Trọng Hoàng: “Dù đi đâu, tôi vẫn nặng lòng với xứ Nghệ!”

Chia tay SLNA để về đầu quân cho B.BD, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng bỗng nhiên sống khép kín hơn trước. Hồi giữa tháng 9 vừa qua, khi vào Nghệ An gặp Trọng Hoàng, tôi cảm nhận rõ sự giằng xé trong tâm trí của cựu đội trưởng SLNA.
Trọng Hoàng: “Dù đi đâu, tôi vẫn nặng lòng với xứ Nghệ!”
MẤT NGỦ VÌ CHUYỆN ĐI HAY Ở
- PV: Tôi thấy nhiều vết quầng thâm ở mắt anh?

- Nguyễn Trọng Hoàng: Suốt gần 1 tháng nay, tôi mất ngủ triền miên. Rất nhiều đêm, tôi bị dằn vặt bởi câu hỏi: Quyết định rời SLNA để về đầu quân cho B.BD của mình liệu có đúng? Tôi không muốn lừa dối chính mình và nhiều lúc tặc lưỡi: Cuộc đời mỗi người đều có số cả! Thú thật, tôi vẫn còn nặng lòng với xứ Nghệ lắm, nhưng sự nghiệp cầu thủ ngắn quá, tôi không thể làm khác được.

- Mất ngủ và trầm tính hẳn, anh đang gặp vấn đề tâm lý?
- Như tôi đã nói, cứ đến tối là đầu tôi lại rối bời với rất nhiều suy nghĩ. Bởi bên cạnh việc đã nói chuyện với lãnh đội SLNA về quyết định ra đi của mình, tôi sợ nhất là khán giả xứ Nghệ trách cứ. Sống trên đời, sợ nhất là cô đơn. Ra đường, người ta dành cho mình ánh mắt phán xét này kia. Tôi rất sợ đối mặt với điều đó nên kể từ lúc ký hợp đồng với B.BD, tôi quanh quẩn ở nhà là chính.

- Trước khi quyết định ký hợp đồng với B.BD, anh có nhận được lời khuyên của bố mẹ?
- Tôi đến với bóng đá có sự tác động rất lớn từ tình yêu của bố tôi dành cho SLNA. Lúc tôi đáo hạn hợp đồng với SLNA, bố đã khuyên tôi rằng nên cân nhắc kỹ. Vì như mọi người đều thấy, giữa bố tôi và các CĐV SLNA có mối quan hệ khăng khít, tình cảm. Tôi trân trọng ý kiến của bố nhưng lý trí bảo tôi rằng, đã đến lúc nói lời cảm ơn NHM xứ Nghệ . Tôi biết, khi nói ra điều này dễ bị mọi người “ném đá”, nhưng tôi thích sự thẳng thắn, mình có sao thì nói vậy.


SẴN SÀNG ĐỐI ĐẦU VỚI SLNA!
- Năm ngoái, XMXT.SG từng mời anh về thi đấu với giá 5 tỷ đồng/2 năm, bây giờ về B.BD với phí lót tay là 7 tỷ đồng/3 năm. Anh có thấy bị thiệt?
- Thời điểm XMXT.SG đặt vấn với tôi, HLV Hữu Thắng nói tôi ở lại SLNA vì các cầu thủ trẻ nơi đây chưa có kinh nghiệm thi đấu ở V-League nên tôi quyết định gia hạn thêm 1 năm. Cuộc sống thì ai cũng cần tiền, nhưng lúc đó tôi thấy chưa nên ra đi. Bây giờ, tôi nhận thấy các cầu trẻ SLNA đã cứng cáp hơn rất nhiều nên tôi có thể đi được. Còn với B.BD, tôi nghĩ họ không chỉ giàu có, mà còn có cái tình. Suốt thời gian qua, họ theo đuổi tôi với sự trân trọng lớn, đó là điều tôi phải suy nghĩ.

- Về một đội bóng có nhiều cầu thủ cá tính, Trọng Hoàng sẽ làm gì để nhanh hòa nhập?
- Tính tôi thẳng thắn nên sẽ sống bằng đúng tính cách của mình. Ở B.BD cũng có nhiều cầu thủ từng cùng tôi khoác áo ĐTQG nên không ngại lắm (cười). Điều tôi lo nhất chính là làm sao để có được tiếng nói chung, hòa hợp với lối chơi chung của đội.

- Mùa giải 2014, khi B.BD gặp SLNA, anh có dám vào sân?
- Tôi đồng ý về B.BD tức là đã xác định tinh thần sẵn sàng đối mặt SLNA khi hai đội gặp nhau. Thú thật, dù đi đâu tôi vẫn nặng tình với bóng đá xứ Nghệ, nhưng trên sân thì phải đá hết mình cho đội bóng chủ quản.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x