5 lời khuyên chống khủng bố tại EURO 2016 cho nước Pháp

DI ĐAN
05:59 ngày 09-06-2016
Richard Walton từng là người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của cảnh sát London và phụ trách vấn đề an ninh cho Thế vận hội 2012. Với kinh nghiệm về vấn đề này, Walton muốn nhắn nhủ tới nước Pháp bằng 5 lời khuyên phòng chống khủng bố rất thiết thực.

CHUẨN BỊ KỸ MỌI KỊCH BẢN

Đe dọa khủng bố luôn thường trực và nước Pháp là mục tiêu số 1. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền và nhân dân phải trên dưới đồng lòng nắm tay nhau. Phải dựng lên mọi kịch bản và diễn tập thuần thục: bọn khủng bố có thể tấn công bằng hàng không và đường biển, vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, biểu tình hay bạo loạn. Trước bất cứ tình huống nào, đều phải có kế sách linh hoạt và nhanh.

NẮM ĐƯỢC TOÀN BỘ MẠNG LƯỚI TỘI PHẠM

Theo Richard Walton, 40% phần tử Hồi giáo cực đoan đều từng phạm một tội “nhỏ” như gian lận, vi phạm giao thông hay buôn bán ma túy từ khi còn là vị thành niên. Tại Pháp, vấn đề về tài chính khủng bố cũng như vai trò của tội phạm đã được chính phủ nước này xem xét. Vài tháng sau vụ tấn công nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, Bộ trường Tài chính Pháp, Michel Sapin đã trình bày một kế hoạch hành động giúp vạch trần và theo dõi những hoạt động tài chính mờ ám của bọn khủng bố.

ĐẦU TƯ VÀO INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

Năm 2012, các dịch vụ tình báo và cảnh sát Anh đã triệt phá được rất nhiều tổ chức khủng bố nhờ internet và mạng xã hội. “Trước Olympic London 2012, chúng tôi đã tăng cường giám sát thông qua mạng xã hội và internet. Nhờ đó chúng tôi quan sát được những phần tử cực đoan, biết cách chúng truyền bá tư tưởng. Nước Pháp cũng nên chú trọng đến vấn đề này”, ông Richard Walton nhấn mạnh.


CHẤM DỨT ĐỐI ĐẦU GIỮA CÁC DỊCH VỤ

Tại Anh cũng như Pháp, chính sự đa dạng của các dịch vụ cũng như cơ quan chống khủng bố đã làm vấn đề thêm phức tạp. Theo ông Richard Walton, ít nhất thì tại EURO 2016, những cơ quan này phải dẹp bỏ được xung đột, đối đầu vì đại cục. Tức là các lệnh, sự kiểm soát và cơ chế phối hợp phải được đồng nhất giữa dân sự và quân đội. 

KHÔNG NÊN ĐẶT CƯỢC MỌI THỨ VÀO CẢNH SÁT 

Đảm bảo an ninh hiệu quả không đồng nghĩa với việc triển khai các lực lượng quân đội, cảnh sát và dân thường cùng lúc. Chính việc đầu tư vào tình báo và kiểm soát hệ thống mệnh lệnh giúp ích hơn là việc để cảnh sát xâm chiếm đầy đường phố. Lính và cảnh sát không ngăn chặn được khủng bố và đảm bảo cho dân chúng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x