Mario Goetze: Chấn thương nhẹ, ảnh hưởng lớn

ĐIỆP ANH
11:22 ngày 22-05-2016
Chấn thương rạn sườn tuy không ảnh hưởng tới khả năng dự EURO 2016 của Goetze, song rất có thể nó sẽ ảnh hưởng lớn tới việc cạnh tranh vị trí đá chính tại ĐT Đức của cầu thủ này.
Chấn thương này tuy không ảnh hưởng tới khả năng dự EURO 2016 của Goetze, song rất có thể nó sẽ ảnh hưởng lớn tới việc Goetze cạnh tranh cùng tiền đạo Mario Gomez trong cuộc đua giành vị trí đá chính trong đội hình ĐT Đức tại Pháp Hè này.

Trước trận chung kết Cúp QG Đức với Dortmund, Bayern thông báo Goetze bị rạn sườn từ trận đấu cuối mùa Bundesliga 2015/16 với Hannover vào cuối tuần trước. Anh sẽ phải dưỡng thương trong khoảng thời gian từ 10 đến 14 ngày. 

Đến ngày 13/6 Đức mới đá trận ra quân tại EURO 2016 với đối thủ Ukraine. Nghĩa là Goetze vẫn sẽ kịp bình phục cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên quá trình Goetze hướng tới EURO 2016 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thầy trò HLV Joachim Loew bắt đầu tập luyện tại Ascona, Thụy Sỹ từ ngày 24/5 tới. Sau đó, Đức sẽ có 2 trận giao hữu với Slovakia ngày 29/5 và với Hungary vào ngày 5/6. Goetze chắc chắn phải nhập cuộc sau đồng đội, phải lỡ trận gặp Slovakia và khả năng góp mặt vào trận gặp Hungary còn bỏ ngỏ.


Anh sẽ thất thế với đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình trong cuộc đua giành vị trí đá cao nhất trong đội hình chính của Đức tại EURO 2016 là Mario Gomez. Gomez đang có phong độ cao (ghi 26 bàn cho Besiktas tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa này) lại có thể lực hoàn toàn sung mãn.

Goetze không may dính chấn thương đúng vào lúc anh vừa tìm lại duyên ghi bàn và đúng thời điểm anh cần chứng tỏ mình nhất. Anh đã lập cú đúp trong trận Bayern hạ Hannover 3-1 cách đây 1 tuần. 

Muốn chen chân vào Mannschaft bây giờ, Goetze thường phải chơi ở vị trí tiền đạo ảo, vị trí vốn không phải sở trường của anh. Nay lại không có được thể lực tốt nhất, thật gian nan để anh có thể cạnh tranh với trung phong “xịn” Gomez đang bay cao.

Duyên hơn Gomez ở những trận chính thức
Vẫn còn một cơ sở để Goetze hy vọng trong cuộc đua với Gomez là anh bén duyên ghi bàn hơn trong những trận chính thức của Đức. Goetze đã có 17 bàn cho Mannschaft trong đó 10 bàn ghi trong những trận chính thức (tỷ lệ 59%). Đáng kể nhất phải kể đến bàn thắng quý như vàng ở chung kết World Cup 2014. Gomez đã ghi 26 bàn cho Mannschaft nhưng chỉ 11 bàn ở các trận chính thức (tỷ lệ 42%).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x