Ala futsal Lâm Tấn Phát: Hai lần giành Vua phá lưới, hai lần trắng tay tại giải Bóng vàng

Hải Đăng
20:56 ngày 21-02-2024
Hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải futsal VĐQG liên tiếp đã giúp Lâm Tấn Phát có mặt trong Top 5 đề cử danh hiệu QBV futsal 2023. Thế nhưng cả hai lần, anh đều phải ngậm ngùi ngồi nhìn đồng nghiệp được vinh danh.

Năm 2022, Sahako đã phá vỡ sự thống trị của Thái Sơn Nam bằng chức vô địch futsal QG đầy ngoạn mục. Trong đó, Lâm Tân Phát chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng với Nguyễn Trần Duy của Sài Gòn FC. Lại nói chuyện cũ, cuộc chạy đua giành danh hiệu Vua phá lưới năm 2022 thực sự gay cấn. Sự khác biệt nằm ở chỗ, nếu Trần Duy là một pivo (tiền đạo) thì Tấn Phát là một ala (chạy cánh). Cuối cùng, cả hai cùng về đích với 10 bàn thắng. Sự bùng nổ của Tấn Phát ở vài vòng cuối cũng đã đưa anh vào danh sách chạy đua tới danh hiệu Quả Bóng vàng futsal Việt Nam năm 2022. Tiếc cho ala này, anh đã không có mặt trong Top 3. 

Năm 2023, Thái Sơn Nam trở lại bằng việc đòi chức vô địch quốc gia từ tay Sahako. Đội bóng này cũng giành tất cả những danh hiệu cá nhân, ngoại trừ Vua phá lưới. Thêm một lần, Lâm Tấn Phát lại chia sẻ danh hiệu này với Trần Minh Tuấn (Sanvines Khánh Hoà) khi có cùng 10 bàn thắng. Lâm Tấn Phát lại có tên trong danh sách đề cử QBV futsal Việt Nam với 4 cầu thủ khác của Thái Sơn Nam gồm: Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát và thủ môn Hồ Văn Ý. 

Sự xuất sắc của Lâm Tấn Phát đã được thừa nhận và anh cũng đã loé lên những hy vọng để cho bản thân một danh hiệu. Thế nhưng, điều đó đã không đến khi những người được vinh danh là Phạm Đức Hoà, Châu Đoàn Phát và Hồ Văn Ý. Có thể thấy, kết quả của cuộc đua này có sự tác động lớn từ thành tích tại giải VĐQG và cả ĐTQG. Rõ ràng, xét ở hệ quy chiếu này, Lâm Tấn Phát thua thiệt so với các đồng nghiệp bởi năm 2023, anh gần như không có cơ hội khoác áo ĐT futsal Việt Nam.

Lâm Tấn Phát chưa có duyên hay đúng hơn anh chưa đủ sức nặng để kéo những lá phiếu về phía mình. Chính ala của Sahako cũng thừa nhận rằng, Vua phá lưới thôi là chưa đủ, mà đôi khi anh cần thêm yếu tố may mắn cũng như sự định danh của bản thân ở các giải đấu. Dù sao, Lâm Tấn Phát lại có một năm thành công. Đó là thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ đã bước qua tuổi 34.

Lâm Tấn Phát không còn trẻ nhưng anh vẫn còn hừng hực lửa trên sàn diễn futsal. Ala người huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) vẫn còn cơ hội để biến giấc mơ thành hiện thực nếu anh nuôi dưỡng trong mình ý chí của một chiến binh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x