Vấn đề của U21 HA.GL: Sút đi Trường, Phượng, "Nhô" ơi

Đam San
10:42 ngày 24-11-2015
Trận thua 0-1 trước U19 Hàn Quốc đã giúp U21 HA.GL nhìn ra một số vấn đề cần phải khắc phục. Và chiều nay, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò sẽ phải sửa sai trước đối thủ U21 Myanmar.
Vấn đề của U21 HA.GL: Sút đi Trường, Phượng, "Nhô" ơi
CAO TO KHÔNG PHẢI LÀ LỢI THẾ

Thân Thắng Toàn cũng là cầu thủ duy nhất không phải tốt nghiệp từ lò đào tạo HA.GL – Arsenal JMG có mặt trong đội hình xuất phát của U21 HA.GL ở trận gặp U19 Hàn Quốc. Thế nên, có vẻ như Thắng Toàn cần thêm thời gian để làm quen với cách cầm và giao bóng cho các tiền vệ, thay vì những cú phất dài ra hai biên. Dĩ nhiên, với một cầu thủ vừa trở lại sau thời gian dài sau chấn thương, thì màn trình diễn nói trên là chấp nhận được. Nhưng rõ ràng, Thắng Toàn chưa thể khiến người ta quên đi Tiến Dũng, người được mượn từ Viettel của HA.GL.



Khả năng băng cắt, phối hợp tác chiến giữa cặp trung vệ Thắng Toàn - Đông Triều đã có những sai số. Nhưng có thể hiểu vì sao HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại chọn Thắng Toàn (cao 1m80), đó là vì U19 Hàn Quốc có thể hình cao to hơn hẳn các cầu thủ U21 HA.GL. Vậy chiều nay, trước một U21 Myanmar có chiều cao tương đương và cũng không mạnh về bóng bổng, U21 HA.GL có (dám) mạnh dạn sử dụng một cầu thủ chơi bóng kỹ thuật, phán đoán, đọc tình huống tốt như Lê Đức Lương, người đã có rất nhiều trận đá trung vệ ở V-League? Sự lựa chọn cuối cùng thuộc về HLV Quốc Tuấn và điều đó còn tùy thuộc vào niềm tin đặt vào cậu học trò đến từ Bình Dương.

Chắc chắn, cặp trung vệ chỉ là một phần trong hệ thống phòng ngự của U21 HA.GL. Ở hai biên, việc Văn Sơn và Văn Thanh thường xuyên lên tham gia tấn công đã để lộ ra những khoảng trống. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm bởi các cầu thủ U21 Myanmar rất khỏe, chơi tốc độ và hiệu quả ở hai hành lang. Chính vì thế, các tiền vệ cần phải hỗ trợ tối đa trong khâu phòng ngự thay vì bắt 2 cầu thủ này…”lên công về thở”.

VIDEO: U21 HA.GL 0-1 U19 Hàn Quốc 



ĐỪNG “LƯỜI” SÚT NỮA!

U21 HA.GL đã giành quyền kiểm soát bóng vượt trội so với U19 Hàn Quốc. Thậm chí, khoảng 2/3 thời gian trận đấu, họ chơi chủ yếu bên phần sân đối phương. Tuy nhiên, cần phải nói lại, điều đó có được là nhờ U19 Hàn Quốc hoàn toàn chủ động trong việc nhường đất cho các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. 

Tốc độ lên bóng của HA.GL đang có vấn đề khi mà họ phải mất quá nhiều chạm, qua các trạm trung chuyển. Thậm chí, đó là sự rườm rà và máy móc. Do vậy, khi trái bóng vừa lăn qua vạch vôi bên kia thì đối thủ cũng đã kịp dựng một chiếc xe bus trước khung thành, khiến cho các cuộc tấn công của U21 HA.GL trở nên bế tắc. Hoặc những cơ hội tạo ra đã không tận dụng được vì sự “giật mình” của các cầu thủ phố Núi. 

Chắc chắn, U21 Myanmar đã học được rất nhiều từ trận đấu giữa U21 HA.GL và U19 Hàn Quốc. Họ sẽ có những phương án giảm thiểu sức tấn công của đối thủ. Như vậy, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ khó mà rảnh chân, có khoảng trống để tạo thành “tam giác” tấn công trước khung thành U21 Myanmar. Vậy nên, nếu không có phương án B để tạo ra sự đột biến thì sẽ rất khó để U21 HA.GL xuyên thủng lưới đối phương. 

Và cuối cùng, để thành công U21 HA.GL cần có những phương án để khai hỏa nếu như hàng thủ đối phương dựng boong-ke trước khung gỗ. Trong trận đấu với U19 Hàn Quốc, U21 HA.GL chỉ có đúng 2 cú sút xa của Văn Thanh và Xuân Trường. Chính vì thế, đội bóng phố Núi cần phải tăng cường những cú nã đại bác tầm xa để gây áp lực, thay vì cầm bóng đập nhả lòng vòng trước vòng 16m50.

U21 HA.GL sẽ được “quà” nếu vào bán kết
Dù không công bố nhưng theo nguồn tin riêng của báo Bóng đá, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò sẽ nhận được “quà” nếu như vượt qua U21 Myanmar và giành quyền vào bán kết. Ở trận đấu với U19 Hàn Quốc, U21 HA.GL cũng được treo “quà” nhưng họ đã không được nhận vì thua chung cuộc với tỷ số 0-1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x