5 cầu thủ có thể 'chuyển nhà' sau Copa America

Minh Tâm
05:39 ngày 23-06-2015
Họ là những cầu thủ được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Quá trình đàm phán hợp đồng đã được thảo luận từ trước và chỉ còn đợi ngày Copa America 2015 kết thúc để có thể chuyển tới CLB mới.
5 cầu thủ có thể 'chuyển nhà' sau Copa America

ROBERTO FIRMINO (Brazil)


Trong bối cảnh Neymar bị treo giò đến hết giải, Roberto Firmino trở thành niềm hy vọng của Brazil. Còn ở nước Anh xa xôi, cái tên Firmino gắn liền với sự mong chờ của Man United. Ngay từ trước khi Copa America 2015 khởi tranh, Quỷ đỏ đã tiến hành đàm phán với Hoffenheim về chân sút này. Đích thân người đại diện của Firmino cũng thừa nhận, tiền đạo 23 tuổi đang hướng đến sân Old Trafford. 

Mới đây, truyền thông Anh đăng tải thông tin, Man United và Hoffenheim đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Firmino với số tiền 13,1 triệu bảng. Các bên chỉ còn chờ Copa America 2015 kết thúc để Firmino chính thức đầu quân cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.

JOSE GIMENEZ (Uruguay)


Jose Gimenez đang trở thành cái tên không thể thay thế ở hàng thủ Uruguay. Anh là trung vệ thi đấu nhiều nhất của nhà ĐKVĐ ở giai đoạn vòng bảng. Mới 20 tuổi nhưng Gimenez đã chơi rất chững chạc, đẩy những đàn anh danh tiếng lên ghế dự bị. Trung vệ trẻ này trở thành cứu tinh của Uruguay với bàn thắng bằng đầu vào lưới Paraguay ở lượt trận cuối, mở ra cánh cửa đi tiếp cho đội nhà. 

Tương lai sáng sủa đang chờ Gimenez sau khi Copa America 2015 hạ màn. Hậu vệ thuộc biên chế Atletico Madrid hiện đang được nhiều ông lớn thèm muốn. Từ Inter, Juventus cho tới Chelsea đều đang có kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ của bóng đá Uruguay.

SALOMON RONDON (Venezuela)


Venezuela phải về nước ngay sau vòng bảng Copa America 2015, nhưng với riêng Salomon Rondon, đây lại là một giải đấu thành công. Ngoài bàn thắng ghi vào lưới Colombia, Rondon còn bộc lộ khả năng độc lập tác chiến rất tốt. Gần như chỉ một mình anh kéo cả hàng công Venezuela. Tài năng của Rondon đã được thừa nhận từ ngày còn chơi bóng ở Malaga, Rubin Kazan và mới đây là dưới màu áo Zenit. 

Rondon là cầu thủ về đích thứ hai trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới tại giải VĐQG Nga mùa vừa qua. Kết thúc Copa America 2015, Rondon có thể sẽ không còn thuộc biên chế Zenit. Liverpool đã tiến hành đàm phán với đội bóng Nga để đưa tiền đạo người Venezuela về Anfield, thay thế Mario Balotelli.

CHARLES ARANGUIZ (Chile)


Charles Aranguiz từng chút nữa gia nhập Inter hồi năm ngoái, song phút cuối thương vụ này đổ bể. Năm nay, sức hút của cái tên Aranguiz còn lớn hơn, khi anh tỏa sáng rực rỡ dưới màu áo ĐT Chile. Tiền vệ 26 tuổi toàn diện cả công lẫn thủ. Anh cũng đã có cú đúp bàn thắng vào lưới Bolivia ở lượt đấu cuối. 

Phong độ ấn tượng đó báo trước Aranguiz sẽ không còn gắn bó với Internacional tại giải VĐQG Brazil. Inter và Leverkusen đã đặt vấn đề với tiền vệ người Chile. Song cá nhân Charles Aranguiz chỉ muốn gia nhập Arsenal, bởi lối chơi của Pháo thủ có nhiều không gian cho anh trình diễn.

CARLOS BACCA (Colombia)


Trước khi Copa America 2015 khởi tranh, Carlos Bacca đã bị nhiều CLB lớn lôi kéo. Tiền đạo người Colombia đóng vai trò quyết định giúp Sevilla bảo vệ thành công chức vô địch Europa League, đồng thời đoạt vé dự Champions League mùa giải tới. Danh sách các ông lớn lôi kéo Bacca đang ngày càng dài ra, với những cái tên đình đám như Liverpool, Man United, Roma... 

Trở ngại lớn nhất ngăn Bacca chuyển chỗ làm là bản hợp đồng hiện tại giữa anh và Sevilla có thời hạn tới năm 2018. Điều đó sẽ khiến các CLB lớn ở châu Âu gặp khó khăn khi tiến hành đàm phán chuyển nhượng tiền đạo người Colombia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Brazil không kháng cáo thẻ đỏ, Neymar chia tay Copa America 2015 Brazil không kháng cáo thẻ đỏ, Neymar chia tay Copa America 2015

    LĐBĐ Brazil đã quyết định không kháng cáo chiếc thẻ đỏ mà tiền đạo Neymar phải nhận trong trận Selecao để thua Colombia 0-1 ở vòng bảng Copa America 2015. Với việc bị cấm thi đấu đến 4 trận, cầu thủ này sẽ rời Chile trong hôm nay vì Copa America 2015 coi như đã kết thúc với anh.

  • Bình luận Copa America: Romeo phải… sống! Bình luận Copa America: Romeo phải… sống!

    Romeo phải chết (Romeo must die) là bộ phim nói tiếng Anh giúp Lý Liên Kiệt gây tiếng vang ở Hollywood. Cũng giống như tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet của William Shakespeare, nhân vật Romeo phải chết cho đúng chất bi kịch!

  • Copa America: Uruguay đánh rơi bản sắc Copa America: Uruguay đánh rơi bản sắc

    ĐT Uruguay bước vào Copa America 2015 với tư cách là nhà ĐKVĐ. Thế nhưng, những gì họ thể hiện ở giai đoạn đấu bảng lại chưa xứng với vị thế của đội đang giữ cúp. Phải chờ tới trận hòa nhọc nhằn 1-1 với Paraguay ở lượt đấu cuối, Uruguay mới có mặt ở tứ kết qua con đường vé vớt.

  • ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng

    HLV Carlos Dunga có vẻ đã giải được bài toán “không Neymar” trên hàng công của ĐT Brazil, nhưng Selecao vẫn chưa cho thấy sự mãn nhãn mà họ cần phải có.

  • Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước

    Các bàn thắng quả có ít đi, những pha bóng đẹp quả có thưa thớt, nhưng Copa America vẫn là Copa America, vẫn phản ánh đúng diện mạo của bóng đã Nam Mỹ hiện nay.

  • Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt

    Neymar, Messi, Cavani, Sanchez, James… và rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu khác vẫn chưa bùng nổ tại Copa America. Và sẽ không bất ngờ nếu họ kết thúc giải đấu ở Chile với phong độ kém xa mùa giải vừa qua tại CLB.

  • NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar

    Giám đốc pháp lý của LĐBĐ Brazil (CBF), ông Carlos Eugenio Lopes khẳng định CBF sẽ kháng án treo giò 4 trận cho Neymar để “tìm kiếm sự công bằng thật sự”. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là NHM xứ Samba lại... không muốn Neymar được giảm án.

  • James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ

    Ở trận hòa Peru 0-0 rạng sáng nay trong khuôn khổ Copa America 2015, tiền vệ James Rodriguez bên phía Colombia đã may mắn không bị trọng tài đuổi khỏi sân sau tình huống xấu chơi với hậu vệ Luis Advincula.

  • Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay

    Sau khi 2 trận đấu cuối ở bảng C Copa America 2015 kết thúc với kết quả Peru hòa Colombia 0-0, còn Brazil đánh bại Venezuela 2-1, đã xác định được 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết là Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil và Paraguay. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết Copa America 2015 sau vòng bảng.

  • Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America

    Trận đấu sinh tử giữa Brazil và Venezuela ở lượt đấu cuối bảng C Copa America 2015 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về Selecao. Kết quả này khiến Venezuela phải dừng cuộc chơi, còn Brazil giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

  • Khó lường như Paraguay Khó lường như Paraguay

    Paraguay đang đem đến những bất ngờ thú vị cho Copa America 2015. Trước đây, đội bóng này vốn được biết tới với lối chơi phòng ngự phản công. Họ sẵn sàng tập trung phần lớn đội hình trên phần sân nhà rồi chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Nhưng trên đất Chile năm nay, NHM đã được chứng kiến một Paraguay hoàn toàn khác, đa dạng và khó lường hơn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x