Trọng tài FIFA không đồng tình với quyết định thổi phạt đền U23 Việt Nam

Phương Anh
20:04 ngày 20-01-2018
Dưới góc nhìn chuyên môn của trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà, đồng nghiệp người Australia Chris Beath đã có phần nặng tay khi thổi phạt penalty U23 Việt Nam.
Trọng tài FIFA không đồng tình với quyết định thổi phạt đền U23 Việt Nam

“Nếu về luật, trọng tài chính người Australia có lý khi thổi phạt penalty U23 Việt Nam. Bởi trong tình huống đó, hậu vệ của U23 Việt Nam là Xuân Mạnh thể hiện sự tinh ranh khi có tác động lúc tiền đạo U23 Iraq nhảy lên đánh đầu. Tuy vậy, đó vẫn là quyết định có phần nặng tay với U23 Việt Nam”, trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà chia sẻ quan điểm của mình.

Phút 28 trận tứ kết giữa U23 Việt Nam - U23 Iraq tại VCK U23 Châu Á 2018, tiền đạo Aymen Hussein đã có tình huống ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp trên không với Xuân Mạnh. Ngay lập tức, trọng tài chính người Australia Chris Beath đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, Aymen Hussein đã hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng, quân bình tỷ số 1-1
Trọng tài Chris Beath người Australia có tình huống thổi phạt penalty gây tranh cãi với U23 Việt Nam
Trọng tài Chris Beath người Australia có tình huống thổi phạt penalty gây tranh cãi với U23 Việt Nam

Theo vị Vua áo đen của Việt Nam, trọng tài hoàn toàn có thể không thổi phạt penalty trong tình huống đó. Ông Hà chia sẻ: “Đó là tình huống 50-50, có nghĩa là thổi cũng được và không thổi cũng không vấn đề gì. Điều đấy tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng theo quan điểm của cá  nhân tôi, hầu hết các trọng tài, trong đó có tôi, nếu rơi vào tình huống bóng như thế chắc chắn sẽ không thổi phạt penalty U23 Việt Nam”.

Thêm một nghịch lý nữa đã xuất hiện trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam – U23 Iraq là được điều hành bởi trọng tài chính Chris Beath đến từ Australia, đội bóng đã bị đoàn quân của HLV Park Hang-seo chiến thắng và loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, AFC vẫn quyết định phân công vị Vua áo đen đến từ xứ sở Chuột túi để cầm còi trận này.

Chia sẻ về vấn đề này, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho biết: “Thật ra, AFC phân như thế cũng không sai nhưng theo tôi nghĩ là không nên và không hợp lý. Bởi có rất nhiều trọng tài của các nước khác có thể làm tốt, không cứ gì phải trọng tài Australia. Việc ông trọng tài của đội tuyển vừa bị Việt Nam đánh bại điều khiển trận tứ kết có U23 Việt Nam thi đấu ít nhiều ảnh hưởng đến tính công minh của trận đấu”.

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà cho rằng đó là quyết định có phần nặng tay của vị Vua áo đen người Australia với U23 Việt Nam
Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà cho rằng đó là quyết định có phần nặng tay của vị Vua áo đen người Australia với U23 Việt Nam

Chris Beath là trọng tài từng nhận rất nhiều sự chỉ trích vì cách cầm còi của mình. Năm 2015, Chris Beath thậm chí còn bị CLB Sydney FC yêu cầu cấm điều hành các trận đấu của mình sau một trận đấu ông điều hành không tốt. Chris Beath thổi phạt đội bóng Sydney tới 29 lần trong 1 trận đấu, từ chối 2 quả 11m mười mươi và khiến đội bóng này không thể thắng được đối thủ Wellington Phoenix.

Đến năm 2017, Chris Beath tiếp tục tạo phốt nặng. Vị Vua áo đen này tâm điểm chỉ trích trong trận Melbourne Victory và Melbourne City. Cựu thủ môn của M.U Mark Bosnich thẳng thắn cho rằng ông Chris Beath đã phá hủy trận đấu trong khi tiền vệ nổi tiếng Tim Cahill thậm chí còn ‘chửi thẳng mặt’ ông ngay trên sân với tình huống công nhận bàn phản lưới nhà. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x