CĐV Croatia ném pháo sáng vì động cơ gì?

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:31 ngày 18-06-2016
Sự việc các CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân ở trận đấu với CH Czech đêm qua (17/6) tưởng chừng chỉ là một hành động bột phát, nhưng ẩn sâu trong đó là kế hoạch phản đối Liên đoàn bóng đá Croatia (CFF).

ĐỘNG CƠ LÀ GÌ?

Khi đang dẫn trước CH Czech 2-1, CĐV Croatia đã liên tục ném pháo sáng xuống sân. Trọng tài Mark Clattenburg buộc phải cho tạm dừng trận đấu và cân nhắc cho các cầu thủ rời khỏi sân để đảm bảo an toàn khi nhân viên an ninh tiến hành dọn dẹp những quả pháo sáng được ném xuống.

Thực tế, đây là một hành động hoàn toàn có mục đích rõ ràng. Điều mà CĐV nhắm tới chính là Liên đoàn bóng đã Croatia và cụ thể ở đây là cựu GĐĐH của CLB Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic.

Ông Mamic bị cáo buộc biển thủ 11,1 triệu bảng ngân quỹ của Dinamo từ năm 2008. Tới tháng 7/2015, ông này cùng em trai Zoran bị bắt sau cáo buộc trốn thuế trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Luka Modric từ Dinamo sang Tottenham năm 2008 và hậu vệ Dejan Lovren sang Lyon năm 2010.

Người các CĐV Croatia muốn nhắm đến là ông Zdravko Mamic (phải)
Người các CĐV Croatia muốn nhắm đến là ông Zdravko Mamic (phải)

Sau đó, Mamic đã từ chức GĐĐH của Dinamo hồi tháng 2 năm nay, nhưng vẫn là nhân vật có ảnh hưởng tới CLB này với vai trò cố vấn và thường được mô tả như kẻ giật dây của LĐBĐ Croatia.

Các CĐV nước này cũng không hài lòng với cách điều hành giải VĐQG khi nạn dàn xếp tỷ số trở nên nhức nhối đến mức mà Chủ tịch LĐBĐ Croatia Davor Suker buộc phải phủ nhận mọi liên quan.

Vì quá bức xúc nên một bộ phận CĐV Croatia đã chọn cách tự mình chống tham nhũng bằng những hành động phản đối trong những trận đấu ở giải VĐQG nước này cũng như trong các trận vòng loại EURO trước khi xảy ra vụ ném pháo sáng xuống sân hôm qua.

ĐT CROATIA ĐỐI MẶT VỚI ÁN PHẠT NẶNG

Trước sự việc này, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang mở cuộc điều tra và sẽ có án phạt thích đáng dành cho Croatia. Trên trang chủ của mình, UEFA đưa ra thông báo: "Thủ tục kỉ luật sẽ được tiến hành vào ngày mai (19/8) khi UEFA nhận được báo cáo trận đấu từ những người điều hành trận đấu và tổ trọng tài. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động này của CĐV Croatia".

Pháo sáng liên tục được ném xuống sân
Pháo sáng liên tục được ném xuống sân

Đây không phải lần đầu tiên CĐV Croatia có hành vi như vậy tại EURO 2016. Ở chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, pháo sáng cũng đã được ném xuống sân Công viên các Hoàng tử.

Trước đó, ĐT Nga đã phải nhận một bản án treo loại khỏi EURO 2016 từ UEFA, cùng với đó là khoản tiền phạt 118.000 bảng (149.000 euro) vì hành động sử dụng pháo sáng và phân biệt chủng tộc ở trận hòa 1-1 với ĐT Anh tại Marseille.

IVAN RAKITIC LO SỢ ĐT CROATIA BỊ LOẠI KHỎI EURO 2016

Trước hành động phi thể thao của CĐV nhà, tiền vệ Rakitic không khỏi lo lắng trước viễn cảnh Croatia có thể bị UEFA loại khỏi EURO 2016.

"Chúng tôi phải xem có được thi đấu với Tây Ban Nha hay không, bởi rất có thể, lúc đó họ đã gửi chúng tôi về nhà sau sự cố hôm nay rồi. Thật may mắn khi trận đấu vẫn diễn ra và trọng tài muốn chuyện này kết thúc ngay lập tức", ngôi sao của Barca than thở.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x