Lụt từ Paris, lụt tới EURO: Nỗi lo của chủ nhà Pháp

Việt Hà
06:42 ngày 04-06-2016
Nước Pháp đang ở giữa muôn trùng vây. Paris chìm trong biển nước của trận lụt thế kỷ. EURO 2016 cũng “ngập lụt” trong những mối đe dọa khủng bố, đình công. Sát ngày khai mạc, cả nước Pháp đang gồng lên vì ngày hội bóng đá châu Âu.
EURO trong tâm bão

Nước Pháp đã tổ chức 2 kỳ World Cup, 2 kỳ EURO, 2 Thế vận hội mùa hè. Song chưa bao giờ người Pháp đối mặt nhiều thách thức như tại EURO 2016. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba yếu tố đều lảng tránh nước chủ nhà của giải vô địch châu Âu lần thứ 15.

Pháp tổ chức EURO 2016 trong bối cảnh kinh tế sa sút, thất nghiệp gia tăng. Cuộc khủng hoảng niềm tin ngày một lan rộng khi hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình về dự luật cải cách lao động gây tranh cãi. Nghiêm trọng hơn, họ đã quay sang thế đối đầu khi các nghiệp đoàn vận tải lên kế hoạch đình công nhằm phá hỏng EURO.


Ông trời dường như cũng không chiều lòng nước Pháp. Chỉ chưa đầy một tuần trước ngày khai mạc EURO, trận lụt lớn nhất kể từ năm 1910 biến Paris thành biển nước mênh mông. Người Pháp đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lụt, song khó lòng lấy lại diện mạo hào nhoáng cho kinh đô ánh sáng. Chưa kể, lượng khách du lịch sẽ bị tác động vì nỗi lo thời tiết.

Nỗi đe dọa “mục tiêu mềm”

Trên hết, bóng đen khủng bố đang bao trùm ngày hội bóng đá châu Âu. Hôm thứ Ba vừa qua, chính phủ Mỹ lên tiếng cảnh báo việc EURO 2016 sẽ trở thành “mục tiêu tiềm năng” của bọn khủng bố. “Pháp sẽ tổ chức giải vô địch châu Âu từ 10/6 tới 10/7. Các sân vận động, các fan-zone và tất cả những nơi phát hình EURO tại Pháp và châu Âu đều là mục tiêu tiềm năng của khủng bố”, Washington thông báo.

Nguy cơ khủng bố tại EURO đã không còn là câu chuyện của riêng nước Pháp. Cả thế giới đang hướng về đất nước hình lục lăng với sự sẻ chia, đồng hành nhưng kèm theo là sự lo ngại. Dù siết chặt an ninh tới đâu. Pháp cũng không thể kiểm soát mọi ngõ ngách, mọi con phố, mọi khu vực đông người. 

Luc Presson, Tổng thanh tra cảnh sát quốc gia trả lời trên tờ Le Monde: “bọn khủng bố sẽ không tấn công vào những nơi được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất. Chúng sẽ chọn ra những “mục tiêu mềm”.


Các “mục tiêu mềm” là những nơi sơ hở nhất. Sân bóng, fan-zone có thể dày đặc cảnh sát, nhưng nhà hát, công viên sẽ lỏng lẻo hơn nhiều. Vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát Bataclan vào tháng 11 năm ngoái là bài học cho nước Pháp. Có điều, rất khó đảm bảo an ninh cho các “mục tiêu mềm” khi lực lượng chính phải dồn cho EURO. Không ai muốn một thảm kịch tương tự sẽ xảy ra, và không ai muốn EURO phải chấm hết trong bi kịch. 

Tổng thống Hollande: “Chúng ta phải thành công”

Nhưng nước Pháp không đầu hàng. Hôm thứ Năm (2/6), tờ Le Figaro dẫn lại phát biểu đanh thép của Tổng thống Francois Hollande: “Chúng ta phải tổ chức một kỳ EURO kiểu mẫu để bảo vệ tư cách ứng viên đăng cai của Paris tại Thế vận hội mùa hè 2024. Chúng ta phải thành công. Đó là trách nhiệm của tất cả”.

Gần 30 cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn đã diễn ra trước thềm EURO. Nguy cơ đánh bom tự sát, đánh bom từ trên cao, hoặc khủng bố hóa học đều đã được người Pháp lên phương án ngăn chặn và đối phó. Tất cả lực lượng an ninh, quân đội của Pháp sẽ có một tháng không ngủ vì EURO. Vấn đề nan giải nhất tới thời điểm này vẫn là các khu vực fan-zone, nơi khó đảm bảo an ninh nhất vì quá đông người tụ tập.

Mưa đã bắt đầu ngớt ở Paris. Nước lụt đang dần thoát để trả lại vẻ đẹp cho đôi bờ sông Seine. Hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng. EURO 2016 sẽ khai mạc suôn sẻ để mở màn cho một ngày hội đích thực, nơi đó những nỗi lo sẽ bị đẩy lùi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x