Phía sau thành công của Coutinho: Gia đình là tất cả

HẠNH NGUYỄN
08:54 ngày 08-01-2018
Đón Philippe Coutinho, Barcelona được tăng cường một ngôi sao vừa giỏi vừa ngoan. Tân binh 160 triệu euro của Barca thành tài và miễn nhiễm với scandal nhờ luôn được sự tiếp sức hết mình từ người thân, những người dám từ bỏ tất cả để phiêu lưu cùng anh.
Phía sau thành công của Coutinho: Gia đình là tất cả

Động lực từ cha mẹ

Bây giờ, Coutinho chuyển từ Liverpool sang Barca giữa sự ồn áo của báo giới và dư luận. Anh được tiền hô hậu ủng với vị thế cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới từ trước tới nay. Nhưng cách đây gần 8 năm, anh bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình ở trời Âu trong hoàn cảnh rất khác. 

Hè 2010, Coutinho mới bắt đầu sang Italia chơi bóng (dù anh đã được Inter mua từ Vasco da Gama 2 năm trước đó). Khi ấy, Coutinho mới 18 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, anh thi đấu bên ngoài quê hương Brazil. Quá nhiều bỡ ngỡ. Bố mẹ anh đã tạm gác lại mọi thứ ở Brazil để sang Italia theo anh. 

Coutinho chia sẻ: “Cha mẹ đã hi sinh rất nhiều vì tôi. Cha tôi thậm chí từ bỏ cả công việc kiến trúc sư yêu thích của mình ở quê nhà để cùng mẹ tôi sang Italia giúp tôi hòa nhập với cuộc sống mới. Những ngày đầu tiên đặt chân đến Milan không chỉ là thử thách với riêng tôi,  mà còn là thử thách thực sự với cha mẹ tôi. Họ đều đã có tuổi. Nên việc làm quen với ngôn ngữ mới và thích nghi với văn hóa sống mới trên đất khách quê người quả là bài toán khó”.

Trước đó, cha mẹ và 2 người anh trai của Coutinho luôn tìm mọi cách để không bỏ sót trận đấu nào của anh trong màu áo Vasco da Gama. Ông bố Jose Carlos sau một lần nghe mọi người bàn tán về tài năng và niềm đam mê chơi bóng của Coutinho đã quyết cho con trai theo nghiệp cầu thủ đến cùng.

p Aine “bỏ nhà theo giai Coutinho” từ hồi cô mới 17 tuổi
Aine “bỏ nhà theo giai Coutinho” từ hồi cô mới 17 tuổi

Khi Coutinho đã quen với cuộc sống ở trời Âu, cha mẹ anh mới yên tâm trở lại Brazil. Ngay cả khi xa cách về mặt địa lý, Coutinho vẫn được tiếp động lực quan trọng từ song thân, nhất là bà mẹ Dona của anh. Bà Dona rất chịu khó viết thư động viên, khích lệ con trai.

Thời HLV Brendan Rodgers còn dẫn dắt Liverpool, ông hay lấy thư của cha mẹ cầu thủ ra đọc trước cả đội để lên dây cót tinh thần học trò. Ngày 13/4/2014, đến lượt thư của mẹ Coutinho được mang ra đọc. Coutinho kể: “Mẹ bảo luôn yêu, luôn nhớ và luôn tự hào về tôi. Thư còn dài nữa. Nhưng chừng ấy cũng đủ để tôi có cảm giác có thể nâng cả trái đất lên”. Hôm ấy, Coutinho ghi bàn giúp Liverpool hạ Man City 3-2.

Sự hi sinh của bà xã

Cùng sang Italia với Coutinho hồi Hè 2010 không chỉ có cha mẹ anh. Sát cánh bên anh còn có người thương, Aine. Khi ấy, Aine mới 17 tuổi. Người đẹp sinh ngày 31/3/1993 này gác lại mộng đèn sách, bỏ ngoài tai điều tiếng “bỏ nhà theo giai” hết lời thuyết phục gia đình cô cho mình theo Coutinho sang xứ mì ống nâng khăn sửa túi cho anh.

Tình yêu giữa Coutinho và Aine đơm hoa kết trái
Tình yêu giữa Coutinho và Aine đơm hoa kết trái

Coutinho thú nhận sự chủ động đến quyết liệt của Aine là sự bù trừ hoàn hảo cho sự rụt rè của anh. Coutinho kể: “Aine và tôi không học cùng nhau, không có nhiều bạn bè chung. Chúng tôi chỉ có đúng một người bạn mà cả hai cùng quen. Duyên làm sao, chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc của người bạn này. Cả hai cực hợp chuyện nhau ngay lần đầu gặp gỡ. Sau đó, Aine là người mạnh dạn ngỏ lời trước”.

Hè 2012, Coutinho kết hôn với Aine khi chú rể mới 20 còn cô dâu mới 19. Họ đã có với nhau tiểu công chúa Maria dễ thương. Aine dẹp lại bao mơ mộng thời con gái để toàn tâm làm người phụ nữ của gia đình, nhất mực chiều chồng chăm con. Có được hậu phương vững chắc, Coutinho thoải mái phát huy tài năng chơi bóng và cũng chẳng màng đến những cám dỗ ở hậu trường.

Nụ hôn tặng vợ
Ngay sau mỗi tình huống ghi bàn, Coutinho thường ăn mừng bằng động tác hôn gió. Đối tượng được anh gửi tặng những nụ hôn hân hoan ấy không phải ai khác ngoài bà xã Aine của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x