HLV Ngô Quang Sang: “Chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
12:07 ngày 21-02-2017
Đã 2 ngày trôi qua từ sau sự cố trên sân Thống Nhất, nhưng đó vẫn là nỗi ám ảnh với các thành viên đội bóng Long An, đặc biệt là HLV trưởng Ngô Quang Sang.
HLV Ngô Quang Sang: “Chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ”

- Sau sự cố vừa qua trên sân Thống Nhất, tinh thần của anh và các cầu thủ Long An liệu đã ổn?

- Nói chung tinh thần của tất cả các thành viên trong CLB đều đã tạm ổn và bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho vòng đấu tới. Sáng nay, trước khi bước vào buổi tập, lãnh đạo CLB đã có cuộc họp với toàn đội để phân tích thiệt hơn, cùng những sai lầm về việc phản ứng thái quá của đội nhà trước quyết định của trọng tài. 

Qua đó, lãnh đạo CLB mong muốn các cầu thủ nỗ lực hơn nữa ở những vòng đấu tới để lấy lại hình ảnh của mình và đấy cũng là xin lỗi chân thành nhất của đội Long An đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

- Đến thời điểm này, anh vẫn bảo vệ quan điểm quả phạt đền ở phút 80 mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi phạt đội Long An là sai chứ?

- Thời điểm hai đội thi đấu, chúng tôi đã cho rằng quả phạt ấy là sai và gây bất lợi cho đội Long An, nhưng khi về xem đi xem lại băng hình thì tình huống ấy có thể đúng và cũng có thể sai tuỳ theo góc nhìn lẫn nhận định của trọng tài.

HLV Ngô Quang Sang chính thức xin lỗi về những phản ứng thái quá của bản thân và đội nhà trên sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Tài

- Vậy ông nghĩ sao về hành động phản ứng vừa qua của đội Long An?

- Thực sự đấy là những hành động bột phát và thiếu kiềm chế của các thành viên của đội Long An, trong đó có tôi với vai trò của HLV trưởng. Thực sự qua 6 vòng đấu vừa qua, đội bóng của chúng tôi đã gặp nhiều tình huống bất lợi từ trọng tài, nên nỗi ẩn ức ấy khiến tất cả đã không thể kiềm nén được cảm xúc. 

Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại và nhất là xem lại băng hình về sự phản ứng của đội nhà ở trận ấy, chúng tôi thật sự xấu hổ và cảm thấy bản thân đã rất sai lầm. Là HLV trưởng của đội bóng, tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ bóng đá cả nước và BTC giải vì những phản ứng thái quá của chúng tôi trên sân Thống Nhất.

- Với những hình ảnh xấu xí đã gây ra trên sân Thống Nhất vừa qua, khả năng đội bóng Long An sẽ nhận những án phạt từ BTC, điều đó có làm ông lo lắng?

- Chúng tôi đã phạm sai lầm, nên chắc chắn sẽ nhận những án phạt nặng từ BTC giải. Chúng tôi chấp nhận điều ấy, chỉ mong đội bóng Long An của chúng tôi không gặp những ảnh hưởng quá nặng nề từ án phạt.

- Thực tế thời gian gần đây V.League đã có rất nhiều vấn đề liên quan đến trọng tài. Theo anh, cần phải làm gì để công tác trọng tài ở bóng đá Việt tốt hơn?

- Thực sự lâu nay tôi luôn có sự cảm thông với các trọng tài, bởi đây là nghề rất nhiều áp lực khi sự nhận định, phân tích và xử lý lỗi chỉ trong tích tắc nên có thể đúng cũng như có thể sai. Ngay cả chúng ta, sau trận đấu xem băng lại nhiều lần mà vẫn chưa thể khẳng định được là đúng hay sai, nên cần có cái nhìn cảm thông cho đội ngũ trọng tài. Chỉ mong họ có thể yếu chuyên môn, nhưng đừng có vấn đề về tư tưởng.

Các cầu thủ Long An sẽ nỗ lực để lấy lại hình ảnh ở những vòng tới. Ảnh: Anh Tài

- Sau sự cố, Long An hiện đã có những sự chuẩn bị gì cho các vòng đấu tới?

- Sau 1 ngày nghỉ, sáng nay chúng tôi đã bắt đầu tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với HAGL ở vòng 7. Đến thời điểm này, do chưa nhận án phạt từ BTC nên tôi chưa biết cầu thủ nào được thi đấu, cầu thủ nào không. Tuy nhiên, chúng tôi đã quán triệt tinh thần, bất cứ cầu thủ nào được thi đấu thì phải nỗ lực hết mình để giành lấy kết quả tốt nhất. 

Vì như đã nói ở trên, ngoài việc cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp, đấy còn là cách chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến người hâm mộ cả nước. Vậy nhưng, đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho Long An, vì ngoài việc HAGL là một đối thủ rất khó chịu, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều bất lợi về lực lượng ở cuộc so kè này.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x