CHUNG KẾT - COPA AMERICA 2015
Mượn hồn
Chung kết Copa America là cuộc so tài giữa 2 đội bóng xứng đáng nhất, chơi hay nhất. Argentina là đội có thực lực mạnh nhất giải, hơn nữa còn có “người cõi trên” Lionel Messi. Chile là chủ nhà và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất.
Đâu là nét thú vị nhất, đáng chờ đợi nhất ở trận đấu cuối cùng của giải? Sẽ là lối chơi, khi Chile đang chơi như Argentina, còn Argentina đang chơi như Brazil.
Chile là đội bóng duy nhất hiện nay ở Nam Mỹ hễ ra sân là chơi tấn công dồn dập, đan bóng ngắn, tận dụng tối đa kỹ thuật của từng cá nhân và sự ngẫu hứng để tìm đường vào khung thành đối phương. Đó chính là lối chơi của Argentina trước đây, và cũng là cách chơi bóng đặc thù của bóng đá Nam Mỹ từng bị xem là lỗi thời, kém hiệu quả. Tuy nhiên, ở Copa America 2015, Chile đã chứng minh không có lối chơi nào không thể phát huy hiệu quả, điều quan trọng chỉ là vận dụng lối chơi ấy như thế nào mà thôi.
Bạn có thể đồng ý hay phản đối quan điểm ấy, nhưng dù sao cũng nên vỗ tay ủng hộ sự dũng cảm của Chile. Cách chơi của đội bóng này, dù thành công hay thất bại, cũng đều nhận được nhiều sự tán thưởng. Trong khi đó, không phải ai cũng thích cách chơi của Argentina vào lúc này, nhưng khi Albiceleste chỉ còn cách danh hiệu vô địch châu lục một chiến thắng, thì chỉ cần chiến thắng là quan trọng nhất, còn mọi chuyện khác sẽ dần lùi vào quên lãng.
Chắc sẽ có người lấy chiến thắng 6-1 của Argentina trước Paraguay như là ví dụ cho sự hiệu quả về mặt tấn công và ghi bàn của đội tuyển xứ tango. Với chất lượng con người trên hàng tấn công của Argentina (đáng được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay), không có gì bất ngờ khi Argentina thắng đậm Paraguay. Tuy nhiên, một trận đấu không thể đại diện cho cả một giải. Trước khi thắng đậm Paraguay ở bán kết, Argentina hòa Paraguay ở vòng bảng, thắng sát nút Uruguay và Jamaica, hòa Colombia ở tứ kết (sau đó thắng ở loạt sút luân lưu 11m) và chỉ ghi tổng cộng 4 bàn qua 4 trận. Nếu xét toàn giải, không thể nói hàng công Argentina thật sự hay.
Argentina đã đánh bại Paraguay với tỉ số: 6-1
Xem các trận đấu của Argentina từ World Cup 2014 đến Copa America 2015, dễ thấy Messi và Aguero, Higuain, Di Maria, Tevez, Pastore, Lavezzi không thật sự thoải mái, bởi họ phải tuân theo đấu pháp của đội bóng là phản công chờ sơ hở của đối phương rồi tung đòn sát thủ, thay vì gây sức ép tấn công dồn dập. Ví von dễ hiểu, Argentina của Messi hoàn toàn có thể chơi như Mike Tyson, song lại chọn cách chơi của Floyd Mayweather.
Không phải ngẫu nhiên Mayweather là võ sĩ số 1 thế giới đồng thời là nhà thể thao kiếm tiền giỏi nhất hành tinh. Cũng không phải ngẫu nhiên Argentina sau nhiều giải lớn liên tiếp gây thất vọng lớn đã thành công liên tiếp khi vào chung kết Cúp thế giới và chung kết giải vô địch Nam Mỹ chỉ trong 2 năm liên tiếp. Và cũng đừng quên Argentina chỉ mở toang cánh cửa đến khung thành Paraguay sau khi dẫn 1-0 nhờ một pha bóng… phản Argentina: từ một pha bóng cố định, hậu vệ Marcos Rojo tận dụng một tình huống lộn xộn trong vòng 16m50 mở tỷ số, tạo thế trận phản công cực kỳ thuận lợi cho Messi, Di Maria, Aguero, Higuain, Pastore.
Cách chơi của Argentina hiện nay chính là cách chơi của Brazil vô địch World Cup 2002, Copa America 2007 (Argentina của Messi là nạn nhân với trận thua 0-3), Confederations Cup 2009. Brazil đã phải thay đổi để thành công, Argentina cũng thế. Suy cho cùng, trong bóng đá hiện đại học hỏi, bắt chước lẫn nhau là tất yếu. Quan trọng là, hãy thành công rồi muốn tán hưu tán vượn thế nào cũng được!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn