Công Phượng, ngôi sao hy vọng của thầy Park

Phương Anh
18:57 ngày 03-01-2019
Trong hành trình chinh phục mục tiêu tiếp theo tại Asian Cup 2019, Công Phượng sẽ là một trong những cái tên được HLV Park Hang Seo chờ đợi nhất sẽ lại tỏa sáng ở ĐT Việt Nam. Thực tế, với phong độ ấn tượng đã thể hiện ở các cấp độ, giải đấu lớn khác nhau trong năm qua, chân sút của HAGL xứng đáng được trao gửi niềm tin.
Công Phượng, ngôi sao hy vọng của thầy Park

Năm 2018 được xem là năm thành công về mọi mặt với Nguyễn Công Phượng. Không chỉ thi đấu tốt ở CLB, chân sút 24 tuổi này còn để lại dấu ấn đậm nét khi cùng các đội tuyển chinh phục các đỉnh cao mới. Từ ngôi á quân VCK U23 châu Á đến hạng 4 ASIAD 18 và gần nhất là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. 

Trong 3 giải đấu kể trên, Công Phượng không thường xuyên đóng vai “kép chính”, nhưng những đóng góp của tiền đạo này vào thành công của đội là không nhỏ. Và theo những con số thống kê, chân sút xứ Nghệ là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất Việt Nam trong năm 2018. Cụ thể, tiền đạo này đã có được 23 pha lập công trong năm qua ở các cấp độ.

Công Phượng đã ghi 12 bàn thắng ở V.League, 4 bàn thắng ở Cúp QG, qua đó giúp HAGL sớm trụ hạng thành công ở mùa giải 2018. Ngoài ra, 7 bàn thắng còn lại được anh ghi trong màu áo của các đội tuyển. Trong đó, có 1 bàn ở giải U23 châu Á, 2 bàn ở ASIAD 18, 3 bàn ở AFF Suzuki Cup 2018 và pha lập công còn lại đến từ trận đấu giao hữu. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Công Phượng dẫn đầu thống kê này. Năm 2017, anh cũng có cho mình 22 bàn thắng.

Số bàn thắng của Công Phượng nhiều hơn tất cả các ngôi sao tấn công còn lại của ĐT Việt Nam hiện tại. Với một tiền đạo, khi bàn thắng được xem là thước đo đánh giá năng lực thì rõ ràng chân sút của HAGL là người được kỳ vọng nhiều nhất bên phía ĐT Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 cũng là điều hợp lý.

Thực tế, sau khoảng thời gian dài phải đóng vai “kép phụ” ở ĐT Việt Nam cho các đàn anh như Công Vinh, Văn Quyết hay Anh Đức, Công Phượng nhiều khả năng sẽ được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công của ĐT Việt Nam ở giải đấu lớn nhất châu lục. Cơ hội đá chính của tiền đạo 24 tuổi này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi ở Asian Cup 2019, thầy Park quyết định trẻ hóa đội tuyển bằng việc gạt bộ đôi công thần Anh Đức, Văn Quyết nằm ngoài chiến dịch châu lục.


Hiện tại, trong đội hình của ĐT Việt Nam vẫn còn có 3 trung phong trẻ tài năng khác là Tiến Linh, Đức Chinh và Thanh Bình. Nhưng với một giải đấu vốn khốc liệt như Asian Cup, có lẽ thầy Park cũng sẽ phải tìm ra những phương án tấn công mới để hy vọng đem đến những bất ngờ cho các đối thủ mạnh như Iran, Iraq hay Yemen.

Với cách sắp xếp nhân sự như trong trận giao hữu cuối cùng thắng Philippines 4-2 tối ngày 31/12, nhiều khả năng, vị chiến lược gia 60 tuổi sẽ dùng Công Phượng chơi tự do như một “tiền đạo ảo” ở giải đấu sắp tới. 

Theo đó, chính Công Phượng chứ không phải các trung phong cắm thực thụ như Tiến Linh, Đức Chinh mới là người chơi cao nhất bên phía ĐT Việt Nam. Một quyết định thử nghiệm độc đáo, nhưng cũng đem đến nhiều hy vọng cho ĐT Việt Nam. Nên nhớ, HLV Park Hang Seo rất giỏi trong việc nhìn người và không phải đơn giản mà ông lại “đặt” Công Phượng ở vị trí lạ lẫm đó.

Hãy cùng chờ xem, thầy Park sẽ đánh thức “ngôi sao hy vọng” Công Phượng như thế nào ở Asian Cup 2019! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x