Chìa khóa giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai thành công: Miếng ghép còn thiếu là một HLV giỏi?!

U21 HA.GL đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 Quốc tế - Báo Thanh Niên 2015 trong sự hân hoan của NHM. Song, sau niềm phấn khởi, vẫn đau đáu câu hỏi: Làm thế nào để lối chơi của CLB HA.GL lứa “Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn” này trở nên hay hơn, hiệu quả hơn mà không đánh mất đi lối chơi hoa mỹ bản sắc.
Chìa khóa giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai thành công: Miếng ghép còn thiếu là một HLV giỏi?!
Hãy cùng BĐ&CS tìm câu trả lời qua Bàn Tròn chuyên gia với sự góp mặt của 2 HLV lão luyện là Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Thắng và nhà báo Trương Anh Ngọc. 


- BĐ&CS: Mưa tầm tã nhưng cả vạn khán giả vẫn đứng xem, cổ vũ và hò reo ở trận chung kết giữa U21 HA.GL và U19 Hàn Quốc. Không chỉ thế, những màn trình diễn của U21 HA.GL ở bán kết và các trận trước đó đều khiến khán giả sướng và cảm xúc. Liệu các ông có cùng cảm xúc như số đông khán giả khi xem Công Phượng và đồng đội thi đấu?

+ HLV Phan Thanh Hùng: Tôi thật sự bị chinh phục và cuốn theo từng đường bóng, khi chứng kiến những gì mà U21 HA.GL đã thể hiện. Một lối chơi phóng khoáng, hào hoa và luôn cống hiến. Ngay từ khi họ mới xuất hiện ở giải U19 Đông Nam Á 2013, tôi đã thích, yêu và đắm say phong cách chơi bóng ấy. 

Bản thân tôi là một HLV mà còn phải mê mẩn với những gì mà các em đã thể hiện, huống chi là những người yêu bóng đá thông thường. Bởi thế, không có gì lạ khi hàng vạn khán giả trần mình dưới mưa để hò reo và cổ vũ cho Công Phượng và đồng đội.

+ HLV Hữu Thắng: Tất nhiên, tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhìn HA.GL thi đấu và khán giả kín sân, tôi phấn chấn lắm. Thực tế này chứng minh, trong bối cảnh khó khăn, bóng đá vẫn có một vị trí quan trọng trong đời sống và NHM sẵn sàng ủng hộ hết mình. Chúng ta phải cảm ơn bầu Đức đã đầu tư rất lớn để tạo ra được một lứa cầu thủ, đủ sức làm nên hiệu ứng như vậy. 

+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: Khán giả đến chật sân, khán giả chăm chú ngồi trước ti vi, niềm vui của rất nhiều người khi được xem Công Phượng và các đồng đội chơi trên sân, báo chí chạy những dòng tít phấn khích... đấy là những gì gợi lại cho tôi không khí bóng đá của thời bao cấp, hơn 30 năm trước. 

Bóng đá ngày ấy là những gì thực sự quý giá và đem đến cho công chúng niềm vui lớn lao trong hoàn cảnh đời sống vật chất thiếu thốn. Bây giờ, đời sống của người dân đã được cải thiện nhiều, nhưng lại quá thiếu những niềm vui thực sự trong cuộc sống nói chung và bóng đá nội nói riêng, thứ bóng đá mà trước kia đã từng khiến nhiều thế hệ đi trước phấn khích và hạnh phúc. Niềm vui ấy đến từ một tình yêu không bon chen và vụ lợi. Đó chính là điều chúng ta đang thiếu trong cuộc sống này.


- HA.GL là sự khác biệt so với các đội bóng trẻ khác, thậm chí là phần còn lại ở Việt Nam, các ông có thấy sự khác biệt lẫn đặc biệt đó?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Với tôi, những gì mà HA.GL thể hiện, họ không những là sự khác biệt, mà ở đó còn là sự đặc biệt. Đặc biệt của một lối chơi, đặc biệt ở độ tuổi của các em nhưng lại làm được những điều không những các cầu thủ cùng trang lứa, mà thậm chí những cầu thủ lớn tuổi hơn cũng khó để thực hiện được, ở đó là sự tự tin, dám chơi và kiên trì với cách chơi của mình.

