusanov cũng góp mặt trên băng ghế dự bị.

VCK futsal châu Á 2024: Việt Nam nằm nhóm hạt giống thứ 2
Ở vòng loại giải futsal châu Á 2024, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng D và có 3 trận toàn thắng, lần lượt trước Mông Cổ (6-1), Nepal (5-0) và Hàn Quốc (5-2). Nhờ đó, ĐT futsal Việt Nam đứng đầu bảng D với 9 điểm và giành vé vào vòng chung kết giải futsal châu Á 2024 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17/4 đến 28/4 năm tới.

Đến thời điểm này, đã xác định được 15 đội có mặt ở vòng chung kết, bao gồm cả nước chủ nhà Thái Lan. Bảng đấu còn lại vẫn đang chờ kết quả trận đấu giữa Trung Quốc vs Hong Kong (TQ) diễn ra ngày 13/10. Nhưng nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ là đội giành vé đi tiếp vào vòng chung kết.

16 đội lọt vào vòng chung kết của giải sẽ được chia làm 4 bảng, với mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. ĐT futsal Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, cùng với các đội Tajikistan, Kuwait và Saudi Arabia. Nhóm hạt giống số 1 của giải gồm Thái Lan (chủ nhà), Nhật Bản, Iran và Uzbekistan.

Cũng cần nói thêm, tại giải futsal châu Á 2024, 4 đội vào tứ kết sẽ đại diện châu Á tham dự World Cup futsal 2024. Tuy nhiên, do là nước chủ nhà nên Uzbekistan được đặc cách tham dự. Vì thế, nếu Uzbekistan lọt vào nhóm 4 đội đứng đầu, thì 4 đội thua ở tứ kết sẽ đấu loại trực tiếp để tranh tấm vé còn lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x