Vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam: "Một nửa sức mạnh", anh là ai?

Đức Nguyễn
09:30 ngày 22-03-2016
Nhiều người vẫn ví von rằng, thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Cho nên, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cộng sự đang cân nhắc để tìm ra người vững vàng nhất đứng trong khung gỗ nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (TQ) vào ngày 24/3 tới đây.
Vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam: "Một nửa sức mạnh", anh là ai?

“CỰU BINH” TẤN TRƯỜNG & “TÂN BINH” TUẤN LINH

Trong đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam triệu tập 4 thủ môn. Trong đó, Trần Nguyên Mạnh là cái tên quen thuộc, là sự lựa chọn số 1 trong khung thành đội tuyển thời quan qua. Một gương mặt thân quen khác chính là Phí Minh Long, người luôn có một suất bắt chính ở ĐT U23 Việt Nam thời HLV Toshiya Miura. Hai cái tên còn lại cũng không hề xa lạ vì cũng đã có quãng thời gian gắn bó với ĐTQG và U23 Việt Nam, đó là Bùi Tấn Trường và Huỳnh Tuấn Linh.


Sự trở lại của Tấn Trường được coi là khá đặc biệt vì đã từ lâu lắm rồi anh không xuất hiện trong khung gỗ ĐTQG. Trận đấu gần đây nhất mà thủ thành của B.BD khoác áo đội tuyển đã diễn ra cách đây hơn… 2 năm, đó là trận thua 0-3 của ĐT Việt Nam trước Uzbekistan, ở lượt trận thứ 4, bảng E, vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra ngày 15/11/2013. Còn Tuấn Linh được coi là “tân binh”, bởi đây là lần đầu anh được khoác ĐT Việt Nam. Trước đó, thủ quân của Than.QN từng vinh dự được khoác áo ĐT U23 nhưng cách đây đã 3 năm.

Nhìn từ sự trở lại của Tấn Trường và sự xuất hiện của Tuấn Linh thì có thể thấy, BHL đã lựa chọn “người gác đền” dựa vào phong độ hiện tại của họ tại các CLB B.BD và Than.QN. Hay như Tấn Trường chia sẻ: “Nếu tôi dở thì chẳng ai gọi tôi lên đội tuyển. Việc trở lại đội tuyển lần này khiến tôi rất vui vì đã khá lâu rồi tôi mới lại có dịp cống hiến cho ĐT Việt Nam”. Với Tuấn Linh, anh cho rằng, đây là một vinh dự to lớn cho bản thân bởi thủ môn này đã hoàn thành nguyện ước của mình sau một thời gian dài liên tục phấn đấu.

SỐ 1 & “CỦA ĐỂ DÀNH”

Bốn thủ môn của ĐT Việt Nam, mỗi người đều có một thế mạnh rất riêng. Do đó, BHL sẽ phải “so bó đũa chọn cột cờ” để chọn ra người xứng đáng nhất trấn giữ khung thành cho ĐT Việt Nam trận gặp Đài Loan và tiếp sau có thể là cả trận gặp Iraq.

Nếu để đặt lên bàn cân, thì có vẻ Minh Long lép vế nhất, vì anh còn khá non kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cũng chưa có cơ hội chứng tỏ được mình ở V-League, do phải ngồi dự bị ở HN.T&T. Việc HLV Hữu Thắng gọi thủ thành 21 tuổi này lên ĐT Việt Nam có lẽ là để anh làm quen dần với môi trường tập luyện cường độ cao và các giáo án chiến thuật của ông. Nói cách khác, Minh Long hay những cầu thủ trẻ khác như Tiến Dũng, Văn Thanh, Duy Mạnh, Văn Toàn… là lớp kế cận, “của để dành” cho SEA Games 2017 đã cận kề.


Điều này cũng đồng nghĩa, cơ hội bắt chính đang được chia đều cho 3 thủ môn còn lại. Trong số này, vị trí số 1 xem chừng khó thoát khỏi tay Nguyên Mạnh, bởi thủ môn người Nghệ An đã luôn chứng tỏ được khả năng và giữ được phong độ rất ổn định trong vài năm gần đây. 

Tấn Trường cũng đang chơi rất hay trong màu áo B.BD nhưng nếu xét về độ an toàn, phản xạ thì anh chưa thể sánh bằng người đồng nghiệp ở SLNA. Còn Tuấn Linh, cơ hội ra sân là khá nhỏ dù rằng anh đã chứng minh được năng lực của mình trong thời gian qua ở đội bóng vùng Mỏ.

Tóm lại, dựa trên những chỉ số kinh nghiệm, xác suất an toàn, phong độ ổn định… khả năng lớn Nguyên Mạnh sẽ được lựa chọn làm “số 1”. Nếu đó là sự thật, thì Tấn Trường và Tuấn Linh cũng chẳng có gì phải buồn vì việc họ được góp mặt ở đây đã là một sự ghi nhận đối với những thủ thành xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

4 THỦ MÔN CỦA ĐT VIỆT NAM

Trần Nguyên Mạnh (cao 1m77, 25 tuổi)


Phản xạ tốt, luôn làm chủ được khung thành và tâm lý thi đấu ổn định. Hạn chế lớn nhất là khả năng chỉ huy phòng ngự.

Bùi Tấn Trường (1m88, 30 tuổi)


Khả năng bắt bóng bổng và phát động tấn công bằng chân rất tốt, nhưng đôi khi hay mắc những sai lầm khó hiểu.

Huỳnh Tuấn Linh (1m78, 25 tuổi)


Phản xạ khá nhanh nhẹn, làm chủ và chỉ huy hàng phòng ngự tốt. Điểm yếu là kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Phí Minh Long (1m80, 21 tuổi)


Phản xạ nhanh, phán đoán tình huống tốt, tuy nhiên có ít kinh nghiệm và khả năng phát động tấn công còn yếu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x