+ HLV Hữu Thắng: Các cầu thủ HA.GL được đào tạo bài bài và có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Tất cả các vị trí trên sân đều có thể xử lý quả bóng rất cơ bản. Có trình độ, lại ăn tập với nhau trong suốt một quá trình dài, vậy nên, gắn kết lại, đó là một tập thể rất đặc biệt. Từ nền tảng kỹ thuật tốt, các nhân tố đề cao sự gắn bó nên tất cả đều rất tự tin. Hiếm có một đội bóng Việt Nam nào dám cầm bóng, chơi kỹ thuật khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu ĐNÁ, thậm chí là châu Á, đó là khác biệt.

+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: Khán giả cả nước thích xem họ thi đấu, đấy đã là một sự khác biệt và là một lợi thế lớn về nhiều mặt. Họ yêu thích thứ bóng đá đó, yêu thích những cầu thủ làm nên sự hấp dẫn và cống hiến và họ cũng chưa đòi hỏi nhiều hơn thế. Họ sẵn sàng bảo vệ các thần tượng của mình bằng mọi giá. 

Ở các nền bóng đá tiên tiến, sự ủng hộ của khán giả rất quan trọng, bởi nền tảng hâm mộ đó có thể tạo ra rất nhiều ý nghĩa quan trọng mà nếu khéo biết làm bóng đá, HAGL có thể chuyên nghiệp hóa cả khâu quan hệ công chúng nhằm phát triển thương hiệu, biến đội bóng thành một cỗ máy kiếm tiền.


- Họ rất hay nhưng vẫn có cái dở. Cái dở của một lứa cầu thủ tài năng như HLV Lê Thụy Hải nhận xét: “Chưa từng thấy lứa trẻ nào hay như thế” theo các ông là gì?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Tôi thì nghĩ khác, hơi sâu xa một chút. Chẳng hạn, việc biết đào tạo ra một thế hệ cầu thủ như hiện tại, đây là chiến lược của bầu Đức, của những người làm bóng đá ở HA.GL. Bởi rõ ràng, dù kết quả thi đấu thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn tạo được sự lôi cuốn, thu hút NHM đến với mình. 

+ HLV Hữu Thắng: Đội bóng là một tập thể với nhiều con người nên nói sự hoàn hảo cũng khó, nhất là ở một môi trường bóng đá chưa thực sự phát triển như chúng ta. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chưa từng có tiền lệ một CLB đại diện cho ĐTQG tham dự những giải đấu khác nhau. Nói thế để thấy rằng, HA.GL tốt nhưng một vài vị trí cần phải bổ sung, thay thế. Họ chỉ chơi công tốt, chứ thủ thì còn nhiều vấn đề phải bàn.

+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: Theo tôi là sự thực dụng và bản lĩnh trong những hoàn cảnh khó khăn. Nên nhớ rằng, các cầu thủ được đào tạo là để hướng đến chiến thắng và đem đến niềm vui cho NHM không chỉ bằng những pha bóng đẹp.   Lứa của HA.GL tài năng nhất Việt Nam hiện tại. Điều ấy thì không ai phủ nhận. Nhưng cái đích cuối cùng của những tài năng đó phải là sự trưởng thành, là bản lĩnh và cùng HA.GL chiến thắng ở giải quốc nội cũng như sẽ là những nòng cốt của ĐTQG. 

Tôi không tin rằng, bầu Đức chỉ thích nhìn HA.GL vô địch trong các giải giao hữu. Chắc chắn ông phải nhìn xa hơn. Nhưng trước mắt, khi các cầu thủ này chưa thực sự lớn, ông đã rất khôn khéo tạo ra một niềm tin ở phần đông NHM trẻ rằng: HA.GL đồng nghĩa với bóng đá đẹp và những điều đó là sứ mệnh của HA.GL... 

Nhưng rồi Công Phượng và các đồng đội cũng phải trưởng thành. Đến một lúc nào đó, khi khán giả cũng lớn lên cùng đội, người ta sẽ đòi hỏi cao hơn chỉ là cống hiến bằng bóng đá đẹp và họ sẵn sàng chấp nhận đội đá kể cả không đẹp để có danh hiệu. Biến một hiện tượng bóng đá xã hội thành một mô hình chiến thắng, đấy là một logic HA.GL không thể cưỡng lại được. Thời gian sẽ trả lời điều này.


