Sao mới nổi của Aston Villa chưa thành tài đã thành tật

Khương Thượng
10:40 ngày 24-06-2015
Mới 19 tuổi nhưng tài năng trẻ Jack Grealish của Aston Villa khiến nhiều đồng nghiệp phải ngao ngán vì lối sống buông thả, thiếu suy nghĩ.
Sao mới nổi của Aston Villa chưa thành tài đã thành tật
BLĐ Aston Villa sắp đưa ra án phạt dành cho tiền vệ 19 tuổi Jack Grealish sau khi hình ảnh anh tươi cười hớn hở "chém gió" cùng các cô nàng chân dài bên chai Ciroc Vodka có giá 1.000 bảng ở kỳ nghỉ tại Marbella (Tây Ban Nha) lan tràn trên khắp trang báo.

Trước đó vào ngày 2/6, HLV Tim Sherwood đã "nóng mắt" với việc Grealish say giấc nồng trên đường phố Tenerife (Tây Ban Nha) và nằm bên cạnh tài năng trẻ này là một vài bao thuốc lá đang hút dở.



Đây không phải lần đầu, Grealish khiến người ta phải ngán ngẩm vì cách sống bê tha của mình. Hồi tháng 4/2015, anh bị phát giác chơi “hippy crack” hay còn gọi là “bóng cười” có chứa khí nitrous oxide, một loại chất gây nghiện có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu dùng quá liều. 

Khi đó, Grealish đã hứa với HLV Sherwood sẽ không tái diễn vụ việc đáng xấu hổ kia và sẽ chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Bản thân ông thày người Anh cũng cảnh cáo tiền vệ này rằng những hành vi tương tự sẽ không được CLB tha thứ nữa.

Nhưng xem ra đó chỉ là lời hứa suông của Grealish. Sau khi bức ảnh chụp Grealish ngủ trên phố bị phát tán, người đại diện của Aston Villa quả quyết: “Chúng tôi xác nhận đó chính là Jack Grealish và sẽ có buổi làm việc với cậu ấy”.


Hình ảnh một cầu thủ chưa đầy 20 tuổi như Grealish ăn chơi trác táng có thể gây ảnh hưởng lớn tới giới trẻ

Dù vậy, hành động nghiêm khắc của đội chủ sân Villa Park lại khiến ông anh của Grealish là Kevan rất khó chịu. Chàng trai này ngay lập tức đã lên trang Twitter cá nhân chửi bới Aston Villa: “Thật buồn khi Jack chẳng được yên cho dù đang trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời và Jack vẫn ổn. **** Villa”.

Chất gây nghiện như "bóng cười" đang khiến cho nhiều HLV phải đau đầu khi có không ít tài năng trẻ ở Anh đang tự làm tổn hại sức khỏe bản thân như trường hợp của Raheem Sterling (Liverpool) và Saido Berahino (West Brom).

Grealish từng được đánh giá rất cao ở mùa giải 2014/15 khi góp công lớn giúp đội nhà lọt vào trận chung kết FA cup, nhưng chỉ giành được ngôi Á quân (thua Arsenal 0-4). Hiện Grealish cũng đang là tâm điểm của cuộc chiến tranh giành giữa ĐT Anh và CH Ireland.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x