ĐT Việt Nam và những lỗ thủng trên tấm khiên

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:39 ngày 09-11-2016
Trên tấm khiên của ĐT Việt Nam đã có những lỗ thủng và điều đó đã lộ ra sau trận giao hữu với ĐT Indonesia vào tối qua ngày 8/11 trên SVĐ QG Mỹ Đình.
ĐT Việt Nam và những lỗ thủng trên tấm khiên

Hai mặt của sự thử nghiệm

Có một câu hỏi đặt ra, nếu như Hoàng Thịnh và Tuấn Anh không gặp chấn thương và phải vắng mặt thì ĐT Việt Nam sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật nào? Đây là một câu hỏi chỉ có HLV Hữu Thắng và các cộng sự mới có thể giải đáp được. Tuy nhiên, nhiều người đã đoán định, ĐT Việt Nam sẽ sử dụng sơ đồ yêu thích 4-1-4-1. Sơ đồ này được xem là phù hợp nhất với chất lượng cầu thủ mà Hữu Thắng đang có và cũng nó tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

Tiếc thay, điều đó đã không xẩy ra. Nhưng những tính toán không khớp lệnh này lại mang đến cho ĐT Việt Nam những điều hay và cả may. Bởi từ đây HLV Hữu Thắng đã có thêm những sự thử nghiệm về nhân sự, về chiến thuật. Chắc chắn, những điều được và chưa được sẽ giúp nhà cầm quân xứ Nghệ vỡ ra những bài học vô cùng quý giá. 

Tất nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là chiến thắng và đội bóng đó thể hiện như thế nào về mặt lối chơi. Trước Indonesia, dù chơi với sơ đồ 4-4-1-1 (hay 4-4-2) thì ĐT Việt Nam vẫn tuân thủ triệt để lối chơi dựa trên những đường ban bật ngắn xen lẫn sự phá cách là những đường chuyền dài lẫn trung bình. 

Pha làm bàn của Công Phượng, xuất phát từ pha ban bật giữa Văn Thanh và Thành Lương; hay cú phất bóng dài mẫu mực của Quế Ngọc Hải cho Văn Toàn ấn định tỷ số là những gam màu đầy hy vọng của ĐT Việt Nam.

HLV Hữu Thắng vẫn còn đủ thời gian để hoàn thiện ĐT Việt Nam

Lỗ rò ở chân đế
  
Bàn thắng mở tỷ số Boaz Solossa ở phút 32 đã đến theo cái cách mà nhiều người khó tưởng tượng ra: Văn Thanh, một hậu vệ cánh phải đối mặt với 3 cầu thủ tấn công của đối phương. Bàn thua này là lỗi hệ thống, từ tư duy chiến thuật đến cách chọn vị trí, phối hợp phòng ngự chứ không thể trút lên đầu một cá nhân nào.

 Cái hay của ĐT Việt Nam là ở thế dẫn bàn họ vẫn giữ được tinh thần và chơi theo ý của mình. Song nên nhớ đây là một trận giao hữu, tức, các học trò của Hữu Thắng không chịu nhiều áp lực về mặt thành tích và đối thủ cũng chẳng chơi kiểu “xe bus hai tầng” và bằng mọi cách để bảo vệ thành quả.

Rõ ràng, phương án thử nghiệm cặp trung vệ Tiến Thành và Đình Luật đã cho thấy những sai số trong việc phối hợp bọc lót và băng cắt. Cụ thể, Đình Luật là người để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền thành bàn của đối phương. Còn Tiến đã mắc khá nhiều lỗi. Vì thế, HLV Hữu Thắng buộc phải sửa sai bằng cách đưa Ngọc Hải vào sân ở đầu hiệp 2.

Có thể nhận ra, khả năng phòng ngự từ xa của ĐT Việt Nam đang trông chờ khá nhiều vào Hoàng Thịnh. Một cầu thủ khác có khả năng chơi ở vị trí này là Huy Hùng nhưng tiền vệ này vẫn chưa thể vào sân. Sự vắng mặt của các tiền vệ phòng ngự cũng đã lý giải tại sao cặp tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng và Xuân Trường chơi không ấn tượng khi họ phải phân thân cho nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công.

Dĩ nhiên, cũng phải nói đến vai trò của các tiền vệ cánh. Trước Indonesia, Thanh Trung và Văn Toàn đã chơi tấn công rất tốt nhưng họ chưa hỗ trợ nhiều trong phòng thủ. Và còn nữa, không biết có tự tin quá hay không mà những pha ban bật và chuyền bóng của ĐT Việt Nam gặp nhiều lỗi bất thường dẫn đến những pha phản công, làm “đứng tim” các CĐV Việt Nam.

Bóng đá hiện đại đã có những thay đổi chóng mặt và người ta đúc kết rằng, những nhà vô địch gần đây đều có những bệ phóng là cách thức tổ chức lối chơi và sự chặt chẽ ở hàng phòng ngự. Hẳn HLV Hữu Thắng là người hiểu hơn ai hết và có lẽ, ông và các học trò sẽ phải có những điều chỉnh trên con đường chinh phục AFF Suzuki Cup 2016.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x