- Thứ bóng đá mà HA.GL biểu diễn, đó có phải một lối chơi khi họ chơi hay, cống hiến nhưng không có kết quả tốt. Ví dụ, họ cũng chỉ có thể hòa U21 báo Thanh Niên Việt Nam?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận U21 báo Thanh Niên Việt Nam là đội bóng như thế nào. Dù mang danh là đội bóng của nhà tổ chức, nhưng đây không phải là đội bóng cấp phường, mà là tập hợp của những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U21 hiện giờ ở làng bóng Việt Nam. 

Không những thế, hầu hết các cầu thủ này đều đang thi đấu ở các giải đấu khốc liệt như V.League hoặc giải hạng Nhất QG. Vì vậy, việc U21 HA.GL hòa 2-2 rồi giành chiến thắng bằng những loạt sút luân lưu 11m, tôi cho là chúng ta cần tôn trọng các em.

+ HLV Hữu Thắng: Các cầu thủ Barcelona có kỹ thuật tốt và chơi công thủ toàn diện. Ví dụ, họ tấn công dồn dập nhưng khi đối thủ phản công, họ tổ chức vây ngay từ phần sân đối phương, đó có thể xem là cách phòng ngự. Chơi tấn công hay phòng ngự, Barcelona đều rất hay, còn HA.GL thì không được như vậy. Hàng công họ có những nhân tố tốt và thực sự hiệu quả nhưng ngược lại, hàng thủ lại không có được sự chắc chắn.

- Kỹ thuật tốt, được đào tạo bài bản và tài năng. Thế nhưng để thành công thì không ai dám chắc. Có phải HA.GL cần một chìa khoá để mở ra cánh cửa tương lai?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Tôi nói luôn, chìa khóa ở đây chính là nơi bầu Đức. Những gì mà Công Phượng và đồng đội đang cho thấy, nó mới chỉ như bước đệm. Mọi thứ phải tùy thuộc vào hành động, quyết định của ông chủ HA.GL. Nếu quyết định, hành động của ông đúng, chuẩn xác thì tương lai của các em sẽ xán lạn.

+ HLV Hữu Thắng: Với cách làm như hiện nay, tôi tin chắc HA.GL sẽ thành công. Họ có bầu Đức chấp nhận đầu tư; họ có những nhân tố tốt giàu trình độ; họ có sự ủng hộ của NHM... Bản thân những điều đó đã là chìa khoá của thành công. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

- Bầu Đức từng nổi tiếng với tuyên bố không cần HLV giỏi. Cầu thủ chất lượng, không cần HLV vẫn chơi tốt, thành công. Quan điểm đó có phải một sai lầm?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Một khi hình thành nên lứa cầu thủ với lối chơi “thêu hoa dệt gấm” như thế này, cũng như trước đây khi tạo nên đội hình “Dream Team” cho HA.GL, chắc chắn bầu Đức có ý đồ riêng của mình. Do đó, chúng ta không thể nghe những gì ông nói để rồi đưa ra đánh giá. Tất nhiên, quan điểm của tôi là không đồng thuận với nhìn nhận “một đội bóng không cần HLV giỏi, chỉ cần cầu thủ hay”. Bởi một tập thể cho dù kiệt xuất đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn cần vai trò của HLV.


+ HLV Hữu Thắng: Tôi chưa từng nghe bầu Đức nói như vậy. Có thể là ai đó truyền đạt khác ý của ông ấy. Cái này thì theo tôi, mỗi người một quan điểm, một cách làm khác nhau về bóng đá nhưng điều gì tuân theo những thứ thuộc về quy luật thì sẽ tốt hơn. Một HLV giỏi sẽ phát huy tối đa khả năng ở các cầu thủ, đó là điều cần, với bất cứ một đội bóng nào.

+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi không đồng ý với quan điểm về HLV như vậy. HLV của một đội bóng không phải là một người chỉ biết làm theo lệnh của ông chủ. Các cầu thủ giỏi về mặt năng lực cá nhân chỉ có thể trở thành những cá nhân xuất sắc làm nền tảng cho một tập thể. Tập thể quan trọng hơn nhiều cá nhân. 

