Lăng kính: Ai thực dụng hơn Pep?

Đức Hoàng Đức Hoàng
07:24 ngày 21-02-2014
Ai cũng biết rằng Pep Guardiola yêu thích bóng đá tấn công. Nhưng sau trận đấu với Arsenal, một trận cầu đỉnh cao của “bóng đá Guardiola” khi Bayern đạt tỷ lệ chuyền bóng cao nhất lịch sử Champions League, khi số đường chuyền của họ cao gấp hơn 4 lần Arsenal, cần nhìn lại để thấy rằng, bóng đá tấn công của Pep vô cùng thực dụng.
Lăng kính: Ai thực dụng hơn Pep?
1. Đó là phút 48. Mario Goetze cầm bóng từ cánh phải chạy vào vòng cấm. Anh đảo người, loại được một cầu thủ Arsenal gần biên, rồi bứt tốc lao vào trong tìm cơ hội. Khán giả nín thở. Một pha tấn công rất nhanh và táo bạo. Nhưng bất ngờ chưa: Chỉ chưa đầy 2 giây sau, bóng đã ở giữa sân.

Bóng ở giữa sân? Là do các cầu thủ Arsenal phá ra? Không, chính là Mario Goetze trả ngược về không do dự. Anh mất khá nhiều sức lực để đưa bóng vào vòng cấm, nhưng chỉ thoáng nhận thấy pha xử lý hơi khó khăn, cả đợt tấn công đã được hy sinh không hề tiếc nuối.

Sẽ không có nhiều cầu thủ tấn công trên thế giới “dám” làm điều đó. Sau khi đưa được bóng đến rất gần khung thành, họ sẽ cố tìm cách dứt điểm hoặc giữ bóng để xử lý, chờ đối phương phạm lỗi.



Nhưng một đội bóng của Guardiola thì sẵn sàng hy sinh một đợt tấn công khi mới chỉ hơi cảm thấy khó khăn. Họ thà bỏ đi một cơ hội, chứ không để đối phương có cơ hội tiếp cận trái bóng.

Nếu họ sút, bóng có thể đập vào đâu đó và mất quyền kiểm soát. Nếu họ cố đi bóng, đối phương có thể lấy được. Họ chuyền về. Chuyền về từ trong vòng cấm đối phương mà không phải để cố duy trì đợt tấn công. Chuyền hẳn về giữa sân.
2. Việc các cầu thủ của Guardiola, từ Barca sang Bayern không có khái niệm “cố” trong các đợt tấn công chính là một trong những lý do khiến họ luôn có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội.

Vấn đề đảm bảo an toàn của Bayern bây giờ được đặt ra ngay cả khi bóng đang ở khu vực 1/3 phần sân bên phía đối phương. Pha bóng của Goetze không phải lần duy nhất Bayern xử lý như thế. Đó là một đặc trưng mới của họ.

Xưa nay người ta hay quy ước rằng “thực dụng” nghĩa là ít tấn công, nhưng bây giờ, khi Bayern có thể vứt cả đợt tấn công đi vì nó hơi có chút mất an toàn, thì đó chính là đỉnh cao của “thực dụng”. Hơi thôi, vì chưa chắc Arsenal có thể lấy được bóng, và để đối phương lấy được bóng đâu phải điều gì ghê gớm lắm. Nhưng không, cái nhiệm vụ giữ chặt quả bóng được các học trò của Guardiola đặt lên trên tất cả.



3. Bayern bây giờ chuyền bóng rất nhiều, và phần lớn các đường chuyền không phải phục vụ ý đồ tấn công mà để giữ bóng. Chỉ tội cho các chàng trai Arsenal buộc phải mải mê chạy theo những đường chuyền ấy. Cuối cùng thì khoảng cách di chuyển, tức là độ tiêu tốn sức lực của họ chẳng kém Bayern là bao dù không có bóng.

Bây giờ thì có lẽ không ai còn dám nghi ngờ Guardiola gặp thời cùng Barca nữa. Vì ông thực sự đang tạo ra một con quái vật đáng sợ mới ở Munich, bằng cải cách chiến thuật của riêng ông.

Thực dụng không xấu, nó rất tốt nếu mang lại chiến thắng. Nhưng hãy hy vọng rằng sự thực dụng kiểu này sẽ là cá biệt và không được nhân rộng.

Cho dù Suarez và Walcott có hay cố đi bóng năm ăn năm thua, cho dù Lukas Podolski và Yaya Toure có hay nã đại bác cầu may, cho dù những cách xử lý cảm tính ấy không hiệu quả bằng kiểu thực dụng của Pep, nó cũng là những màu sắc và xúc cảm cần được giữ gìn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x