International Champions Cup 2016 - sân Shenzhen Universiade (Trung Quốc)

Nhận định bóng đá Dortmund vs Man City, 18h30 ngày 28/7: 2 cuộc chiến của Man xanh

THẠCH LONG
08:45 ngày 28-07-2016
Đối với Man City, trận giao hữu gặp Dortmund có ý nghĩa hệ trọng không kém gì một trận đấu chính thức. Bởi trong bối cảnh Man City có quá ít cơ hội thực chiến ở Hè này, họ vừa cần thắng để tặng Pep món quà ra mắt, vừa đối diện với cuộc cạnh tranh nội bộ để định hình diện mạo cho mùa bóng mới.
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 17h30 ngày 28/7

MAN XANH SỢ VẾT XE ĐỔ CỦA CHELSEA
Trong khi Chelsea có tới 6 trận giao hữu để tân HLV Antonio Conte thử nghiệm các phương án, Man United cũng sẽ có 5 trận đấu (bao gồm cả trận tranh Siêu Cúp Anh) để Jose Mourinho thỏa sức truyền bá triết lý của mình thì Man City chỉ còn trận đấu với Dortmund hôm nay và thêm trận gặp Arsenal vào ngày 8/8 tới là kết thúc hành trình du đấu mùa Hè, chính thức bước vào Premier League mùa bóng mới.

Chỉ với vỏn vẹn 3 trận đấu thử nghiệm để tân HLV Pep Guardiola giải quyết cả một núi công việc, Man xanh chính là đại gia có quá trình chuẩn bị nghèo nàn nhất cho mùa bóng mới. Premier League mùa trước, Chelsea du đấu Hè muộn nhất trong nhóm các đại gia và chính sự thiếu cọ xát là một trong những nguyên nhân đẩy The Blues vào mùa bóng thảm họa. Liệu Man xanh có tránh được vết xe đổ này?

Hiện tại cho dù hiệu ứng mà Pep tạo ra tại Man City là tương đối rõ rệt, nhưng theo bình luận của báo chí Anh, ông mới chỉ “phủ sóng” được triết lý phát triển, kỷ luật và cách xây dựng đội bóng. Còn về những chi tiết cụ thể về mặt lối chơi và lắp ghép đội hình, Pep gần như chưa có những trải nghiệm thực tế.

Trước Bayern, Man xanh tung vào sân toàn cầu thủ dự bị và rõ ràng việc xây dựng lối chơi dựa trên những cầu thủ chắc chắn sẽ không đá chính mùa tới là chuyện không thể. Trước Dortmund hôm nay, Pep hoan hỉ đón chào sự trở lại của nhiều trụ cột, nhưng oái oăm thay, họ đều là những ngôi sao đang không đạt thể trạng tốt nhất. Có khá nhiều cầu thủ Man xanh sau khi trải qua kỳ nghỉ Hè đã tăng cân rõ rệt và điều này khiến HLV người Tây Ban Nha bực bội.


MAN CITY CÓ 2 TRẬN CHIẾN
Cũng chính vì vậy đối với Pep, trận đấu với cựu kình địch Dortmund hôm nay sẽ là cơ hội tuyệt vời để đội hình chính thức của Man xanh có một trải nghiệm thực tế dưới sự chèo lái của ông thầy mới. Chúng ta có quyền kỳ vọng vào những thay đổi về cả lối chơi và con người.

Ở hàng thủ, nhiều khả năng là Pep sẽ thử nghiệm Otamendi đá cặp trung vệ với đàn em Denayer. Tuyển thủ Bỉ vừa trải qua một kỳ EURO không thật sự thành công, nhưng Denayer được đánh giá là trung vệ có tiềm năng phát triển. Trong bối cảnh Kompany đã không còn ở phong độ cao nhất và nhiều khả năng sẽ chỉ được Man City giữ lại thêm 1 năm nữa, Denayer có thể là tương lai của Man xanh.

Ở hàng công, tân binh Nolito nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên cho CLB mới, và nếu Nolito xuất hiện trong đội hình xuất phát, đó sẽ là lời cảnh báo dành cho Raheem Sterling. Nolito thi đấu ở vị trí của Sterling và nếu tuyển thủ Tây Ban Nha chứng tỏ được khả năng của mình, Sterling nhiều khả năng phải chấp nhận vai trò dự bị ở mùa bóng mới.

Cũng chính vì vậy song hành với nhiệm vụ phải tìm chiến thắng đầu tiên dưới thời Pep Guardiola, ngay trong nội bộ Man xanh đã tồn tại sẵn những trận chiến giữa các cá nhân, và điều này khiến cuộc chạm trán với Dortmund quan trọng không kém một trận đấu chính thức của Man City.

Dortmund vừa khiến tân HLV của Man United, Jose Mourinho bẽ mặt bằng chiến thắng tưng bừng 4-1. Liệu hôm nay Dortmund có tiếp tục khiến một tân HLV nữa phải bẽ mặt ra về hay không? Dĩ nhiên thua một trận giao hữu chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng đó thật sự là một tín hiệu báo động cho hành trình chuẩn bị mùa bóng mới của Man xanh. 

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Dortmund: Có đầy đủ đội hình.
- Man City: Khả năng ra sân của Guendogan, Kompany còn bỏ ngỏ.
- Theo châu Á, Dortmund chỉ thắng 2/8 trận gần nhất, tuy nhiên Man City cũng không thắng cả 6 trận vừa qua.
- Man City không thắng cả 5 trận gần nhất phải thi đấu xa nhà theo châu Á.
- Dortmund thắng 2/3 trận đối đầu với Man City theo châu Á.
- 6/8 trận gần nhất của Man City kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 

ĐẶC BIỆT
Hơn 1 bàn hiệp 1
8/11 trận gần đây của Dortmund đều có nhiều hơn 1 bàn thắng trong hiệp 1. 5/7 trận gần nhất của Man City cũng có từ 2 lần lưới rung trở lên trong 45 phút đầu.
Từ 3 bàn trở lên
Cả 5 trận đấu của Man City trong lịch sử ICC đều kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên mỗi trận. Đây là một trận giao hữu và nhiều khả năng Man xanh sẽ thi đấu cởi mở nhất có thể.


DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x