copa america 2015 (chile 11/6 - 4/7) bảng c - Sân Monumental David Arellano

07h00 ngày 18/6, Brazil vs Colombia: Chôn ký ức, mở tương lai

Thạch Long
06:54 ngày 17-06-2015
Gần một năm sau World Cup, Brazil lại đang nắm trong tay cơ hội được loại Colombia khỏi một giải đấu lớn. Và nếu đến cả thời điểm Brazil-tệ-nhất cũng có thể đánh bại được Colombia, thì không có lý do gì Selecao-bây-giờ không làm được điều tương tự.
07h00 ngày 18/6, Brazil vs Colombia: Chôn ký ức, mở tương lai

THẮNG ĐỐI THỦ & THẮNG CHÍNH MÌNH
Sự xuất hiện của Colombia chắc chắn đang gợi lại cho Brazil những ký ức mà Selecao muốn làm mọi cách để chôn vùi vĩnh viễn. Tại World Cup năm ngoái, Brazil đánh bại Colombia trong trận tứ kết, nhưng chiến thắng đó không mở ra hy vọng, mà trái lại, là điểm khởi đầu cho một tấn bi kịch. 

Đó là trận đấu mà cái đầu gối của Juan Zuniga chỉ cần lệch vài cm nữa là đủ khả năng biến Neymar thành… người thực vật, còn đội trưởng Thiago Silva thì dính thẻ vàng lãng xẹt rồi bị treo giò ở trận bán kết. Bi kịch sau đó ra sao thì không ai quên được: Selecao thua tan tác Đức 1-7, bị đẩy vào trận tranh hạng Ba và rồi thua tiếp Hà Lan 0-3. 

Sau bi kịch World Cup 2014, trang mạng Sambafoot đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về nguyên nhân đẩy Brazil đến thảm họa rung chuyển lịch sử đó. Kết quả: Đa phần độc giả trang mạng này đều chọn trận đấu với Colombia là nguồn cơn của bi kịch. Cái tên Zuniga  trở thành nỗi căm hờn của bóng đá xứ Samba.


Nhắc lại những sự kiện trên để làm rõ thông điệp: Hôm nay, động lực chiến đấu của Brazil không đơn thuần là chiến thắng để nắm trong tay lợi thế đi tiếp vào vòng trong, họ muốn thắng cả nỗi ám ảnh 1 năm về trước. Đó mới là chiến thắng lớn nhất. Kể từ sau World Cup, mỗi chiến thắng của Selecao giống như góp thêm một viên kháng sinh rắc vào vết thương lòng quá lớn và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu tìm về chính nguồn cơn của nỗi đau ấy để xử lý tận gốc.

XÓA KÝ ỨC COLOMBIA
Xét về cơ hội, theo logic mà nói, nếu đến cả một Brazil kém cỏi như một năm về trước cũng có thể loại được Colombia với đầy đủ ngôi sao đang đạt phong độ cao, thì Selecao của ngày hôm nay chẳng có lý do gì cảm thấy thiếu tự tin trước một Colombia đang gặp vấn đề. 

Thất bại trước Venezuela trong trận ra quân đã chỉ ra quá nhiều “điểm chết” của Colombia. James Rodriguez của ngày hôm nay đã không còn là “chàng trai bí ẩn” như một năm trước. Thể lực và động lực của anh đã bị Real Madrid bào mòn khá nhiều. Juan Cuadrado thì vừa trải qua một mùa bóng thảm họa cùng Chelsea, và việc được thi đấu quá ít khiến cảm giác chơi bóng của cầu thủ này gần như biến mất. Trường hợp của Radamel Falcao thì không còn gì để nói. Anh giống như người vô hình trên sân.

Khi tất cả những yếu tố làm nên sức mạnh cho Colombia đều sa sút thì trái lại, những điểm yếu đưa Brazil tới thảm họa tại World Cup năm ngoái đang biến mất dần sau mỗi trận đấu. Hàng phòng ngự Selecao đã bớt phiêu lưu và đang vận hành theo đúng nghĩa đen của từ “phòng ngự”. Tuyến giữa được tận dụng để phát triển bóng, thay vì chỉ đứng ngước mắt lên trời ngắm những đường chuyền vượt tuyến của hậu vệ lên thẳng vị trí tiền đạo như tại World Cup năm ngoái. 


Điều duy nhất Dunga chưa cải thiện được là khả năng tấn công của Brazil vẫn phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của Neymar. Tuy nhiên hôm nay, sự trở lại của Phillipe Coutinho có thể sẽ tạo cơ hội để Dunga thắng một trận đấu mà không cần Neymar phải làm tất cả từ A-Z. Với Coutinho, khả năng tấn công trung lộ của Brazil sẽ được cải thiện rất nhiều và Neymar sẽ được dùng chủ yếu trong vai trò của người kết liễu, thay vì phải “tự làm tự ăn” như trước. 

