Kẻ nào có thể “giết” được Google và Facebook?

Đức Hiếu
14:27 ngày 24-12-2013
Đó chỉ có thể là Snapchat – dịch vụ nhắn tin cho phép những bức ảnh có thể tự xóa sau một thời gian nhất định, tờ WSJ (Wall Street Journal) đã nhận định như vậy.
Kẻ nào có thể “giết” được Google và Facebook?
Google đang tăng trưởng, giá cổ phiếu luôn giao dịch ở mức trên 1.000 USD tại sàn chứng khoán NASDAQ (Mỹ). Không có gì có thể ngăn cản sự phát triển lớn mạnh của Internet, Google đang kiếm tiền từ quảng cáo dựa trên những dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, phân tích mới đây của WSJ đã đặt ra một câu hỏi khá thú vị về mô hình kinh doanh mới này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Google vào một ngày nào đó. Chúng ta, người dùng liệu chăng cần một Internet xóa được (erasable Internet) ?


Các công ty hiện nay như Google và Facebook được xây dựng trên nền tảng Internet “hoạt động”. Có nghĩa là, người dùng gửi tin nhắn, tìm kiếm thứ mình cần, chia sẻ các status, đăng ảnh…và thông qua những hoạt động này, các công ty nói trên sẽ thu thập các dữ liệu về khách hàng, và chính đây là công cụ để họ kiếm tiền. Đó cũng là lý do giải thích tại sao Snapchat lại là mối nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của Google và Facebook.


Điểm cốt lõi ở đây là Snapchat đối ngược hoàn toàn với Google và Facebook. Dữ liệu cá nhân của người dùng không hề được lưu lại, không dùng để bán quảng cáo. Nó sẽ được tự động xóa sau một khoảng thời gian ngắn ngay lập tức, sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa. “Chúng ta có muốn sống trên nền tảng Internet xóa được – Snapchat Internet, thay vì Internet vĩnh cửu được Google và Facebook tạo nên ?” – dẫn lời Manjoo đến từ WSJ.

Khi nền tảng Snapchat Internet càng phát triển, Google và Facebook càng lo ngay ngáy. Không thu thập được dữ liệu người dùng, không lưu trữ được thì lấy đâu ra cái gì để bán quảng cáo đây. Nếu dữ liệu không tồn tại thì làm sao Google và Facebook có thể thuyết phục khách hàng rằng quảng cáo của họ sẽ tốt hơn quảng cáo của các đối thủ khác vì biết tập trung đúng vào loại đối tượng người dùng ?


Hiện tại, dường như không có kẻ nào có thể “giết” được Google. Công cụ tìm kiếm Google được sử dụng hầu khắp trên toàn cầu, và dẫn đầu trong mảng di động với nền tảng hệ điều hành Android. Facebook cũng giống như vậy. Không ai có thể phủ nhận vị trí độc tôn của Facebook trong mảng mạng xã hội. Nhưng quy luật vẫn là quy luật. Không một công ty nào có thể mãi mãi ở vị trí trên đỉnh. Internet sẽ thay đổi sang một mô hình mới. Snapchat chỉ là “phát súng lệnh” đầu tiên, dẫn đến sự sụp đổ trong tương lai của nền tảng Internet vĩnh cửu. 


Google và Facebook, hay những công ty có mô hình kinh doanh kiểu như vậy, cũng sẽ đi xuống và biến mất hoàn toàn trên bản đồ công nghệ nếu như không thay đổi. Từng xuất hiện thông tin Facebook đã “bắn tiếng” sẽ mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD, còn Google thì mạnh tay hơn khi quyết định bỏ ra tới 4 tỷ USD trong thương vụ mua Snapchat. Nhưng kết quả mà họ nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu từ 2 nhà sáng lập ra Snapchat: Evan Spiegel và Bobby Murphy.

Snapchat ra đời từ một ý tưởng mà khi đó ai cũng cho là điên rồ của 2 cựu sinh viên trường đại học Stanford (Mỹ). Họ cho rằng, chẳng ai muốn gửi đi một tấm ảnh để rồi sau đó lại bị xóa, ngoài trừ chỉ là tin nhắn đề cập đến sex. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2011, Snapchat đã vượt ngưỡng hơn 1 tỷ tin nhắn, hình ảnh được gửi qua ứng dụng này, chỉ sau đúng 1 năm.

Evan Spiegel và Bobby Murphy trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

“Ứng dụng Snapchat không dành để chia sẻ hình ảnh về những kỳ nghỉ đáng nhớ, những bữa tối ấm cúng hay những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Nó dành cho các cuộc nói chuyện phiếm, những tâm sự riêng tư mà không nên lưu lại.” – dẫn lời nhà sáng lập ra Snapchat.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x