U23 Việt Nam khởi sắc nhờ đá đúng sở trường

Đam San
07:14 ngày 18-01-2016
Câu chuyện cổ tích đã không xảy ra. Trước U23 Australia vượt trội về mọi mặt, các học trò của HLV Toshiya Miura đã không thể làm nên bất ngờ. Chắc chắn, vẫn có khá nhiều sai số về chuyên môn nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam đã có những nét tươi mới trong trận đấu thứ hai tại giải.
U23 Việt Nam khởi sắc nhờ đá đúng sở trường
Tối qua, U23 Việt Nam đã có 2 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận ra quân, đó là Mạnh Hùng trở lại đá hậu vệ trái và Đức Huy đá tiền vệ trái. Tuy nhiên về lối chơi, U23 Việt Nam vẫn không có nhiều thay đổi. Ông Miura đã cất Xuân Trường để sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Duy Mạnh và Hữu Dũng, vốn là những “chuyên gia” phòng ngự. Sự khác biệt so với trận gặp U23 Jordan chính là việc các cầu thủ được trả lại đúng vị trí sở trường. Chẳng hạn như Hữu Dũng, người được kéo ra đá tiền vệ cánh phải trong trận đấu trước nhưng trận này đã chơi tốt hơn khi trở về trung tâm.

Sự cơ động của các tiền vệ biên đã giúp U23 Việt Nam tạo ra được những cơ hội. Tiêu biểu là Văn Toàn, một cầu thủ đã chơi tận hiến đến phút cuối cùng. Rõ ràng, việc cho Công Phượng những đặc cách là cầm bóng đâm vào trung lộ, cộng với kéo tiền đạo này đá gần Văn Toàn đã giúp U23 Việt Nam có những pha bóng sắc nét. Một chút tiếc nuối, khi ông Miura không đưa Hồng Duy vào sân sớm hơn khi Đức Huy không còn đảm bảo được thể lực. Nói như vậy để thấy, ở trận đấu cuối gặp U23 UAE, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ phải cân nhắc sự thay đổi này.

U23 Việt Nam đã có vài thay đổi về nhân sự nhưng sức bật (nếu có) chỉ đến từ việc các cầu thủ có được trạng thái tinh thần tốt hơn so với trận ra quân. Để có lời chia tay đẹp, ông Miura cần rút ra những bài học là U23 Việt Nam không thể thắng đối thủ bằng những pha phất bóng dài, câu bổng vào giữa… Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng bóng ngắn, nhanh, mạnh phù hợp với các cầu thủ chơi bóng tốc độ và kỹ thuật như Hồng Duy, Văn Thanh… 

VIDEO: U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x