SIÊU KINH ĐIỂN NAM MỸ: BRAZIL VS ARGENTINA

Brazil phải lấy lại thanh danh bằng bóng đá đẹp

Cuộc gặp gỡ đối thủ truyền kiếp Argentina là một dịp tốt để Brazil nhìn lại chính họ một cách nghiêm túc. Cây bút nổi tiếng Tim Vickery nhận định, Selecao cần lấy lại thanh danh đã mất bằng thứ bóng đá đẹp!
Brazil phải lấy lại thanh danh bằng bóng đá đẹp
NỖI ÁM ẢNH DUNGA
7 năm trước, Brazil đã thắng Argentina 3-0 trong trận chung kết để giành Copa America 2007. Hôm ấy, Brazil không có tất cả những ngôi sao tấn công “ăn khách” nhất, gồm bộ tứ Ronaldinho, Ronaldo “béo”, Adriano và Kaka. Trong khi đó, Argentina lúc ấy xứng đáng là một dream-team, trình diễn thứ bóng đá cống hiến hàng đầu với những Juan Sebastian Veron, Juan Riquelme và ngôi sao mới nổi Lionel Messi.

Bằng bàn mở tỷ số sớm của Julio Baptista, Brazil thoải mái triệt hạ đối thủ trong thời gian còn lại. Một mặt bịt chặt mọi khoảng trống, mặt khác liên tục phản công và khoét vào vị trí của hậu vệ Gabriel Heinze bên phía Argentina. Nếu so với trận thắng chính Argentina 4-1 ở chung kết Confed Cup 2005, chiến thắng 3-0 tại Copa America 2007 tuy tương tự ở cách biệt bàn thắng, nhưng Brazil đã trình diễn lối chơi… xấu xí hơn hẳn, với 45 lần phạm lỗi. 

Hạ gục Arentina tại Copa America 2007 với tỉ số 3-0

“Các phóng viên Brazil đứng dậy vỗ tay khi HLV Carlos Dunga bước vào phòng họp báo. Kinh ngạc, tôi nhìn các đồng nghiệp và tự hỏi họ có thực sự hạnh phúc với chiến thắng kiểu như thế, nó có tầm thường hay không, và liệu truyền thống của bóng đá Brazil trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh danh hiệu Copa America?”, Tim Vickery hồi tưởng.

Nỗi ám ảnh về thứ bóng đá kiểu Dunga lại trở về, khi Brazil thắng cả hai trận đầu dưới triều đại mới với cùng tỷ số 1-0, khác xa với truyền thống của họ. Dunga lập luận rằng nếu Selecao lại chơi cống hiến đẹp đẽ như tại Espana 1982, họ có thể bị người châu Âu lập mưu “đánh hội đồng” như tại giải đấu đó, một lập luận đầy cảm tính.

BRAZIL CẦN LẮNG NGHE CRUYFF!
Sau thất bại gây sốc ở bán kết World Cup 2014, Johan Cruyff chỉ trích lối chơi của Brazil là mất bản sắc. Phần đông CĐV cực đoan tại Brazil hùa nhau phê phán, thậm chí thóa mạ huyền thoại người Hà Lan. Nhưng nếu một bậc thầy, nhà tư tưởng về bóng đá tấn công như Cruyff đã chỉ trích Brazil, nghĩa là Selecao hoàn toàn có khả năng chơi tốt hơn rất nhiều. 

Cruyff đã gửi một thông điệp, rằng kỷ nguyên mới của ĐT Brazil đã bắt đầu, sẽ còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước, sự yêu quý của CĐV, những hợp đồng tài trợ béo bở dành cho cầu thủ và LĐBĐ Brazil. Nhưng trước tiên, Selecao phải cởi bỏ lớp áo khoác xù xì để trình diễn lối bóng đá đúng bản sắc của họ. Brazil phải chơi bóng như Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 hay chính họ trong thập niên 1970, 1980. 

Bởi thế, thay vì phản ứng một cách bản năng, người Brazil cần lắng nghe thật kỹ những lời phê binh quý giá của Cruyff!

Thua 7-1 trong trận gặp đức tại World Cup 2014

BÀI TOÁN TIỀN VỆ CÔNG
Neymar đang là ngôi sao hàng đầu của Brazil, Dunga còn có thể phàn nàn gì khi được sở hữu một tiền đạo như vậy? Nhưng thực tế, bóng đá đẹp cần những tiền vệ sáng tạo xuất chúng. Đó là thứ Selecao hiện nay còn thiếu.

Trong hơn 10 năm qua, Brazil luôn có những tiền vệ công xuất chúng của bóng đá thế giới. Từ Rivaldo, Ronaldinho tới Kaka, mà chính những pha nhảy múa, biểu diễn của họ đã khiến màn trình diễn của Selecao trở nên đáng xem hơn rất nhiều. 

Vài năm qua, những Hernanes hay Diego lại không thật thành công ở cấp CLB và chưa bao giờ chứng tỏ được những gì NHM trông đợi ở họ khi về ĐTQG. Số ít cầu thủ giàu kỹ thuật như Philippe Coutinho hay Oscar có thiên hướng lệch cánh, còn lại toàn những tiền vệ kiểu vai u thịt bắp như Luiz Gustavo, Fernandinho hay Willian. 

Thăng hoa tại Confederations Cup 2013

Tóm lại, ngay cả khi HLV Dunga có thay đổi quan điểm, đặt mục tiêu xây dựng lối chơi đẹp cho Brazil, ông cũng sẽ gặp không ít khó khăn từ tuyến giữa. Ngoài ra, một điểm cũng không thể không nhắc tới là kể từ sau sự ra đi của HLV Mario Zagallo năm 1998, các “thuyền trưởng” của Selecao nếu không phải ra đi sớm như Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leao hay Mano Menezes, thì cũng thuộc mẫu HLV thực dụng như Carlos Alberto Parreira, Felipe Scolari hay chính Dunga. 

Dù sao, được nhìn thấy Brazil chơi đẹp cũng là mong mỏi của phần đông NHM. Với nền tảng tài năng dồi dào, Selecao đủ khả năng trở lại lối chơi đẹp truyền thống, nếu họ muốn vậy…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x