Argentina bị Paraguay cầm hòa 2-2: Tỉnh lại đi, Martino!

Trần Hòa
05:47 ngày 15-06-2015
Argentina đã bị Paraguay cầm chân 2-2 ở trận ra quân Copa America 2015 rạng sáng qua. Một trận hòa như thua buộc HLV Gerardo Martino phải thay đổi rất nhiều nếu muốn giúp Albiceleste giải cơn khát danh hiệu lớn suốt 22 năm qua…
Argentina bị Paraguay cầm hòa 2-2: Tỉnh lại đi, Martino!

VIDEO: Argentina 2-2 Paraguay



HÒA NHƯ THUA
Nói Argentina hòa mà như thua trước tiên bởi đối thủ của họ yếu hơn rất nhiều. Paraguay còn được xem là đội yếu nhất Nam Mỹ lúc này, họ đang xếp cuối vòng loại World Cup 2014, kém cả Bolivia hay Venezuela. 

Đáng nói nữa, Argentina hòa mà như thua còn bởi thế trận. Họ sớm dẫn 2-0 trong hiệp 1, đáng ra phải có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng thật tồi tệ, Albiceleste để đối phương ghi liền 2 bàn trong hiệp 2, phải rời sân với kết quả hòa 2-2 đầy đáng trách.

Chỉ một trận hòa thôi cũng đã phơi bày tất cả vấn đề của Argentina, chỉ ra những sai lầm về chiến thuật, triết lý và tư tưởng huấn luyện của HLV Gerardo Martino.

Sơ đồ tấn công 4-3-3 với quá nhiều “nghệ sỹ”, gồm cả Banega, Pastore, Di Maria, Aguero lẫn Messi đã giúp Argentina tạo được lối chơi nhìn thì rất đẹp mắt, nhưng không hiệu quả. Lưu ý, việc Albiceleste có được 2 bàn trong hiệp 1 hoàn toàn là do sai lầm của đối thủ: bàn mở tỷ số là do hậu vệ Paraguay chuyền về chân Aguero, bàn nâng đôi cách biệt của Messi là trên chấm 11m sau cú ngã rất đẹp của Di Maria.


SAI LẦM CỦA MARTINO
Quan trọng hơn, đội hình và triết lý bóng đá tấn công quá thiếu cân bằng này khiến Argentina rất mong manh, có thể khiến họ bị hạ gục bởi bất cứ đối thủ nào. Đó là lý do Argentina dễ dàng mất thế trận ở hiệp 2 khi Parguay chơi mạnh dạn và quyết tâm hơn, bất kể họ kém về đẳng cấp. Đó là lý do tại sao Argentina dễ dàng bị Paraguay 2 lần chọc thủng lưới, dù thực tế hàng công đội bóng này toàn cựu binh già nua và hết thời như Nelson Valdez, Santa Cruz hay Lucas Barrios. 

Lưu ý, cả hai bàn thua của Argentina đều do lỗi phòng ngự tuyến hai (chính xác là Argentina không chú trọng công việc này), khi cả Valdez lẫn Barrios đều rất tự do dứt điểm ngoài vòng cấm hoặc tự do băng vào vòng cấm để ghi bàn. Không chỉ trực tiếp là nguyên nhân dẫn tới 2 bàn thua, đội hình quá thiên về tấn công, thiếu cơ bắp của Argentina cũng chính là lý do khiến họ bị mất thế trận khi Paraguay vùng lên. 

Sự ngây thơ đến mơ mộng của HLV Martino còn được thể hiện ngay trong diễn biến trận đấu. Khi Argentina dẫn trước 2-0 và đặc biệt khi bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2, ông đáng ra phải siết chặt đội hình và gia tăng sức phòng ngự cho đội bóng. Ngược lại, Martino giải bài toán này bằng cách… gia tăng sức tấn công, khi tung thêm 2 tiền đạo vào sân là Tevez và Higuain. Sự thay đổi người thứ ba của Tata là để Biglia vào thay Banega cũng không mang ý nghĩa phòng ngự, do đây là 2 cầu thủ gần như giống nhau về lối chơi. Vì vậy không khó hiểu, khi sau đó Argentina lại càng mong manh hơn và thi đấu khó khăn hơn, để rồi bị gỡ hòa 2-2 đúng ở phút cuối.

Có lẽ, HLV Martino vẫn bị “mê hoặc” bởi thứ bóng đá “ông chủ” mà ông từng tiếp xúc tại Barca. Đúng là Argentina giờ có lực lượng không kém đẳng cấp Barca, trong đó có cả chính Lionel Messi. Nhưng để chơi được như Barca hay Tây Ban Nha trước đây, bộ khung đội hình phải tập luyện với nhau hàng ngày, hàng giờ trong cùng một CLB, chứ không phải một năm được vài tuần như bối cảnh tại ĐTQG Argentina. Vả lại, chẳng phải ông cũng từng thất bại khi dẫn dắt chính Barca hay sao?

Martino cần tỉnh lại và thay đổi, nếu không Argentina sẽ lại một lần nữa ôm hận trong một giải đấu lớn, còn ông sẽ sớm kết thúc cuộc phiêu lưu trên chiếc ghế HLV Albiceleste!

Đầu không xuôi, đuôi khó lọt
Argentina chưa từng vô địch Copa America khi không thắng trận ra quân. trong lịch sử, Copa America cũng chỉ 4 đội tuyển khác từng hòa trận ra quân, song vẫn vô địch sau đó. Đó là Uruguay (1920, 2011), Brazil (1922), Bolivia (1963) và Peru (1975).

CON SỐ
1 Paraguay vừa lần đầu trong lịch sử ngược dòng thành công (hòa hoặc thắng) sau khi bị thua cách biệt 2 bàn trong hiệp 1 ở một trận chính thức.
1  Argentina vừa lần đầu trong lịch sử không thắng sau khi dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 ở một giải đấu lớn (World Cup, Copa America, Confed Cup).
14  Paraguay vừa trải qua trận ra quân Copa America bất bại thứ 14 liên tiếp, trận thua gần nhất của họ là ở giải đấu năm 1975. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Copa America 2015: Dunga là người Selecao cần Copa America 2015: Dunga là người Selecao cần

    Không thứ gì vỗ về những trái tim tổn thương của các CĐV Brazil tốt hơn là những chiến thắng. Và mạch 10 trận thắng liên tiếp sau khi lên cầm quân bước đầu cho thấy Carlos Dunga chính là người mà Selecao cần ở thời điểm hiện tại. Copa America sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho HLV cá tính này.

  • Luiz có cơ hội làm lại từ đầu Luiz có cơ hội làm lại từ đầu

    Mùa giải vừa qua có cả buồn lẫn vui với David Luiz. Rời Chelsea đến PSG với bản hợp đồng kỷ lục thế giới dành cho một hậu vệ, Luiz đã cùng đội bóng thủ đô Paris thâu tóm các danh hiệu ở giải quốc nội.

  • James Rodriguez được so sánh ngang với Neymar và Messi James Rodriguez được so sánh ngang với Neymar và Messi

    Huyền thoại bóng đá người Colombia, Carlos Valderrama mới đây đã có ý nâng đẳng cấp của tiền vệ đồng hương James Rodriguez lên ngang tầm với Neymar và Lionel Messi.

  • ĐT Brazil và niềm tự hào Samba ĐT Brazil và niềm tự hào Samba

    Hãy gõ 2 từ khóa “David Luiz” và “Robinho” vào ô tìm kiếm của Youtube, bạn sẽ thấy một clip mà trong đó 2 cầu thủ sôi nổi này thực hiện một vũ điệu vui nhộn trên sân tập. Selecao phải như thế mới là Selecao!

  • Argentina 2-2 Paraguay: Điệu Tango lạc nhịp Argentina 2-2 Paraguay: Điệu Tango lạc nhịp

    Argentina đã có sự khởi đầu như mơ trước Paraguay trong trận ra quân ở Copa America 2015. Đáng tiếc là sau khi có được 2 bàn dẫn trước, họ lại để cho đối phương san bằng cách biệt đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

  • ĐT Brazil: Dunga nên đặt niềm tin vào Coutinho ĐT Brazil: Dunga nên đặt niềm tin vào Coutinho

    Trong khi mọi sự chú ý đều hướng vào Neymar, thì Brazil của HLV Carlos Dunga còn một “số 10” đích thực khác là Philippe Coutinho sẵn sàng toả sáng ở Copa America 2015.

  • Uruguay 1-0 Jamaica: Thắng lợi nhọc nhằn Uruguay 1-0 Jamaica: Thắng lợi nhọc nhằn

    Sự vắng mặt của Suarez giúp Cavani có cơ hội lĩnh ấn hàng công Uruguay. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi đã không tận dụng được thời cơ vàng này để gây ấn tượng.

  • 02h00, ngày 15/6, Colombia vs Venezuela: Biểu dương sức mạnh 02h00, ngày 15/6, Colombia vs Venezuela: Biểu dương sức mạnh

    Colombia đến Copa America với phong độ rất tốt thời gian gần đây, và có dàn hảo thủ bậc nhất trên mặt trận tấn công. Sẽ không bất ngờ nếu đội bóng của HLV Jose Pekerman tìm được chiến thắng thuyết phục trước Venezuela trong trận ra quân đêm nay.

  • 04h30, ngày 15/6, Brazil vs Peru: Thử kêu, đốt mong đừng xịt 04h30, ngày 15/6, Brazil vs Peru: Thử kêu, đốt mong đừng xịt

    Toàn thắng cả 10 trận liên tiếp kể từ sau kỳ World Cup thảm họa trên sân nhà, khát vọng hồi sinh của bóng đá Brazil là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, liệu HLV Carlos Dunga có thể đưa được tinh thần hưng phấn ấy từ sân chơi giao hữu vào chiến trường đích thực hay không?

  • 'Ai không thích Messi là chẳng biết gì về bóng đá' 'Ai không thích Messi là chẳng biết gì về bóng đá'

    Tiền đạo Carlos Tevez cho rằng đồng đội Lionel Messi xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn từ các CĐV mỗi khi anh xuất hiện cùng ĐT Argentina.

  • Copa America: Colombia, Uruguay và Ecuador sẽ là “ngựa ô” Copa America: Colombia, Uruguay và Ecuador sẽ là “ngựa ô”

    Nếu trông đợi vào những bất ngờ tại Copa America, hãy dõi theo bước đi của Colombia, Uruguay và Ecuador. Đó là nhận định của Tim Vickery, bình luận viên của BBC Sport kiêm chuyên gia hàng đầu về bóng đá Nam Mỹ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x