HLV Deschamps đã có danh sách dự EURO 2016

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của tờ L’Equipe, HLV Didier Deschamps dành hơn phân nửa thời lượng để trả lời những câu hỏi xung quanh Karim Benzema và vụ lùm xùm pháp lý của tiền đạo này. Ông cũng có những giải đáp về tình hình chuẩn bị của đội tuyển cho EURO 2016 trên sân nhà.
HLV Deschamps đã có danh sách dự EURO 2016
- L’Equipe: Ngay từ những ngày đầu xảy ra scandal, ông đã thể hiện quan điểm bảo vệ Benzema đến cùng...
- Didier Deschamps: Tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cầu thủ của mình, điều đó không có nghĩa là tôi làm ngơ với lỗi lầm của Karim. Tôi đã nói: “Cậu đã sai lầm”. Nhưng việc phán xét lỗi đó là nặng hay nhẹ không phải là thẩm quyền của tôi. 

- Nhưng một phần vụ việc này diễn ra tháng 10 năm ngoái, ngay trong phòng của Benzema trong một đợt triệu tập cơ mà?
- Các anh không chỉ cắt bớt câu chuyện, mà còn tiện tay xuyên tạc sự thật. Chúng tôi chỉ tập trung có 10 ngày. Sự việc rõ ràng đã diễn ra trước đó và kéo đến tận sau này. Nhưng dẫu sao thì sự việc ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến trận đấu với Armenia ở Nice ngày ấy. Không một thành viên nào khác biết chuyện ngoài hai đương sự. Nếu có sự cố nào xảy ra, tôi đã xử lý rồi.

- Nhưng tại sao ông có thể thản nhiên thế được. 
Sao anh có thể nói tôi thờ ơ? Người ta còn chỉ trích là tôi đã tốn quá nhiều thời gian để bảo vệ cho Karim. Tôi không làm ngơ và tôi cũng không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- Có những bằng chứng cho thấy sai phạm của Benzema?
- Nhưng người ta có trưng nó ra không lại là một câu chuyện khác.


- Năm 2012, chính ông từng nói sẽ không nhân nhượng nếu bất kỳ cầu thủ nào vượt qua giới hạn?
- Tôi không nói thế. Tôi nói sẽ nghiêm trị những ai làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể. Hôm nay, bất kỳ những gì tôi nói sẽ được diễn giải, cắt ra khỏi ngữ cảnh, rồi sẽ có người đồng ý và phản đối. 

- EURO có Benzema và không có Benzema khác nhau không thưa ông?
- Tất nhiên là không rồi. Tôi luôn muốn đội tuyển có những cầu thủ tốt nhất.

- Ông có muốn Benzema dự EURO không?
- Đây đâu còn là chuyện muốn hay không nữa. Tôi đã làm mọi thứ để anh ấy được góp mặt mà. Tôi luôn muốn có những cầu thủ tốt nhất cho EURO 2016.

- Với Griezmann, Valbuena và Benzema, ông đã có hàng công cho EURO?
- Đấy là chuyện của 2 năm trước. Những gì đúng ở 2014 chưa hẳn còn đúng cho 2016. World Cup 1998 chúng tôi chỉ có 10 người từng dự EURO 1996.

- Nhưng những người tiền nhiệm của ông luôn bảo đã có sẵn danh sách rất lâu trước khi vào giải...
- Đúng. Tôi cũng có sẵn trong đầu rồi đây. Nhưng tôi không lường trước được những chuyện gì sẽ diễn ra từ đây đến 12/5. 

Valbuena chưa trở lại đợt này
Mathieu Valbuena sẽ chưa thể trở lại đội tuyển đợt này, khi Deschamps công bố danh sách đội tuyển vào thứ Năm tới. Anh vẫn chưa bình phục chấn thương và lần cuối anh thi đấu đã là ngày 22/2. Tiền vệ của Lyon không phải là cầu thủ duy nhất gặp vấn đề về thể lực đợt này. Lassana Diarra cũng đang bị đau gối, Mathieu Debuchy đau đùi và Laurent Koscielny đau gân kheo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x