Champions League 2014/15 - Bảng B - Sân St.Jakob-Park

01h45 ngày 2/10, Basel vs Liverpool: Khắc tinh của người Anh

Minh Tâm
07:50 ngày 01-10-2014
Lâu nay, Basel được biết tới như khắc tinh của bóng đá Anh. Những mùa giải gần đây, họ đã khiến nhiều ông lớn như Man United, Tottenham, Chelsea đo ván. Rất có thể Liverpool sẽ là nạn nhân tiếp theo của CLB Thụy Sỹ này.
01h45 ngày 2/10, Basel vs Liverpool: Khắc tinh của người Anh
“Nhọc nhằn” có lẽ là từ phù hợp nhất để nói về Liverpool trong giai đoạn khởi đầu mùa giải 2014/15. Gần như trận đấu nào đội bóng áo đỏ vùng Merseyside cũng phải chiến đấu đến kiệt sức, song kết quả thu về lại chẳng mấy tích cực.

Trước khi hành quân đến đất Thụy Sỹ vào đêm nay, Liverpool đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp không thắng trên các mặt trận (chỉ tính trong 90 phút). Điều đáng lo là The Kop không chỉ mất điểm trước những đối thủ cứng cựa như Everton. Ngay cả khi gặp những CLB đang chơi ở giải hạng dưới như Middlesbrough, họ cũng không thể giành chiến thắng.

Vấn đề của Liverpool hiện nay nằm ở chỗ có quá nhiều nhân tố mới trong đội hình, dẫn đến sự thiếu nhất quán về lối chơi. Trong số các tân binh mà HLV Brendan Rodgers mang về, chưa có ai thể hiện mình xứng đáng với mức giá chuyển nhượng. Dejan Lovren thi đấu nhiệt tình, nhưng chưa mấy ăn ý với những vị trí xung quanh. Adam Lallana mới chỉ bắt nhịp được trong một vài trận đấu. Còn Lazar Markovic chỉ đem tới nỗi thất vọng. Trong khi, Mario Balotelli chưa thể hiện được tố chất của một chân sút hàng đầu và đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Kết quả là Liverpool trở thành một đội bóng lộn xộn, thiếu kết dính trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ chẳng những thi đấu rời rạc, mà còn rất thiếu sự tập trung.

Đấy thực sự là nỗi lo lớn khi Liverpool hành quân đến đất Thụy Sỹ. Lâu nay, Basel vốn được xem như khắc tinh của các đội bóng Anh. Mùa giải 2011/12, họ khiến Man United phải dừng bước ngay từ vòng bảng Champions League. Một năm sau, tới lượt Tottenham đo ván ở tứ kết Europa League. Đến mùa giải 2013/14, Basel lại thắng cả 2 trận khi nằm chung bảng đấu với Chelsea trên đấu trường Champions League.

Năm nay, dù khởi đầu trắng tay tại Champions League, nhưng Basel lại đang có phong độ cao tại đấu trường quốc nội. Đội bóng của HLV Paulo Sousa hiện dẫn đầu giải VĐQG Thụy Sỹ khi thắng tới 7 trận, sau 10 vòng đầu. Đặc biệt, Shkelzen Gashi và Marco Streller đang bùng nổ trên hàng công với những pha phối hợp ăn ý. Phong độ ấn tượng của bộ đôi này hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Liverpool vốn bọc lót cho nhau rất kém. Rất có thể đội bóng áo đỏ vùng Merseyside sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của một Basel vốn chơi như lên đồng khi gặp các CLB Anh. 

THÔNG TIN

Basel thắng theo châu Á 8/12 trận vừa qua.

Liverpool toàn thua theo châu Á cả 5 trận gần đây.

Basel thắng theo châu Á 6/8 trận sân nhà gần nhất.

ĐẶC BIỆT

Tối thiểu 3 bàn thắng
Trong 8 trận vừa qua của Basel, có 7 trận kết thúc với 3 bàn trở lên. Cả 13 trận sân khách gần đây của Liverpool cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhiều khả năng, trận đấu này sẽ có tối thiểu 3 bàn thắng được ghi.

CON SỐ

1 Liverpool chỉ thắng được 1 trận (1-0 trước Debreceni vào ngày 25/11/2009) trong 4 chuyến làm khách gần nhất trên đấu trường Champions League.

5 Cả 5 trận gần đây, thủ môn Simon Mignolet (ảnh) của Liverpool đều không giữ được sạch lưới.

50% Có tới 50% số bàn thua của Liverpool trong 4 trận gần đây đến ở khoảng thời gian 15 phút cuối trận.

Sturridge và Sakho phải ở nhà

Mamadou Sakho và Daniel Sturridge (ảnh) đều không có tên trong danh sách cầu thủ Liverpool bay đến Thụy Sỹ đêm nay. Sturridge hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đùi và HLV Brendan Rodgers không muốn mạo hiểm sử dụng anh. Trong khi Mamadou Sakho đang phải chịu án phạt nội bộ. Cuối tuần qua, trung vệ người Pháp đã tự ý bỏ về sau khi không thấy tên mình trong danh sách đăng ký trận gặp Everton.


TIỀN VỆ HENDERSON:“Đừng gây sức ép lên Gerrard!”

Tiền vệ Jordan Henderson vừa lên tiếng kêu gọi CĐV và giới truyền thông Anh đừng gây sức ép lên đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard: “Anh ấy vẫn đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh. Gerrard không đáng bị chỉ trích. Những tiếng huýt sáo chỉ càng làm mọi thứ thêm tồi tệ. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho Liverpool và sẽ còn có đóng góp lớn trong tương lai”.

gERRA


DỰ ĐOÁN: 3-2

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x