ĐT Việt Nam: 5 gương mặt có thể được thầy Park chú ý

Đức Nguyễn
13:31 ngày 02-03-2021
Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 6, dưới đây là 5 cái tên có thể sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ HLV Park Hang Seo.
ĐT Việt Nam: 5 gương mặt có thể được thầy Park chú ý

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Viettel)

Tấn Trường (Hà Nội FC), Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Văn Hoàng (SLNA) và Văn Toản (Hải Phòng) là 4 thủ môn đã được gọi trong đợt tập trung ĐTQG cuối tháng 11/2020. Người ta thấy tiếc cho Nguyên Mạnh bởi anh đã chơi quá xuất sắc ở Viettel. Trong bối cảnh Văn Lâm có thể “mắc kẹt” vì những lý do khác nhau, Nguyên Mạnh sẽ là một trong những cái tên được chú ý. Tất nhiên, thủ thành của nhà ĐKVĐ V.League cần giữ vững phong độ trong thời gian tới.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC)

Duy Mạnh đã tái xuất sân cỏ sau thời gian phải dưỡng thương. Thực tế, trung vệ này mới chỉ vào sân từ ghế dự bị và mới đá đúng 9 phút ở trận Hà Nội và Bình Dương (vòng 2, V.League). Quãng thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã giúp Duy Mạnh cải thiện rất nhiều về thể trạng và cảm giác chơi bóng. Không ngoại trừ Duy Mạnh sẽ được gọi trở lại. Tương tự, nhiều khả năng Đình Trọng cũng sẽ có tên, dù cầu thủ này chưa có phong độ tốt và phải nghỉ trận đấu tới tại vòng loại World Cup 2022.

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)

Hồng Duy thường xuyên xuất hiện trong danh sách tập trung, nhưng không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Với việc Văn Hậu dính chấn thương, Trọng Hoàng không thể góp mặt ở trận đấu tới, Hồng Duy có thể là ứng cử viên cho vị trí hậu vệ cánh. Dĩ nhiên, cầu thủ thuộc biên chế của HAGL cần phải cạnh tranh quyết liệt với Vũ Xuân Cường hay những cầu thủ có thể đá trái khác như Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, thậm chí là người đồng đội Vũ Văn Thanh.

Tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương)

Văn Vũ từng được gọi lên ĐTQG nhưng không tìm được chỗ đứng. Tiền vệ này đang có sự khởi đầu như mơ với phong độ tuyệt vời, là tác giả của “siêu phẩm” duy nhất, giúp đội nhà thắng Thanh Hoá ở vòng 1. Cũng chính cầu thủ này là người kiến tạo để Tiến Linh lập công giúp B.Bình Dương ngược dòng 2-1 trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Điều đặc biệt, Văn Vũ vốn là một cầu thủ thuận chân phải nhưng đang chơi cực hay ở vị trí tiền đạo trái. 

Tiền đạo Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh)

Ở vị trí cao nhất, thầy Park không có quá nhiều sự lựa chọn. Tiến Linh mặc định là ứng cử viên số 1. Kế đến là Đức Chinh và Tuấn Tài. Khi cần Công Phượng cũng có thể đá cắm. Bấy nhiêu đó không đủ để thầy Park có thể yên tâm. Hơn thế nữa, những tiền đạo của ĐT Việt Nam không còn xa lạ với đối thủ. Hồng Quân cũng là một lựa chọn tốt. Vấn đề là tiền đạo này cần chứng tỏ khả năng của mình trong màu áo Quảng Ninh. Dĩ nhiên, nó còn phụ thuộc vào vấn đề, cầu thủ của đội bóng vùng Mỏ có thể thích nghi với cách chơi ở đội tuyển hay không.                                     

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x