Sự trở lại có thể xem là kịp thời của Lương Xuân Trường mang đến cho HLV Hữu Thắng thêm sức mạnh ở tuyến giữa. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công trở nên gay gắt hơn.
“Có chứ. Điều đó ảnh hưởng lớn đến hệ thống chơi và đội hình của U22 Việt Nam. Tôi hy vọng cậu ấy có thể về sớm hơn”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận xét về Xuân Trường như thế khi tiền vệ người Tuyên Quang hội quân muộn hơn so với các đồng đội tới gần nửa tháng trời.
Không chỉ HLV Hữu Thắng, tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh - người mới chỉ hội quân được ít lần trên đội tuyển U22 Việt Nam cũng khẳng định vai trò của Xuân Trường trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam là quan trọng đến thế nào. “Tôi rất chờ đợi sự trở lại của anh Trường để có những đường kiến tạo cho tôi ghi bàn. Đó là một cầu thủ có tố chất tốt, kỹ thuật tốt và có những đường chuyền sắc bén”.
Một người thầy, một người em đều dành cho Xuân Trường những đánh giá cao về khả năng đóng góp chuyên môn, đặc biệt là từ những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Con số càng mang tính chất khẳng định khi tính đến hiện tại dưới thời của HLV Hữu Thắng, tiền vệ người Tuyên Quang đã và đang là chân kiến tạo hàng đầu cho các đội tuyển Việt Nam với tổng cộng 6 đường chuyền mang về bàn thắng.
Xuân Trường đang là chân kiến tạo hàng đầu dưới thời HLV Hữu Thắng
Ai dự bị cho Xuân Trường?
Xuân Trường đang là hạt nhân quan trọng. Điều đó không ai phủ nhận. Sự trở lại của anh sau những ngày tháng rong ruổi cùng Gangwon ở Hàn Quốc có thể xem là kịp thời đối với U22 Việt Nam, trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2018 tại TP.HCM.
Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là khi Xuân Trường trở lại đội hình của U22 Việt Nam thì ai sẽ phải nhường vị trí cho tiền vệ này? Trận đấu tập với Viettel ít nhiều cho thấy HLV Hữu Thắng tạm thời định hình được một bộ khung. Sơ đồ 4-2-3-1 khá rõ rệt với cặp đôi tiền vệ trung tâm là Duy Mạnh – Tuấn Anh, hộ công là Công Phượng và trung phong là Đức Chinh.
Về lý thuyết, dùng một tiền vệ trung tâm có nghĩa sẽ rút ra một tiền vệ trung tâm khác. Duy Mạnh là cái tên được đưa ra. Tuy nhiên như rất nhiều lần trước đó, bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh không thể đảm đương tốt nhiệm vụ tấn công nếu thiếu đi một máy quét phía sau lung mình. Ở đội tuyển Việt Nam, từ Huy Hùng, Hoàng Thịnh rồi đến cả Trọng Hoàng thay phiên nhau đảm nhận vai trò ấy. Ở cấp độ U22 Việt Nam, Duy Mạnh, Đông Triều hay Bùi Tiến Dụng đã và đang là những cái tên đóng vai trò tiền vệ trụ.
Công Phượng có khả năng giữ bóng tốt và di chuyển rộng
Phương án thay thế tuyến giữa dường như không phải là điều mà HLV Hữu Thắng tính đến. Và trong trường hợp này, nếu sử dụng bộ ba Xuân Trường – Tuấn Anh – Duy Mạnh ở khu vực trung tâm, nhà cầm quân xứ Nghệ có thể phải tính đến nước chỉ dùng một tiền đạo trên hàng công, nhất là khi HLV Hữu Thắng ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Đồng nghĩa Công Phượng hoặc Đức Chinh – hai cầu thủ được ra quân trong đội hình chính đá tập với Viettel sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị.
