Guardiola vs Allegri: Hữu chiêu & biến chiêu

06:25 ngày 16-03-2016
Bayern Munich gặp Juventus là cuộc chiến đỉnh cao của bóng đá thế giới, nơi hội tụ tài năng trên sân cỏ và nhất là trên băng ghế huấn luyện. Pep Guardiola và Max Allegri đều thuộc loại xuất sắc hàng đầu thế giới, nhưng phong cách huấn luyện khác nhau.
Guardiola vs Allegri: Hữu chiêu & biến chiêu
Một người chú trọng đến từng chi tiết, còn người kia giỏi ứng biến và biến chiêu. Dấu ấn của HLV thể hiện rõ trong lối chơi của hai đội, vai trò của HLV càng được đề cao nhất là khi khác biệt về lực lượng giữa hai bên không nhiều. 

Với Guardiola, khâu chuẩn bị là tất cả. HLV của Bayern giống một nhà khoa học luôn cẩn thận đến từng chi tiết, chuẩn bị sẵn 1.001 phương án có thể xảy ra, nhưng tất nhiên ông không để các cầu thủ tự giải quyết vấn đề. Guardiola sẽ tìm sẵn 1.001 đáp án, các cầu thủ chỉ việc học sẵn và thực hiện. Arturo Vidal và Kingsley Coman, hai cầu thủ Juve mùa vừa rồi nay là thành viên Bayern Munich, có thể xác nhận điều này. 

Vidal ví các cầu thủ Bayern trước mỗi trận đấu lớn như những cậu học trò chuẩn bị thi đại học, nghĩa là phải giải cả trăm bộ đề thuộc nhiều môn khác nhau, cho thật nhuyễn nhừ. Rất mệt đầu óc, nhưng bù lại không phải động não quá nhiều mà chỉ cần chịu khó học thuộc và tập luyện thuần thục. Còn với Allegri? Khối lượng công việc (học thuộc lòng) dành cho các cầu thủ Juve chỉ bằng 1/10 so với của Bayern, phần còn lại là tùy diễn biến cụ thể.

Allegri muốn các cầu thủ của mình thư giãn tối đa, học ít hiểu nhiều, trước các trận đấu lớn cứ việc xem phim, vui vẻ cùng vợ, con cái hay bạn gái nhưng tất nhiên có chừng mực. Còn với Guardiola, một trận đấu lớn không khác một cuộc chiến mà người căng thẳng đầu tiên chính là ông. Vợ của Guardiola có thể xác nhận nhiều lần chồng của mình thức giấc vào giữa đêm, lao vào phòng nghiên cứu chuyên môn, khi phát hiện một chi tiết hay thì mừng vui như thể Achimedes với Eureka vậy.


Guardiola cực kỳ thành công với Barcelona. Ở Bayern tuy không thành công bằng nhưng Guardiola vẫn là một HLV rất giỏi. Chỉ có điều, khả năng ứng biến tình huống của Bayern thời Pep không thật sự tốt. Năm 2014, Bayern bị Real Madrid đè bẹp ở bán kết Champions League. Năm ngoái, Bayern vỡ trận chỉ trong vòng 13 phút cuối lượt đi, khi từ thế trận cân bằng đội bóng của Guardiola bị thủng lưới 3 bàn chỉ từ phút 77 trở đi. 

Guardiola được xem là một người yêu thích sự hoàn hảo, nhưng bóng đá luôn bất ngờ và Bayern không hoàn hảo. Guardiola không thể tính trước sai lầm cá nhân của một hậu vệ Bayern và “đòn hiểm” đến từ cầu thủ dự bị ít tiếng tăm Sturaro khiến CLB xứ Bavaria chấp nhận tỷ số hoà 2-2 sau khi đã dẫn 2-0 trên sân của Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này. 

Allegri luôn có thể đem đến bất ngờ cho đối thủ. Ông thuộc mẫu HLV trao quyền tối đa cho các học trò, kiểu như Vicente Del Bosque ở Real Madrid hay ĐT Tây Ban Nha. Del Bosque từng bị cho là không huấn luyện gì cả, để các galactico của Los Blancos muốn làm gì thì làm. Nhưng chúng ta cũng đừng quên Del Bosque đã dám bỏ rơi Fernando Hierro, từ bỏ 4-4-2 chuyển sang 3-5-2 với 3 hậu vệ Helguera – Campo – Karanka khi Real vô địch Champions League năm 2000. 

Về cá thể, Helguera, Campo, Karanka không thuộc mẫu ngôi sao, nhưng khi kết hợp với nhau họ tạo nên một lá chắn thép trước khung thành Iker Casillas. Juventus của Allegri cũng sử dụng những con người không quá nổi bật về cá nhân (như Stefano Sturaro) nhưng luôn biết làm tròn vai và biết tỏa sáng trong tập thể. Nhờ đó, Juve về nhì Champions League mùa vừa rồi và đã có cơ hội thật sự để lật đổ Barcelona trong trận chung kết. Vì thế, không thể xem thường một đội bóng của Italia do Allegri huấn luyện, dù về lý thuyết thì Juve sẽ phải “leo núi” trong trận gặp Bayern tại sân Allianz Arena ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này. 

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Barca - Arsenal và Bayern - Juventus


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x