Nếu thắng trận này, Brazil sẽ gần như chắc chắn giành tấm vé lọt vào vòng knock-out (chỉ cần hòa ở lượt trận cuối trước Venezuela) và đồng thời góp phần tiễn Colombia khỏi Copa America. Nếu viễn cảnh này xảy ra thì đó sẽ là lần thứ 2 liên tiếp Selecao loại Colombia khỏi một giải đấu chính thức. Nỗi ám ảnh khi đó sẽ chuyển từ Selecao sang chính đối thủ. 

THÔNG TIN
Brazil: Khả năng ra sân của tiền vệ Philippe Coutinho chỉ là 50-50.
Colombia: Tiền vệ James Rodriguez chưa chắc thi đấu. 
Theo châu Á, Brazil thắng 8/11 trận gần đây, Colombia chỉ thua 2/6 trận vừa qua.
Colombia chỉ thua vỏn vẹn 1/6 trận thi đấu xa nhà gần đây theo châu Á.
Brazil chỉ thắng 2/6 trận đối đầu gần đây với Colombia theo châu Á.
8/10 trận gần đây của Colombia kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
5/6 trận đối đầu gần đây giữa Brazil và Colombia đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Dưới thời Carlos Dunga, Brazil phòng ngự rất chắc chắn và viễn cảnh ít bàn thắng được ghi là rất lớn.

Lưới rung hiệp 1
Trong 10 trận vừa qua của Brazil, có 8 trận xuất hiện bàn thắng ở hiệp 1. 4/6 trận gần đây của Colombia cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng trận này sẽ có lưới rung ngay hiệp đầu.

Con số
8 Neymar đã ghi tới 8 bàn chỉ trong 7 trận gần đây cho Brazil (tính cả giao hữu).
24 Đã 24 năm Colombia chưa từng… ghi bàn vào lưới Brazil tại Copa America. Nếu tính cả chiều dài lịch sử đối đầu với Selecao tại Copa America, Colombia mới ghi vỏn vẹn 3 bàn.
67 Hậu vệ Dani Alves đang là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền chính xác nhất của Brazil tại Copa America lần này, với 67 lần chuyền bóng thành công.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Đối đầu
Brazil át vía hoàn toàn Colombia
Trước màn đụng độ lần thứ 28, Brazil đang át vía hoàn toàn thành tích đối đầu so với Colombia. Đặc biệt là ở đấu trường Copa America, Brazil đụng độ Colombia 10 lần thì thắng tới 8, hòa 1 và chỉ thua đúng 1 trận, nhưng trận thua đó cách đây đã 24 năm.


“Tôi nói với các cầu thủ rằng, Argentina là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch và chờ đợi cách họ phản ứng. Nếu các cầu thủ không đồng ý với nhận định này, họ cần thể hiện quyết tâm trên sân cỏ thay vì cãi tay đôi trong phòng thay đồ”. - HLV Carlos Dunga (Brazil)

“Trận thua của Colombia trước Venezuela ở ngày ra quân là bản chất của Copa America. Tôi muốn nói, bất ngờ luôn là điều có thể xảy ra ở giải đấu này, trong bất kỳ trận đấu nào và Colombia cũng rất có thể sẽ gây bất ngờ trước Brazil”. - HLV Jose Pekerman (Colombia)

Coutinho đã trở lại tập luyện 
Chấn thương bắp chân trong buổi tập trước trận đấu với Peru đã khiến tiền vệ Philippe Coutinho vắng mặt trong trận ra quân của Brazil và ít nhiều khiến kế hoạch của HLV Carlos Dunga khó triển khai. Tuy nhiên, theo báo cáo từ bộ phận y tế ĐT Brazil, Coutinho đã trở lại tập luyện ngày hôm qua và dễ dàng hoàn tất giáo án tập cùng đội 1. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ này sẽ trở lại để chia sẻ gánh nặng cùng Neymar. 


Neymar cần tiết chế thói quen rê dắt
Theo thống kê của hãng Opta, dù Brazil mới thi đấu 1 trận, nhưng Neymar đang là cầu thủ rê dắt nhiều nhất Copa America năm nay. Trước Peru, Neymar cố gắng thực hiện tới… 19 lần đi bóng và theo bản đồ vị trí được báo chí cung cấp, Neymar thậm chí còn rê dắt trước khung thành đội nhà. Đây là thói quen mà siêu sao này cần tiết chế. Trước Peru, hẳn NHM vẫn nhớ hình ảnh Neymar bị Advincula đánh thẳng vào lưng cũng chính vì rê dắt trêu ngươi cầu thủ này.


NHM Colombia muốn Falcao dự bị
Trang mạng Colombiareports vừa thực hiện cuộc thăm dò ý kiến xung quanh vị trí đá chính trên hàng công Colombia, và thật đáng buồn cho tiền đạo đội trưởng Radamel Falcao, khi có tới 46% ý kiến cho rằng anh nên ngồi dự bị, nhường xuất đá chính cho Jackson Martinez, cầu thủ đang đạt phong độ ổn định hơn với 6 bàn/10 trận gần đây. Trong 54% ý kiến còn lại, 33% tiếp tục tin tưởng Falcao đá chính và 21% cho rằng Falcao nên thay đổi vị trí thi đấu, lùi xuống đá thấp hơn tiền đạo cắm chẳng hạn.




Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Bình phẩm sau lưng, Messi và Di Maria khiến nội bộ ĐT Argentina dậy sóng Bình phẩm sau lưng, Messi và Di Maria khiến nội bộ ĐT Argentina dậy sóng

    Bộ đôi Lionel Messi và Angel di Maria đang bị nghi ngờ có những động thái nói xấu và công kích nội bộ ĐT Argentina sau giờ nghỉ giữa hiệp ở trận đấu với ĐT Paraguay mới đây.

  • Tường thuật Argentina 1-0 Uruguay Tường thuật Argentina 1-0 Uruguay

    Tiền đạo Sergio Aguero đã giúp Argentina giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Uruguay trong loạt trận thứ 2 bảng B tại Copa America 2015.

  • Argentina vs Uruguay: Trận đấu của Cavani Argentina vs Uruguay: Trận đấu của Cavani

    Có những cặp tiền đạo mà tên tuổi của họ luôn song hành với nhau, bổ sung cho nhau để tạo ra một “song sát”. Nhưng cũng có những cặp mà một người vượt trội hẳn lên, còn người khác chìm đi. Edinson Cavani của ĐT Uruguay luôn là cầu thủ... bị chìm đi.

  • Arturo Vidal thổi ‘chất châu Âu’ vào ĐT Chile Arturo Vidal thổi ‘chất châu Âu’ vào ĐT Chile

    Không hề hoa mĩ, mạnh mẽ và rất chính xác trong từng pha bóng, Arturo Vidal chính là linh hồn của ĐT Chile vào thời điểm hiện tại, chứ không phải là Alexis Sanchez.

  • Đại chiến Argentina vs Uruguay: Kinh điển Nam Mỹ Đại chiến Argentina vs Uruguay: Kinh điển Nam Mỹ

    Vẫn còn những tranh cãi về việc trận đấu nào mới xứng đáng là kinh điển của Nam Mỹ. Xét về danh tiếng và tầm vóc, đó phải là trận Brazil gặp Argentina. Nhưng nếu xét lịch sử, số lượng các danh hiệu cấp châu lục, thì cuộc đối đầu giữa Argentina và Uruguay mới xứng đáng được gọi là “kinh điển” hơn.

  • Messi & một năm tăng tốc mãnh liệt Messi & một năm tăng tốc mãnh liệt

    Tăng tốc ở đây hoàn toàn được hiểu theo nghĩa đen. Mùa giải vừa qua, Lionel Messi chạy với tốc độ cao nhiều hơn hẳn mùa trước. Khi ngôi sao người Argentina “điền kinh hóa” lối chơi, phong độ lập tức được cải thiện.

  • Từ chối nhận giải thưởng, Messi vẫn không bị phạt Từ chối nhận giải thưởng, Messi vẫn không bị phạt

    Dù từ chối nhận giải Cầu thủ xuất sắc sau trận hòa 2-2 giữa ĐT Argentina và ĐT Paraguay tại lượt đấu mở màn bảng B Copa America, tiền đạo Lionel Messi vẫn thoát án phạt từ BTC.

  • HLV Martino sẽ xáo trộn đội hình Argentina HLV Martino sẽ xáo trộn đội hình Argentina

    Trận hòa khó nuốt trôi trước Paraguay trong ngày ra quân khiến HLV Tata Martino không thể không hành động. Theo tin từ báo chí xứ Tango, trong buổi tập mới đây, vị chiến lược gia này đã tuyên bố sẽ loại hậu vệ Roncaglia và tiền vệ Banega khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Uruguay.

  • Vidal tỏa sáng nhưng Chile vẫn bị Mexico cầm hòa 3-3 Vidal tỏa sáng nhưng Chile vẫn bị Mexico cầm hòa 3-3

    Tiền vệ Arturo Vidal tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, song anh không thể giúp Chile có được chiến thắng khi bị Mexico cầm chân trong trận cầu có tới 6 bàn thắng được ghi.

  • Tường thuật Chile 3-3 Mexico Tường thuật Chile 3-3 Mexico

    Sáu bàn thắng được ghi chia đều cho cả Chile và Mexico, 2 đội đã mang đến cho hơn 4 vạn có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia một bữa tiệc bàn thắng thực sự.

  • Ecuador 2-3 Bolivia: Đánh nhanh thắng nhanh Ecuador 2-3 Bolivia: Đánh nhanh thắng nhanh

    Sau khi cầm hòa được Mexico với tỷ số 0-0 ở trận ra quân vòng bảng Copa America 2015, Bolivia tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại Ecuador với tỷ số 3-2 để tạm thời leo lên ngôi đầu bảng A.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x