Bayern đã có chiến thắng với 3 điểm quan trọng để chào mừng ngày Uli Hoeness tái đắc cử chủ tịch. Nhưng xét về mặt chuyên môn, trận đấu mang đến cho Bayern nhiều nỗi lo hơn là niềm vui…
Trong rất nhiều nguyên do được đưa ra để lý giải cho sự sa sút của Bayern ở mùa này, vấn đề tuổi tác là một trong những yếu tố được nhấn mạnh. Hùm xám sở hữu một tập thể với độ tuổi trung bình cao nhất Bundesliga. Và trong trận đấu với Leverkusen, điểm yếu này một lần nữa được bộc lộ, đặc biệt là ở vị trí của đội trưởng Philipp Lahm.
Công bằng mà nói, sơ đồ 4-3-3 mà HLV Ancelotti áp dụng đòi hỏi sự hoạt động tích cực hơn từ các hậu vệ cánh và đó là vấn đề với một lão tướng như Philipp Lahm. Thế nhưng, trận đấu với Leverkusen mới cho thấy rõ một điều rằng Lahm không những không còn như xưa, mà giờ đây đã trở thành một “tử huyệt” của Bayern.
Ở tình huống để Leverkusen gỡ hòa, Lahm đã bị Calhanoglu qua mặt dễ dàng. Hình ảnh đội trưởng của Bayern ngã sõng soài rồi bất lực nhìn Calhanoglu sút tung lưới Neuer cho thấy sự bất lực của Lahm. Điều đáng nói khi đó không phải là tình huống duy nhất của trận đấu Bayern bị Leverkusen khoét vào “tử huyệt”. Phần lớn các pha bóng nguy hiểm mà đội khách tạo ra đều đến từ cánh của Lahm đảm nhận và rất ít khi thấy đội trưởng của đội bóng xứ Bavaria xuất hiện.
Không thể phủ nhận rằng sự sa sút của Lahm đã “góp phần” khiến cho hàng thủ của Bayern vận hành một cách thiếu chắc chắn. Và Leverkusen chắc chắn chưa phải là đối thủ cuối cùng biết cách để đánh vào “tử huyệt” này.
Hùm xám trong cũi sắt
Ngoài sự sa sút của Lahm thì có thể thấy rằng hệ thống mà HLV Ancelotti xây dựng đang tồn tại những bất ổn. Điều này không mới. Nhưng với việc Ancelotti vừa lớn tiếng tuyên bố sẽ “không thay đổi công thức” và ngay sau đó là màn trình diễn không tốt của Hùm xám thì rõ ràng đó càng là điều đáng lo ngại.
Trong sơ đồ 4-3-3, Bayern cầm bóng nhiều nhưng không làm chủ được thế trận. Sự biến hóa là điều được chờ đợi ở Bayern dưới thời Ancelotti nhưng thực tế thì lối chơi của Hùm xám bị đóng khung, thậm chí còn đơn điệu hơn rất nhiều so với dưới thời Pep Guardiola. Bayern có thể luân chuyển bóng đa dạng hơn nhưng khi tiếp cận khung thành đối phương, hầu như tất cả các đường bóng đều được dồn sang 2 biên, đặc biệt là biên trái với những quả tạt bóng hoặc căng ngang vô hại và bị bắt bài.
Chính lối chơi bị đóng khung của Hùm xám khiến họ không tạo được nhiều bất ngờ trước Leverkusen, cho dù đối mặt với các cầu thủ tấn công đẳng cấp của Bayern chỉ là dàn hậu vệ trẻ trung và non kinh nghiệm. Và thực tế thì Bayern chỉ thắng đối thủ nhờ một tình huống cố định, với sự tỏa sáng của trung vệ Hummels thay vì từ những miếng đánh được dàn xếp. Đó rõ ràng là điều đáng lo hơn là đáng mừng với Bayern, ngoại trừ 3 điểm họ có được.
Lần gần nhất Bayern chạm trán Leverkusen (2/2016) đã không có bàn thắng nào. Hai chân sút chủ lực của hai bên là Robert Lewandowski và Chicharito đều bị kèm quá chặt. Tình trạng đó khó lặp lại vào đêm nay, khi sự dồn nén tâm lý chực chờ vỡ òa trong bầu không khí đỉnh cao.
Các CĐV Bayern thật khổ. Khi Pep Guardiola làm việc thì họ luôn nhớ Jupp Heynckes. Nhưng đến khi Ancelotti đã lên thay Pep thì họ lại nhớ người cầm quân xứ Catalan. Nói đúng hơn là nhớ cái cảm giác an toàn mà Pep mang lại. Sau khi Bayern bại trận trước Rostov, nhiều CĐV Bayern đã đặt câu hỏi: Liệu Ancelotti có thích hợp ở băng ghế chỉ đạo Bayern?
Sau 2 trận thua liên tiếp, Bayern cần đến thánh địa Allianz Arena hơn bao giờ hết. Được tiếp Leverkusen trên sân nhà sẽ là điểm tựa để Hùm xám chấm dứt đà khủng hoảng hiện tại.
Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước chủ nhà Freiburg ở trận đấu sớm vòng 12 Bundesliga đã giúp tân binh Leipzig củng cố vững chắc ngôi đầu với 6 điểm nhiều hơn Bayern.
GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich đã nhắc nhở trung vệ Jerome Boateng nên tập trung vào thi đấu thay vì chú tâm vào những chuyện ngoài chuyên môn.
Những ngày qua, RB Leipzig được nhắc đến như một “Leicester thứ 2” của bóng đá châu Âu, khi người ta nhìn thấy khả năng “Đàn bò” có thể qua mặt các “ông lớn” tại Đức để giành Đĩa bạc. Nhưng thực sự thì so với Leicester, RB Leipzig đang ở đâu?
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cuộc đua vô địch tại Bundesliga trở nên đặc biệt căng thẳng và hấp dẫn. Điều đáng nói là dẫn đầu cuộc đua lúc này không phải cái tên quen thuộc Bayern, mà là một cái tên hết sức mới mẻ RB Leipzig.
Trận thua 0-1 trước Dortmund khiến cho Bayern phải lần đầu tiên sau 14 tháng không giữ được vị trí số 1 tại Bundesliga. Thất bại cũng đã đẩy Bayern vào một tình thế khó khăn với sức ép được tạo ra từ nhiều phía.
Tại Signal Iduna Park, Bayern Munich đã phải nhận thất bại 0-1 trước Dortmund. Đây là trận thua đầu tiên tại Bundesliga mùa này của Hùm xám. Thất bại này cũng khiến đội quân của HLV Carlo Ancelotti mất ngôi đầu bảng vào tay RB Leipzig.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
Trận đấu Bayern vs Frankfurt tại vòng 31 Bundesliga 2023/24 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tiền đạo Harry Kane là người thi đấu nổi bật nhất với một cú đúp ở trận đấu này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn