Di Stefano và Puskas từng suýt gia nhập M.U
Việc Chapecoense được các CLB tại Brazil ngỏ ý cho mượn cầu thủ miễn phí ít nhiều đã gợi sự liên tưởng đến chuyện Real Madrid từng giúp M.U sau thảm họa máy bay Munich 1958, cướp đi sinh mạng của 23 người trong đó có 8 cầu thủ.
Theo nội dung trong cuốn “Tale of Two Cities: Manchester & Madrid 1957-1968” của tác giả John Ludden, Real đã có những hành động thiết thực nhằm xoa dịu nỗi đau của Quỷ đỏ. Real đã ngỏ ý cho M.U sử dụng cơ sở vật chất như sân bãi để các cầu thủ tập luyện. Vẫn chưa hết, BLĐ Real còn bán khá nhiều vật dụng lưu niệm có in hình logo của M.U và tổ chức một loạt trận giao hữu tại Anh cũng như Tây Ban Nha nhằm ủng hộ M.U trong việc khắc phục hậu quả sau tai nạn máy bay thảm khốc.
Real từng có ý định nhượng Di Stefano và Puskas cho M.U sau thảm họa Munich 1958
Đặc biệt Real từng đề nghị cho M.U mượn hai ngôi sao sáng giá nhất lúc đó là Alfredo di Stefano và Ferenc Puskas. Đây có thể coi là nghĩa cử cao đẹp và hào hiệp của Real. Mặc dù cả Di Stefano và Puskas đều muốn tới thi đấu cho M.U theo giao kèo có thời hạn 3 tháng, nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã không thành khi LĐBĐ Anh (FA) không chấp nhận. Theo tác giả Ludden, một trong những lý do Real ra sức giúp đỡ M.U là vì mối quan hệ khá tốt giữa chủ tịch Real, Santiago Bernabeu và HLV huyền thoại Matt Busby lúc bấy giờ.
Cũng nhờ sự trợ giúp của Real mà M.U dần xây dựng lại đội bóng trong thời gian ngắn sau đó. Đồng thời, Quỷ đỏ đã cho thấy sự mạnh mẽ qua qua việc giành danh hiệu VĐQG Anh vào hai mùa giải 1964/65, 1966/67. Hơn thế nữa, M.U đã làm nức lòng NHM khi đoạt chiếc cúp C1 lần đầu tiên vào năm 1968. Vào thời điểm dàn cầu thủ M.U ăn mừng trong phòng thay đồ, họ đã nhận được một bức điện từ Tây Ban Nha với nội dung: “Xin nhận lời chúc mừng từ những người bạn ở Madrid”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn