Chuyện thần kỳ của một fan Juventus: Thoát cả thảm họa Heysel lẫn Paris

Điệp Anh
15:31 ngày 17-11-2015
“Trời đánh không chết”, “Phúc nhà anh ấy phải to bằng cái nhà thờ”, “Fan may mắn nhất thế giới là đây chứ đâu” là những gì người ta đang nói về Massimiliano Natalucci.
Chuyện thần kỳ của một fan Juventus: Thoát cả thảm họa Heysel lẫn Paris
Fan 45 tuổi của Juventus này vừa may mắn thoát chết trong vụ khủng bố đẫm máu khiến 89 người thiệt mạng trong nhà hát Bataclan ở Paris. Kỳ diệu nữa, Natalucci từng thoát chết trong thảm họa Heysel cách đây 30 năm.

“Có thời điểm tôi chỉ cách bọn khủng bố 3 mét”, Natalucci kể lại thảm họa trong nhà hát Bataclan vào tối thứ Sáu, ngày 13/11/2015 trên tờ Corriere Adriatico. “Hai tên khủng bố cầm súng máy xả đạn. Trong 10 phút, chắc chúng phải bắn tới 5.000 viên. Và 1 viên trúng vào tôi”. 

“May mắn là tôi kịp nấp xuống phía dưới sân khấu và chạy ra phía sau. Tôi vội lao qua cửa thoát hiểm để chạy lên nóc nhà hát. Ngoài tôi còn có khoảng 50 người nữa thoát được lên đây an toàn. Chúng tôi im thin thít nấp ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ, cho tới khi lực lượng an ninh leo lên giải cứu”.

Dù trúng đạn, nhưng Natalucci chỉ bị xước xát nhẹ ở chân. Vẫn chưa hết sợ hãi, Natalucci kể tiếp về lần đầu thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong đời mình: “30 năm trước, tôi cùng ba và bác tôi cũng may mắn thoát nạn trong thảm họa ở Heysel”. Thảm họa Heysel xảy ra trong sân Heysel (Brussels, Bỉ) ngày 29/5/1985 trong trận chung kết cúp C1 châu Âu giữa Liverpool và Juventus. Trước giờ bóng lăn, lượng lớn CĐV Liverpool phá hàng rào, xô đẩy gây sự với các CĐV Juve làm một bức tường trong sân bị đổ khiến 39 người thiệt mạng.

Chị gái Federica của Natalucci tiết lộ thêm rằng anh còn may mắn thoát chết trong 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Federica kể hồi 8 tuổi, Natalucci từng được Giáo hoàng John Paul II hôn ban phước ở quảng trường St.Peter’s.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x