Lukaku hòa cùng nhiều sao cà khịa Ronaldo vụ Coca Cola

Tiền đạo Romelu Lukaku cùng với nhiều ngôi sao nổi tiếng tại EURO 2020 đã đồng loạt có hành động cà khịa Cristiano Ronaldo, sau vụ việc anh phản ứng với nhà tài trợ Coca Cola.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Hungary, Ronaldo đã gạt bỏ những chai Coca Cola và kêu gọi mọi người uống nước trong một buổi họp báo. Điều này đã khiến giá trị vốn hóa của Coca Cola "bốc hơi" 4 tỷ USD trong vòng 30 phút.

Sau vụ việc giữa Ronaldo và Coca Cola, đã có hàng loạt cầu thủ lẫn huấn luyện viên tại EURO 2020 tham gia hưởng ứng cũng như phản đối hành động của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Có không ít người ủng hộ hành động của siêu sao người Bồ Đào Nha. Cụ thể, Paul Pogba (Pháp) và Manuel Locatelli (Italia) là những cái tên từ chối việc đưa hình ảnh của Heineken và Coca Cola vào khung hình trong buổi họp báo.

Pogba học theo Ronaldo khi bỏ chai bia ra khỏi khung hình

Tuy nhiên trong những ngày gần đây, số người phản đối lại nhiều hơn. Đầu tiên là tiền vệ John McGinn của ĐT Scotland. Trong buổi họp báo trước trận đấu với ĐT Anh, McGinn khiến cả khán phòng phải ngơ ngác với câu hỏi: "Không có Coca à?". Việc làm của McGinn khiến người ta nghĩ cầu thủ này đang "trêu đùa" Ronaldo. 

Tiếp theo là tiền đạo Andriy Yarmolenko của ĐT Ukraine. Cụ thể, trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Ukraina vs Bắc Macedonia đêm qua, anh đã kéo hết những chai Coca Cola và Heineken về phía mình. "Tôi có thể làm gì được không? Tôi đã thấy Ronaldo làm điều này. Tôi muốn tất cả những chai Coca Cola và Heineken. Coke và Heineken, các bạn hãy gọi cho tôi nhé", Yarmolenko phát biểu trong buổi họp báo.

Lukaku thì lại đùa giỡn về hành động của Ronaldo

Romelu Lukaku, một cái tên khác của đội tuyển Bỉ cũng công khai rằng anh rất thích Coca Cola. "Coca Cola, hãy gọi cho tôi và chúng ta có thể hợp tác", Lukaku chia sẻ trong buổi họp báo sau chiến thắng của ĐT Bỉ đêm qua. Tuy nhiên, tiền đạo này lại gạt bỏ một chai Heineken được ban tổ chức sắp xếp ra khỏi khung hình.

Ngoài ra, HLV trưởng đội tuyển Nga, Stanislav Cherchesov, cũng bật nắp uống một chai Coca Cola ngay trong buổi họp báo mừng chiến thắng đầu tay tại EURO 2020. Trong khi đó, HLV trưởng Gareth Southgate và tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh lại lên tiếng bênh vực các nhà tài trợ ở EURO 2020.

Nhằm ngăn chặn những hành động quá mức của các cầu thủ và huấn luyện viên, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mới đây cũng đã đưa ra lời cảnh báo. Bất kỳ cầu thủ hoặc huấn luyện viên nào vi phạm, Liên đoàn bóng đá của quốc gia đó sẽ là đơn vị chịu phạt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x