Di Maria ghi bàn đầu tiên cho PSG: Đẳng cấp 'bom tấn'

Minh Huy
10:28 ngày 17-09-2015
Tân binh Angel di Maria là người phải chịu sức ép lớn nhất trong trận tiếp Malmo rạng sáng qua. Bởi trước đó 4 ngày, bản hợp đồng “bom tấn” Hè 2015 bị chỉ trích rất nhiều khi chơi mờ nhạt trong trận hòa Bordeaux 2-2 ở Ligue 1. Song với bản lĩnh và đẳng cấp, Di Maria đã cho thấy giá trị của mình.
Di Maria ghi bàn đầu tiên cho PSG: Đẳng cấp 'bom tấn'

VƯỢT QUA SỨC ÉP

Trong trận hòa 2-2 trước Bordeaux (vòng 5 Ligue 1 2015/16), Di Maria thi đấu dưới mức trung bình. May thay, anh không bị CĐV ở sân Công viên các Hoàng tử la ó, huýt sáo, mà chỉ phải nhận những chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn và báo chí. Mới chỉ 1 trận cầu đá chính, người ta đã vội cho rằng, tiền vệ người Argentina đang đi vào vết xe đổ của chính mình tại M.U cách đây 1 năm. Các CĐV PSG chờ đợi, kỳ vọng rất nhiều ở Di Maria. Và vì thế, họ chưa vội quay lưng lại với anh, người mà BLĐ đội bóng thủ đô Paris quyết chiêu mộ bằng mọi giá.

Sự chờ đợi ấy được đền đáp xứng đáng. Bằng sự chuyên nghiệp, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của một cầu thủ từng kinh qua các bến đỗ lớn như Real, M.U; từng được nâng cao chức vô địch Champions League; Di Maria chỉ cần mất chưa đầy 4 phút để đặt dấu ấn của mình trong trận đầu tiên khoác áo PSG tại sân chơi danh giá nhất châu lục. Một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp từ cái kèo trái kỳ diệu, những pha đánh gót điệu nghệ, những đường ban ngắn, ban dài đầy tốc độ,… Tóm lại, Di Maria châm ngòi cho hầu hết các pha tấn công nguy hiểm của chủ nhà PSG.

Khi được cho ra nghỉ ở phút 84, tất cả CĐV trên sân Công viên các Hoàng tử đã cổ vũ nồng nhiệt cho Di Maria, như một thông điệp rằng, họ đã xem anh là một trong những chủ nhân nơi đây và sẽ luôn đứng về phía anh như thế. Vẫn gương mặt có phần hốc hác quen thuộc, Di Maria rời sân và không quên bắt tay HLV Laurent Blanc, trước khi ngồi cạnh các cầu thủ dự bị. Một thoáng nào đó nhắc lại cho anh nhớ những gì đã trải qua tại M.U mùa trước…


KHÁT KHAO CỐNG HIẾN CHO PSG

Nhưng PSG không phải M.U. Cách CĐV Paris ứng xử với Di Maria cũng khác. Họ chờ đợi anh với sự kiên nhẫn nhất định. Điều đó thôi thúc Di Maria thể hiện mình, thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao cùng PSG. Đội bóng Pháp đã chìa tay cứu rỗi sự nghiệp cho anh. Vậy tại sao anh không nắm lấy, biến đó thành cơ hội của riêng mình. “Tôi đã trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn tại M.U. Tôi không được thi đấu nhiều, cũng chỉ được xem Champions League qua vô tuyến (mùa trước Man United không giành được vé dự sân chơi này). Vì thế, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian của mình, tiền bạc của đội bóng, công sức của toàn đội và đặc biệt, sự chờ đợi của công chúng Paris. Tôi hạnh phúc khi những đóng góp của mình giúp PSG thắng Malmo”, Di Maria chia sẻ sau trận đấu.

Tất nhiên Malmo không phải đội bóng mạnh, thậm chí có sức kháng cự yếu. Nhưng không thể phủ nhận những gì Di Maria mang tới cho PSG: sự khéo léo, tốc độ, nhãn quan chiến thuật và tính hiệu quả. Rõ ràng “Thiên thần” đang tìm lại nguồn cảm hứng cao nhất để cùng ĐKVĐ Pháo bước tiếp ở chặng đường đầy gian nan phía trước và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Ghi bàn từ cú sút đầu tiên
Rạng sáng qua, Di Maria đã mở tỷ số cho PSG từ cú sút đầu tiên của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League mùa này. Pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới Malmo ngay từ phút thứ 4 trận đấu cũng chấm dứt 118 phút tịt ngòi trên mọi mặt trận của tiền vệ người Argentina. 

CON SỐ 
23 Trước trận gặp Malmo, Di Maria đã không ghi bàn tại Champions League trong suốt 23 tháng qua. Pha lập công cuối cùng của anh là trong chiến thắng 4-0 của Real trước Copenhague ngày 2/10/2013.
92,7 PSG chuyền bóng thành công 92,7%, kỷ lục Champions League kể từ mùa 2003/04.
200 Sau pha lập công của Cavani vào lưới Malmo rạng sáng qua, PSG đã cán cột mốc 200 bàn trên sân nhà ở đấu trường châu Âu. 
871 PSG đã thực hiện 871 đường chuyền trong trận đấu rạng sáng qua, trong khi con số tương tự bên phía Malmo chỉ là 295.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x