Một HLV giỏi phải là người làm cho các tài năng hiểu được điều ấy, tạo lập được một tập thể mạnh và đem tập thể ấy đến chiến thắng. Không ông chủ nào có thể mãi tạo ra ảo tưởng cho NHM rằng, CLB chỉ cần chơi đẹp và cống hiến là đủ, và khi đội bóng không thắng, thì đó là lỗi khách quan. 

- Một HLV đẳng cấp, đủ tầm nâng cấp đội bóng, tăng sở trường và hạn chế sở đoản... đó có phải mảng ghép mà HA.GL đang thiếu?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Ngoài việc tìm một HLV đủ trình độ, đẳng cấp, tôi nghĩ HA.GL nên cần một HLV am hiểu bóng đá Việt Nam vẫn sẽ là hữu hiệu hơn. Bởi môi trường bóng đá của chúng ta không hề đơn giản với một HLV xa lạ hoặc mới vào nghề…

+ HLV Hữu Thắng: Một HLV giỏi sẽ biết cách làm tất cả những điều đó. Tập thể hay cá nhân nào cũng vậy, nếu khai thác tuyệt đối điểm mạnh, khi ấy họ sẽ rất tốt. HLV giỏi sẽ là người nhận ra điểm mạnh yếu của từng cá nhân và điều phối mọi cái một cách hợp lý hơn. Mỗi người một cách làm, mỗi quan điểm khác nhau về làm bóng đá nhưng có HLV giỏi, thì điều dễ nhận thấy là tài năng cầu thủ sẽ được khai thác một cách tối đa.


- HA.GL nên tìm một HLV phù hợp với cầu thủ, hay chọn một HLV có thể thay đổi, làm mới cầu thủ?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Nếu để thực hiện cho mục đích, chiến lược của đội bóng đề ra, tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm một HLV phù hợp với những gì có sẵn. Nói thẳng ra, đó là thực hiện cho ý đồ ngoài chuyên môn. Ngược lại, tôi nghĩ HA.GL nên cần một HLV để làm sao có thể nâng cấp cầu thủ của mình lên một tầm cao mới, như thế sẽ phù hợp hơn.

+ HLV Hữu Thắng: Một HLV cá tính mạnh nhiều khả năng sẽ thích hợp . Họ tăng thêm sự rắn chắc, độ va chạm và tư duy chơi bóng trên sân cho các cầu thủ. Khi ấy, có thể điểm yếu nơi hàng phòng ngự sẽ được khắc phục.

+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: HA.GL hãy tìm một HLV biết làm cho các cầu thủ thành một tập thể có thể chiến thắng. Đá đẹp chỉ là một phần nhỏ của bóng đá. Chiến thắng như thế nào mới là quan trọng. Có thể chiến thắng chưa đến ngay bây giờ, nhưng ít ra, HLV ấy có thể khiến người ta tin rằng, với ông ta, HA.GL có thể làm được nhiều hơn là đá đẹp và có cầu thủ tài năng.

- V.League sẽ là trải nghiệm cần thiết, thậm chí là thước đo trưởng thành. HA.GL phải thay đổi như thế nào sau một V.League 2015 chưa được như mong đợi?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Vấn đề này tôi nghĩ nằm hoàn toàn ở bầu Đức. Nếu ông cảm thấy đội bóng cần thay đổi để phù hợp cho những gì mình vạch ra thì nhất thiết phải thay đổi, ngược lại thì không cần. Tôi không đồng tình với nhận định: HA.GL thất bại toàn diện ở mùa giải 2015. Bởi rõ ràng, họ chỉ không có thành tích thi đấu tốt, chứ về sức hút, sự hâm mộ, rõ ràng không CLB nào sánh bằng.

+ HLV Hữu Thắng: Tôi không nghĩ rằng HA.GL thất bại ở mùa trước, mà ngược lại, xem đó là thành công. Thử hỏi, có đội nào dám cử cả một dàn cầu thủ mới 19-20 tuổi đá V.League không? HA.GL đã mạnh dạn và đã thành công khi khiến NHM phát sốt. Mặt khác, các cầu thủ trẻ cũng có những trải nghiệm rất cần thiết. Tôi tin rằng, ở V.League 2016, HA.GL sẽ có những thay đổi và có được kết quả tốt hơn nhờ những kinh nghiệm đó.


+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: Họ có một nền tảng người hâm mộ vô cùng lớn. Đó là một lợi thế nhưng họ cần biến lợi thế ấy thành lực đẩy giúp đội bóng đi tới thành công. Quan trọng hơn, cần giúp NHM hiểu rằng, HA.GL thua nhiều trận không phải vì sự ghen tức của các đội khác mà vì HA.GL chưa “đủ trình”. 

Tôi tin rằng, những thất bại ấy là một cú sốc cần thiết để đội bóng trẻ này hiểu rằng họ là ai và vị trí của mình ở đâu. Họ cần một HLV giỏi và có bản lĩnh, người có thể giúp cho các cầu thủ trẻ ấy trưởng thành từ thất bại.

- Việc để Công Phượng, Tuấn Anh... ra nước ngoài thi đấu có thích hợp và đem lại những điều tốt đẹp?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Nếu đây là việc làm nằm trong kế hoạch của HA.GL thì chẳng có gì để nói. Ngược lại, tôi thấy khó hiểu khi tại sao sản phẩm của mình đào tạo nên nhưng lại không phục vụ cho mình mà lại phải ra nước ngoài thi đấu. Với tôi, nếu Công Phượng, Tuấn Anh và những cầu thủ khác của HA.GL thi đấu ở Việt Nam sẽ tốt hơn, không những cho chính HA.GL, chính các cầu thủ này, mà còn cho cả bóng đá Việt Nam. Bởi với chuyên môn của mình, chắc chắn Công Phượng, Tuấn Anh... sẽ khiến cho giải đấu mà mình tham gia chất lượng hơn.

+ HLV Hữu Thắng: Đó là hướng đi rất đúng đắn, thể hiện tầm nhìn của bầu Đức. Chúng ta một lần nữa phải cảm ơn bầu Đức vì đã để Công Phượng, Tuấn Anh… sang đá các giải ở nước ngoài. Những cầu thủ HA.GL sang Nhật hoặc nhiều nước khác nữa sẽ tích luỹ được kinh nghiệm, sau này về phục vụ các ĐTQG. Đó là điều có lợi và nên làm.

+ Nhà báo Trương Anh Ngọc: Điều này thì tôi không dám chắc, bởi xuất sắc ở trong nước chưa chắc đã thể hiện được một điều gì đó ở nước ngoài, nếu như họ không thể hòa nhập vào môi trường đó vì những lí do tự thân. Sẽ thật tốt nếu họ học được những điều hay ho từ một môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Vào thời điểm hiện tại, việc các cầu thủ trẻ Việt Nam ra nước ngoài là một điều rất khích lệ. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn vấn đề này bằng con mắt thực tế: họ sang đó trước tiên là để học việc. Hãy làm điều đó thật tốt.

- Xin cảm ơn các ông về việc nhiệt tình tham dự và chia sẻ quan điểm tại Bàn Tròn này! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2015: “Thực đơn” hấp dẫn Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2015: “Thực đơn” hấp dẫn

    Sau khi diễn ra lần lượt tại các khu vực Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Gia Lai, ngày 5/12 vừa qua, giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2015 đã khởi tranh tại khu vực Bình Thuận.

  • Người đàn bà đứng sau thành công của tay đấm Tyson Fury Người đàn bà đứng sau thành công của tay đấm Tyson Fury

    Người phụ nữ đằng sau thành công của Tyson Fury là Paris. Cũng giống Tyson, Paris là người Di-gan nhưng sinh ra trong một gia đình giàu có tại Doncaster. Nhưng cơ duyên nào đã đưa họ đến với nhau?

  • 6 chân sút hot nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông 6 chân sút hot nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông

    Dẫn đầu danh sách "dội bom" ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu bây giờ là những cái tên hết sức bất ngờ. Có người hãy còn vô danh, có người đã luống tuổi, có người chỉ mới chuyển vào đá trung phong mùa đầu tiên.

  • Nhà vô địch Quyền Anh hạng nặng Tyson Fury: Thượng đài chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con Nhà vô địch Quyền Anh hạng nặng Tyson Fury: Thượng đài chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con

    Kẻ vừa hạ tượng đài quyền Anh thế giới Klitschko là một gã du mục, vốn xuất thân thấp kém. Nhưng khác với những tay đấm nổi tiếng thông thường, Tyson Fury lại hiền như đất, chẳng bao giờ dùng tới nắm đấm ở ngoài võ đài, sống lặng lẽ cùng vợ con và điều hối tiếc duy nhất trong cuộc đời của “Vua Di-gan” chỉ là… quan hệ tình dục trước hôn nhân.

  • Công tác đào tạo bóng đá trẻ của CLB Hà Nội T&T: Quả ngọt nhà bầu Hiển Công tác đào tạo bóng đá trẻ của CLB Hà Nội T&T: Quả ngọt nhà bầu Hiển

    Trong trận chung kết chiều 1/11, HN.T&T đã đánh bại An Giang với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch VCK U21 QG báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015. Chiếc cúp này như 1 minh chứng rằng bầu Hiển đã âm thầm chuyển hướng làm bóng đá.

  • Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.BD): “Tôi mặc kệ ai nói gì…” Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.BD): “Tôi mặc kệ ai nói gì…”

    “Tôi thấy việc người ta nói về mình là chuyện hết sức bình thường, giống như miêng lưỡi thế gian. Thế nên tôi mặc kệ. Điều cần nhất là tập trung thực hiện cho tốt phần việc của mình thì việc gì đến ắt cũng sẽ đến”. Thẳng thắn, cởi mở là những gì phóng viên BĐ&CS ghi nhận trong cuộc trò chuyện với Anh Đức.

  • Iniesta và tuyệt chiêu La Pausa Iniesta và tuyệt chiêu La Pausa

    Barcelona có tuyệt chiêu Tiqui-Taca? Chuyện này quá xưa rồi. Bây giờ là “La Pausa” - tuyệt chiêu của Andres Iniesta mà đã có người khẳng định là không một ngôi sao nào khác trong bóng đá đỉnh cao sánh được.

  • Số 10 giả là gì? Số 10 giả là gì?

    Suốt nhiều năm, vai trò tổ chức và kiến tạo cơ hội ghi bàn cho Everton được gánh vác bởi một... hậu vệ trái. Đó là thủ lĩnh Leighton Baines. Trước đây, bóng đá đỉnh cao còn có một trường hợp khác, xuất sắc hơn nhiều. “Quả Bóng Vàng châu Âu” Pavel Nedved luôn tổ chức tấn công cho Lazio, Juventus hoặc đội tuyển CH Czech từ cánh trái của hàng tiền vệ.

  • Số 10 giả ra đời để phục vụ những số 9 đích thực Số 10 giả ra đời để phục vụ những số 9 đích thực

    Chiến thuật bóng đá, qua hàng trăm năm phát triển, rút cuộc cũng chỉ xoay quanh câu hỏi khó nhất: làm sao đưa được quả bóng vào lưới đối phương. Người xem cứ phải dõi mắt vào hai vị trí căn bản trong câu hỏi ấy: các cầu thủ “số 9” và “số 10”, các chiến lược gia vĩ đại thì cứ nghiền ngẫm làm sao để hai vị trí ấy phát huy hiệu quả tốt nhất.

  • Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2015: Những giá trị tự nhiên mà đến Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2015: Những giá trị tự nhiên mà đến

    Chỉ cần các cầu thủ thi đấu cống hiến hết mình, không toan tính, tiêu cực thì khán giả sẽ tự nhiên tìm đến, theo dõi và ủng hộ. Đó là những giá trị đến một cách rất tự nhiên ở giải bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp Bia Sài Gòn 2015.

  • Chung kết U21 Quốc tế - cúp Clear Men: Lăn xả hết mình để đứng trên đỉnh vinh quang Chung kết U21 Quốc tế - cúp Clear Men: Lăn xả hết mình để đứng trên đỉnh vinh quang

    Không chỉ đá đẹp mà còn lăn xả hết mình, thể hiện đúng phong độ đỉnh cao của mình đã giúp tập thể U21 HA.GL bảo vệ thành công ngôi vương Giải U21 Quốc tế - Cup Clear Men 2015.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x