ĐT Việt Nam đang thắng thế đối thủ còn nguy hiểm hơn Nhật Bản, Australia

Vy Cầm
16:18 ngày 29-07-2021
Đối thủ mà ĐT Việt Nam đang phải đối diện và từng bước chơi phòng ngự phản công vô hình và khiến mọi đội tuyển trên thế giới, trong đó có cả Nhật Bản, Australia đều phải kiêng dè. Đó là Covid-19.
ĐT Việt Nam đang thắng thế đối thủ còn nguy hiểm hơn Nhật Bản, Australia

Trước khi đội tuyển Việt Nam nghĩ đến những trận đấu gặp Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman hay Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo liên tục phải tìm cách vượt qua một đối thủ khó chịu. Đấy là dịch Covid-19. Suốt gần 2 năm qua, ĐT Việt Nam liên tục phải “chạm trán” với Covid-19, với tần suất nhiều hơn bất cứ kỳ phùng địch thủ nào mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo từng đối diện.

Nhưng trong những cuộc đấu khó khăn ấy, ĐT Việt Nam luôn tìm ra giải phải để khiến Covid-19 không thể cản được hành trình chuyên môn. Năm 2020, bóng đá thế giới chao đảo bởi Covid-19. V.League từng đứng trước sóng gió phải huỷ giải. Nhưng sự kiên cường của cả nước trong công tác chống dịch nói chung và bản lĩnh, đoàn kết của VPF và toàn bộ các CLB chuyên nghiệp nói riêng giúp bóng đá Việt Nam về đích an toàn, thậm chí đã có thời điểm đón khán giả vào sân, trong sự ngưỡng mộ của thế giới.

Với đội tuyển Việt Nam, dù hàng loạt giải đấu như vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 phải hoãn lại. Nhưng bằng nỗ lực của VFF cùng các cơ quan ban ngành có liên quan, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn có được quãng thời gian cuối năm rèn quân và thi đấu 2 trận giao hữu đáng quý với U22 Việt Nam tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Việt Trì (Phú Thọ). ĐT Việt Nam đã dẫn trước Covid-19 với tỷ số 1-0 sau năm 2020.

ĐT Việt Nam có sự chủ động trong tập luyện, thi đấu suốt 2 năm qua - Ảnh: Minh Anh

Bước sang năm 2021, Covid-19 với những biến thể phức tạp tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Nhưng sau 1 năm nghiên cứu tình hình và học hỏi thế giới, đội tuyển Việt Nam có sự chủ động để ứng phó với tình hình. “Bàn thắng quan trọng” mang tính quyết định để đội tuyển Việt Nam kiểm soát tình hình chính là vaccine. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccince Covid-19. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi V.League phải tạm hoãn vì dịch bệnh, đội tuyển Việt Nam lập tức được tập trung ngay từ đầu tháng 5. Việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo trung bình 1 tuần/lần được thực hiện liên tục. Quá trình tập luyện của ĐT Việt Nam được thắt chặt hơn nữa nhằm đối phó với tình hình dịch Covid-19 phức tạp hơn ở giai đoạn sau.

Sự linh hoạt từ chính VFF giúp cho công tác truyền thông vẫn được thực hiện một cách trơn tru, đảm bảo những hình ảnh tập luyện của ĐT Việt Nam vẫn được gửi đến tay tất cả các đơn vị báo chí trên cả nước; trong khi thầy trò Park Hang Seo có thể tập luyện một cách an toàn, đảm bảo 100% thời lượng tập luyện trước khi lên đường sang UAE tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Mô hình bong bóng khép kín tại UAE tiếp tục giúp cho ĐT Việt Nam tạo được hàng thủ bất khả xâm phạm trước dịch Covid-19. Nhờ vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã hoàn thành được chỉ tiêu của mình. Đó là giành 6 trên 9 điểm tối đa, để qua đó có lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong lịch sử. Nửa năm đầu 2021, ĐT Việt Nam lại có “bàn dẫn trước” Covid-19.

ĐT Việt Nam không để đối thủ Covid-19 gây sóng gió - Ảnh: Minh Anh

Giai đoạn vừa qua ghi nhận sự phức tạp leo thang của dịch Covid-19 ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hoạt động tập trung đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đứng trước thử thách lớn. Tuy nhiên, VFF và HLV Park Hang Seo đã liên tục có những trao đổi cần thiết để đưa ra những phương án phù hợp, nhằm đối phó với điều kiện khách quan của dịch bệnh.

Với HLV Park Hang Seo, ông nhanh chóng đề xuất 2 bản danh sách với tổng số 70 cầu thủ lên 2 đội U22 và ĐTQG Việt Nam. Không để mình bị động trước dịch Covid-19 cũng như muốn các cầu thủ tránh khỏi sức ì khi bóng đá chuyên nghiệp chưa thể tái xuất, nhà cầm quân Hàn Quốc quyết định đặt lịch tập trung cho cả 2 đội là vào ngày 5/8 (ĐTQG) và 10/8 (U22 Việt Nam). Với một quãng thời gian chuẩn bị lên tới 1 tháng, ĐT Việt Nam có thể chủ động hơn trong công tác chuẩn bị ở 2 lượt đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Saudi Arabia (2/9) và Australia (7/9) tới đây.

Không dừng lại ở đó, HLV Park Hang Seo cũng lường trước việc có thể phải thực hiện cách ly tập trung trong quãng thời gian tối đa là 14 ngày. Vì vậy, ông chủ động đề xuất thêm sự xuất hiện của 2 trợ lý người Hàn Quốc là HLV Park Choong Kyun (Hà Nội FC) và chuyên viên phân tích dữ liệu Kim Tae Min (HAGL) đồng thời chủ động phương án họp trực tuyến để cập nhật tình hình.

Có thể, HLV Park Hang Seo sẽ được tạo điều kiện rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 7 ngày. Nhưng ngay cả khi chưa nhận tin vui này, ĐT Việt Nam cũng đã và đang chủ động đối phó trước dịch Covid-19. Đó là điều mà mọi đội tuyển trên thế giới đều muốn và cố gắng đánh bại đối thủ vô hình này, trước khi có những trận thực chiến với nhau trên sân cỏ của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x