Quốc Vượng: ‘Bayern Munich khó thắng đậm PSG’

Trí Công Trí Công
13:47 ngày 22-08-2020
Theo cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng, Bayern Munich sẽ rất khó để hủy diệt PSG trong trận chung kết Champions League, giống như cách họ từng nghiền nát Chelsea, Tottenham hay Barcelona.

Sau 7 năm, Bayern Munich mới góp mặt tại chung kết UEFA Champions League. Cảm xúc của cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng như thế nào, sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng với tư cách “fan cứng” của Bayern đến như vậy?

Là một CĐV Bayern Munich, tôi thật sự rất vui. Tôi đã chờ đợi cái khoảnh khắc Bayern vào chung kết Champions League rất lâu rồi. Thực sự thì Bayern có truyền thống vào tứ kết của giải. Đây là 1 trong 4 đội thường xuyên lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Nhưng phải đến bây giờ, sau 7 năm, Bayern mới đi đến trận đấu cuối cùng. Bayern lúc này đang mang đến niềm tin rất lớn cho các CĐV. Tôi kỳ vọng rất nhiều vào năm nay. Thực sự, PSG là đội bóng khó nhằn. Và người ta chỉ nhớ đến đội vô địch ở trận chung kết. Tôi mong rằng Bayern có thể vô địch để thỏa cơn khát bấy lâu nay.

Bayern có thể xem như một ‘siêu cường’ trong khuôn khổ Bundesliga. Nhưng theo anh, vì sao phải sau 7 năm, Bayern mới có lần đầu lọt vào chung kết Champions League?

Bóng đá có nhiều yếu tố. Năm nay, Bayern có một đội hình tương đối tốt và có một HLV trưởng (Hans-Dieter Flick) phù hợp với Bayern. Tôi dùng từ là phù hợp, bởi nếu so về tài năng, Flick có thể chưa bằng Pep Guardiola. Guardiola rất giỏi. Nhưng đôi khi triết lý của ông có gì đó chưa chạm ngưỡng, chưa thúc dậy tinh thần của cầu thủ Bayern. Chúng ta thấy khi đá với các đội của Tây Ban Nha, Bayern của Pep Guardiola hay bị cóng. Đơn cử là Bayern thua tới 3 lần trước các đại diện của Tây Ban Nha thời Pep Guardiola. 

Flick thì tài năng chưa bằng. Nhưng ông tạo ra một bước ngoặt mà trước kia Pep Guardiola không thể làm được. Đó là thắng được đội của Tây Ban Nha. Cụ thể ở đây là chiến thắng trước Barcelona. Bayern của Flick đã không còn cóng trước các đại diện từ Tây Ban Nha nữa. 

Flick là HLV phù hợp với Bayern Munich

Đây là mùa giải mà Bayern thay đổi HLV trưởng hồi đầu mùa giải. Hans-Dieter Flick thay cho Niko Kovac. Và đúng là Bayern có những chuệch choạc nhất định hồi đầu mùa. Nhưng họ lại tăng tốc đúng thời điểm và đứng trước cơ hội ăn ba ở mùa giải năm nay. Theo anh, việc bóng đá châu Âu tạm nghỉ do dịch Covid-19 có là lý do để giúp Flick củng cố “phòng thay đồ”?

Tôi không nghĩ vậy. Thời gian bóng đá tạm nghỉ vì Covid-19 không chỉ dành riêng cho Bayern mà là toàn bộ các đội châu Âu. Thực sự trước khi Covid-19 bùng phát dẫn đến các giải VĐQG châu Âu tạm nghỉ thì Bayern đã có phong độ tốt rồi. Đơn cử là họ thắng Chelsea và Tottenham. Rồi sau khi bóng đá châu Âu trở lại thì họ vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấy. Bayern và PSG là hai đội có thể duy trì được phong độ tốt sau khi bóng đá châu Âu trở lại. 

Bayern Munich có thể được gọi là “kẻ hủy diệt” ở Champions League năm nay. Họ thắng Tottenham 7-2, thắng Chelsea 7-1, thắng Barcelona tới 8-2. Đây đã phải là một Bayern khủng khiếp nhất ở Champions League trong vòng 20 năm trở lại đây? 

Tôi nghĩ đơn thuần chỉ là tinh thần Bayern trỗi dậy đúng lúc. Tinh thần của người Đức rất quan trọng. Điều đó thể hiện qua sự khát khao, trong từng bước chạy. Rõ ràng thời Kovac, cầu thủ Bayern Munich vẫn vậy. Nhưng Flick đến đã đẩy tinh thần cầu thủ lên mức tối đa. Người Đức mà thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thì ngay cả không có ngôi sao trong đội hình, họ vẫn chơi rất hay.  

Bayern sẽ thắng một đội bóng lớn như PSG chứ? Thậm chí một chiến thắng hủy diệt?

Tôi nghĩ là khó. Bayern thắng đậm PSG là chuyện cực khó. Như ở vòng bán kết, khi dẫn Lyon với tỷ số 2-0 thì Bayern đã bắt đầu phải đá chậm lại. Để thắng được PSG, chứ không nói đến chuyện thắng đậm là khó khăn. PSG rất khác với Lyon. Họ sẽ trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. 

Bayern Munich khó thắng đậm PSG như cách "hủy diệt" Barcelona, Chelsea

Chúng ta đã nhắc đến những yếu tố tích cực của Bayern. Vậy, đâu là điểm yếu của đội bóng này? 

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở Thiago. Đó là một cầu thủ chuyền bóng rất tốt. Anh có thể thực hiện những tình huống phát động tấn công chuẩn xác, mở ra cơ hội cho đội nhà trước khung thành đối phương. Nhưng Thiago lại không đánh chặn tốt. Thiago hơi mạo hiểm cho vị trí tiền vệ đánh chặn vốn 5 ăn 5 thua. Nếu Thiago để lọt, đối thủ sẽ đánh vỗ mặt vào vị trí trung vệ của Bayern ngay lập tức.

Tôi cho rằng cặp tiền vệ Kimmich - Goretzka sẽ an toàn hơn. Bayern có thể không thắng đậm nữa nhưng để khóa mũi nhọn của PSG cần cặp tiền vệ trung tâm cầm bóng tốt, đánh chặn tốt. 

Theo anh, kết quả trận đấu sẽ thế nào? 

Trong trái tim tôi, tôi mong Bayern thắng 2-1 PSG. Nhưng về lý trí, tôi nghĩ là khó khăn đấy. Có thể, hai đội sẽ hòa nhau 1-1 và Bayern thắng hiệp phụ.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi. 

 

XEM THÊM

Bayern vs PSG: Cuộc tìm về của những kẻ bị ruồng bỏ

Chung kết Champions League: Đỉnh cao vẫy gọi Neymar

Bayern của Hans-Dieter Flick ghê gớm đến mức nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x