Sẽ là không dễ dàng khi phải rút một trong hai cái tên kể trên khỏi đội hình thi đấu, khi mà cả Công Phượng và Đức Chinh đang định hình được lối chơi riêng phù hợp với phong cách cho riêng họ. Xét về kinh nghiệm, Công Phượng tất nhiên hơn hẳn đàn em Đức Chinh trên đội tuyển U22 Việt Nam. Trong vai trò cầu nối với hàng tiền vệ, tiền đạo quê Đô Lương cũng có sự liên hệ tốt hơn nhờ sự di chuyển rộng và linh hoạt. Tất nhiên không thể nhắc đến khả năng giữ bóng và đột phá.
Ngược lại, nói như HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC, Đức Chinh sẽ phù hợp hơn vói Công Phượng trong vai trò tiền đạo cắm. Khác với người đàn anh của mình, Chinh thích di chuyển vào những khoảng trống trong vòng cấm để có thể tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhiều hơn. Tình huống anh ghi bàn vào lưới Viettel – bàn đầu tiên cho đội U22 Việt Nam trong sự nghiệp là kết quả của sở trường “đánh hơi” tìm kiếm cơ hội như thế.
Liệu HLV Hữu Thắng có cất Đức Chinh trên băng ghế dự bị?
Công Phượng và Đức Chinh đều có những thế mạnh của riêng mình. Nói rộng hơn trên hàng tiền đạo, họ cũng đang có nhiều cơ hội hơn so với hai đồng đội Tuấn Tài và Thanh Bình trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu. Nhưng với sự có mặt của Xuân Trường, sự cạnh tranh trên hàng tiền đạo vốn căng thẳng lại càng khốc liệt hơn.
Ai đá chính? Ai dự bị? Điều đó chỉ có thể được quyết định bởi HLV Hữu Thắng. Nhưng chí ít ở thời điểm này, sự cạnh tranh đó đang là tích cực và có lợi cho U22 Việt Nam.
Xuân Trường vắng mặt trận đầu của U22 Việt Nam vì thẻ đỏ
Trong trận đấu đầu tiên tại Vòng loại U23 châu Á 2018 gặp U22 Đông Timor, U22 Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của Xuân Trường. Tiền vệ này đã lĩnh một thẻ đỏ trong trận cuối cùng gặp UAE tại VCK U23 châu Á 2016.
Công Phượng, Xuân Trường là những nhân vật được giới truyền thông, dư luận quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất. Về vấn đề này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định rằng: “U22 Việt Nam không phải là đội bóng 1 người nên hãy hạn chế nhắc cá nhân cầu thủ”.
Hôm qua (13/7), tại thành phố Vinh đã diễn ra 4 cặp đấu của vòng tứ kết giải bóng đá U13 Quốc gia - Cúp Nhi đồng VEBA 2017 với những diễn biến rất kịch tính.
Cả PVF lẫn Viettel đều thể hiện khát vọng lớn cũng như bản lĩnh cao trước mọi đối thủ trong hành trình đi đến trận chung kết. Trên phương diện chuyên môn, hai đội đều sở hữu lực lượng đồng đều, có chất lượng cao và đặc biệt, luôn biết cách để buộc đối phương phải đá theo ý đồ của mình.
Mỗi khi phải đấu tay đôi với PVF ở VCK U17 QG, Viettel đều chuốc lấy nỗi buồn khi toàn thua đối thủ này tức tưởi ở loạt đá luân lưu. Tại giải đấu năm nay, liệu HLV Đặng Phương Nam và các học trò có xóa đi được quá khứ phũ phàng trước đối thủ nhiều duyên nợ?
100 phút đá chính của Xuân Trường tại Gangwon FC đã và đang mang đến những hy vọng cho U22 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 19-23/7 tới đây.
Do sân Thống Nhất phải bảo dưỡng chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018, nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chủ yếu tập luyện tại quận 7 và Bình Dương khi di chuyển vào TP.HCM.
Nhìn từ trận đấu giao hữu thắng Viettel với tỷ số 2-1 mới đây, không khó nhận ra HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tạo dựng được một bộ khung cơ bản cho U22 Việt Nam. Thế nhưng, chỉ cần một phút lơ là mọi thứ sẽ đổi thay.
Khi Napoli tiếp đón Roma, 2 đội sẽ bước vào trận chiến rất quan trọng nhiều khả năng sẽ quyết định đến việc đội nào sẽ có vé dự Champions League 2024/25.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn