Tròn 3 năm Juergen Klopp dẫn dắt Liverpool

Còn yêu Liverpool, hãy tin vào Klopp!

Minh Tâm
09:01 ngày 13-10-2018
3 năm sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Dortmund, Juergen Klopp đã đưa đội bóng vùng Ruhr trở lại với chức vô địch Bundesliga sau 9 mùa xa cách. Bây giờ, Klopp đã có tròn 3 năm tại vị ở Anfield và giới mộ điệu Liverpool đang rất hy vọng, nhà cầm quân người Đức cũng sẽ đưa The Kop tới chức vô địch Premier League, như cách ông từng làm với Dort
Còn yêu Liverpool, hãy tin vào Klopp!
Khoảng lặng để nhìn lại
Những ngày này, Klopp đang tranh thủ quãng nghỉ nhường sân chơi cho các ĐTQG để tự cho phép mình nghỉ ngơi vài hôm, một nguồn tin thân cận sân Anfield tiết lộ như vậy với ESPN. Nhà cầm quân người Đức muốn tạm thời lánh khỏi bầu không khí lúc nào cũng hừng hực ở Liverpool.  

Thành phố yêu bóng đá này đã 28 năm chưa từng được ăn mừng chức vô địch quốc gia. Còn Klopp thì cũng đã 3 năm rồi chưa được ăn mừng danh hiệu lớn nào. Năm ngoái, Liverpool của ông đã vào đến chung kết  Champions League nhưng rồi thất bại trước Real Madrid. Còn ở Premier League, Liverpool đã 2 mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ tư cùng Klopp. Cả ông và Liverpool đều muốn hơn thế. Ở mùa này, Liverpool đang xuất phát cực kỳ ấn tượng khi giành được 20 điểm sau 8 vòng đấu để chia sẻ ngôi đầu Premier League cùng Man City, Chelsea. Tính ở mọi đấu trường, The Kop cũng đang có chuỗi khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng khi giành chiến thắng cả 7 trận đầu.  


Sau một cú xuất phát đầy năng lượng như thế, một quãng nghỉ, với khoảng lặng để nhìn lại tất cả và vạch ra lộ trình chính xác cho chặng đường sắp tới của Liverpool, là vô cùng quý giá với Klopp vào lúc này.

Tương đồng và khác biệt
Cú xuất phát của Liverpool lúc này khá tương đồng với Dortmund mùa 2010/11. Đội bóng Đức năm đó cũng có khởi đầu tuyệt vời khi chiếm giữ vị trí cao nhất trên BXH Bundesliga sau 8 vòng đấu, bằng điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại với Mainz. Nhưng cũng có vài khác biệt. 

Năm 2011, Dortmund đăng quang trong bối cảnh quyền Bayern sa sút thảm hại (cán đích kém Dortmund tới 10 điểm). Còn năm nay, Liverpool của Klopp phải đối mặt với sự cạnh tranh khủng khiếp, từ những đối thủ siêu nặng ký như Man City, Chelsea cho tới những thành viên còn lại của Big Six như M.U, Tottenham và Arsenal. Dù vậy, đội bóng của Klopp lúc này được “vũ trang” mạnh mẽ hơn đoàn quân mà ông có trong tay cách đây 7 năm. Với những siêu sao như Mohamed Salah, Alisson, Virgil van Dijk hay Roberto Firmino, đội chủ sân Anfield đủ sức so đọ đội hình với bất cứ CLB hàng đầu nào. “Liverpool bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với Dortmund mùa 2010/11”, Nuri Sahin, học trò cũ của Klopp tại đội bóng vùng Ruhr giai đoạn 2005-2011 nhận định. 


Quả thực, so với 7 năm trước, đội ngũ trong tay Klopp lúc này thực sự vượt trội. Ngày ở Dortmund, ông chẳng bao giờ dám chi quá 15 triệu euro để mua một cầu thủ. Nhưng tại Anfield, chỉ riêng số tiền mà Klopp “đốt” vào mua sắm trong mùa Hè vừa qua đã lên đến hơn 170 triệu euro. Có tiền, Klopp có thể mua về những ngôi sao hàng đầu thế giới. Và nhờ đó, lối chơi gegenpressing (phản phản công) mà ông theo đuổi đã được nâng tầm rõ rệt tại Liverpool. 

Mùa trước, Liverpool đã đánh bại “Man City vô đối” của Pep Guardiola, mà thậm chí còn đánh bại nhà vô địch Premier League ở cả giải VĐQG (1 trận) lẫn Champions League. Với Klopp, bản lĩnh của Liverpool đã được nâng lên rõ rệt. Theo thống kê, Liverpool kiếm trung bình 1,6 điểm/trận trong những lần đối đầu với M.U, Man City, Chelsea, Arsenal và Tottenham ở mùa 2015/16 (ghi bình quân 1,9 bàn và lọt lưới bình quân 1 bàn/trận trong khoảng thời gian này). Đến mùa 2016/17, cũng là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Klopp ở Liverpool, thành tích của Lữ đoàn đỏ còn ấn tượng hơn. Họ không thua trận nào và thu về trung bình tới 2 điểm/trận trong những màn so tài với các đội Big Six.

Thời cơ đã chín muồi
Khi Klopp đến Dortmund, đội bóng này đang trải qua những ngày tháng khó khăn bậc nhất. Họ chỉ cán đích thứ 13 tại Bundesliga mùa trước đó và hoàn toàn trắng tay sau khi thua Bayern 1-2 ở chung kết Cúp QG. Nhưng rồi với Klopp, mọi thứ tốt dần lên và Dortmund liên tiếp gặt hái vinh quang. Họ vô địch Bundesliga 2 mùa liên tiếp (2010/11 và 2011/12), á quân mùa 2013/14 (mùa cuối cùng của Klopp) và lọt vào chung kết Champions League 2012/13.

Ngày Klopp đến Liverpool, đội bóng này cũng đang ngập trong khủng hoảng. HLV Brendan Rodgers khi ấy bị sa thải, bỏ lại một Liverpool chỉ thắng đúng 1 lần trong 9 trận gần nhất và mất tự tin nghiêm trọng. Và rồi, với Klopp, mọi thứ cũng đang tốt dần lên. Liverpool dường như đã ở rất gần con đường mà trước đây Klopp đưa Dortmund đi qua. Mùa trước, Lữ đoàn đỏ cũng đã lọt vào trận chung kết Champions League. Và dù thất bại, trải nghiệm cận kề vinh quang mà trận đấu ấy mang lại vẫn sẽ tiếp thêm ngọn lửa khát vọng cho đoàn quân của Klopp.


Bây giờ, ở mùa thứ 3 của Klopp, đã đến lúc ngọn lửa khát vọng ấy được chuyển hóa thành chức vô địch Premier League. Với nhà cầm quân người Đức, thất bại không bao giờ là sự kết thúc. “Chúng tôi luôn nghĩ đến việc đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại. Chỉ có những thằng đần mới nằm bẹp trên sàn đợi thêm một thất bại nữa”, Klopp từng nói vậy. Và đó chắc chắn cũng sẽ là kim chỉ nam cho Liverpool ở mùa giải năm nay, sau một mùa giải 2017/18 mà Liverpool đã gục ngã ngay bậc thềm của danh vọng. 

Khi mà các đối thủ như Man City, Chelsea đều không tỏ ra vượt  trội, đây là lúc thầy trò Klopp bước lên nắm lấy lá cờ chiến thắng. Để Anfield chấm dứt cảnh đợi chờ chức VĐQG suốt gần 3 thập kỷ qua.

Những cột mốc của Klopp tại Liverpool
Ngày 8/10/2015: Ra mắt trên cương vị tân HLV trưởng Liverpool.
Ngày 17/10/2015: Có trận ra mắt Liverpool khi hòa Tottenham 0-0 tại White Hart Lane trong khuôn khổ vòng 9 Premier League 2015/16.
Ngày 28/10/2015: Thắng trận đầu tiên cùng Liverpool khi đánh bại Bournemouth 1-0 ở Cúp Liên đoàn.
Ngày 31/10/2015: Thắng trận đầu tiên tại Premier League khi cùng Liverpool đánh bại Chelsea 3-1 trên sân khách.
Ngày 28/2/2016: Đá trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City (thua 1-3 sau loạt sút  luân lưu).
Ngày 18/5/2016: Đá trận chung kết Europa League với Sevilla (thua 1-3). 
Ngày 2/5/2018: Đá trận chung kết Champions League với Real Madrid (thua 1-3).

Biến Liverpool thành “máy chạy” ngay từ ngày đầu 


Ngay trong trận ra mắt của Klopp, gặp Tottenham vào ngày 17/10/2015, Liverpool đã biến thành một “máy chạy” đúng nghĩa khi các cầu thủ của họ chạy tổng cộng 116 km ở trận này, xác lập cột mốc mới cho mùa giải năm đó. Trận ấy, Liverpool hòa 0-0 ở White Hart Lane nhưng Klopp thì đã ghi điểm trọn vẹn với các CĐV.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x