“Hội chứng phụ thuộc Robben” đang giết chết ĐT Hà Lan!

Minh Đức Minh Đức
07:04 ngày 14-10-2014
Arjen Robben rất quan trọng với ĐT Hà Lan, nhưng cách mà đội bóng áo cam phụ thuộc vào cầu thủ này, đang khiến họ chết dần chết mòn.
Trước khi vòng loại EURO 2016 chính thức khởi tranh, cựu HLV ĐT Hà Lan, Bert van Marwijk nhấn mạnh rằng ông muốn có Robben trong đội hình, hơn là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Dù việc Robben có xuất sắc hơn Messi hoặc Ronaldo hay không còn phải tranh luận dài dài, thì có một sự thật không thể bàn cãi: Robben chính là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của ĐT Hà Lan vào lúc này, khi mà những Robin van Persie hay Wesley Sneijder đều đang thể hiện phong độ nhạt nhòa theo thời gian.

Tiền vệ 30 tuổi này là nhân tố chính giúp The Oranje lọt vào đến bán kết World Cup 2014 tại Brazil. Anh góp 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo tại giải đấu nói trên. Không có Robben, Hà Lan thua 0-2 bạc nhược trước Italia ở một trận giao hữu, và rồi tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước CH Czech ở trận mở màn vòng loại EURO 2016. Chỉ khi Robben trở lại vào tuần trước, Hà Lan mới tìm lại được mạch cảm giác chiến thắng khi đánh bại Kazakhstan 3-1 trên sân nhà, dù Robben không góp dấu giày ở bất kỳ bàn thắng nào.


Robben nổi bật nhất ĐT Hà Lan tại World Cup 2014

Đêm qua, dù tiếp tục có được sự phục vụ của Robben, song Hà Lan đã phải nhận thất bại muối mặt 0-2 trước Iceland. Có một sự thật là, Hà Lan chỉ chơi hay khi Robben có được không gian thể hiện mình. Với phong cách chơi bóng bùng nổ, điều mà Robben cần nhất chính là những khoản trống trên sân. Những tình huống đi bóng bằng chân trái khó lường, những cú bẻ lái và sút chéo góc, hay những pha chọc khe sắc như dao cạo, tất cả chỉ thấy được từ Robben khi anh chiếm lĩnh được khu vực hoạt động trên sân.

Đêm qua, gần như mọi tình huống hãm thành của ĐT Hà Lan đều có sự xuất hiện của Robben. Đầu tiên là một pha chọc khe tinh tế cho Van Persie băng xuống đối mặt với thủ thành bên phía Iceland, tiếp đó là một pha đánh đầu cận thành từ đường tạt bóng của Daley Blind. Lí do chính khiến Hà Lan lâm vào bế tắc, là khi Iceland nhận ra sự nguy hiểm của Robben, và có kế hoạch kèm người riêng cho cầu thủ này. Kể từ thời điểm đó, mỗi khi Robben nhận bóng, đều có tới 2-3 cầu thủ của Iceland lập tức vào tranh cướp.


Những niềm hy vọng khác của ĐT Hà Lan đều đã chơi dưới sức

Đáng buồn thay, những “bạn diễn” cùng Robben trên mặt trận tấn công của ĐT Hà Lan: Van Persie và Jeremain Lens đều quá mờ nhạt trong suốt trận đấu, và cả những cái tên vào thay người như Klaas-Jan Huntelaar hay Quincy Promes. Sneijder và Ibrahim Afellay, những niềm hy vọng khác từ tuyến dưới, cũng không cho thấy tầm ảnh hưởng, dù họ không phải là những cái tên hạng xoàng. Phong độ của Robben ảnh hưởng đến lối chơi của ĐT Hà Lan đã đành, mà còn đang là liều “doping” tinh thần cho toàn đội.

Hàng thủ cũng có vấn đề
Sau khi Hà Lan trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ dưới thời HLV Guus Hiddink, những cầu thủ từng gây ấn tượng tại World Cup 2014 như Stefan de Vrij hay Bruno Martins Indi đều còn là chính mình. Trong khi De Vrij mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua đầu tiên của Hà Lan trên chấm 11m, thì Indi mất bóng rất nhiều lần, và kém thuyết phục ở những thông số cá nhân. Thêm nữa, trong khi Gregory van der Wiel thể hiện phong độ nghèo nàn bên cánh phải, thì Blind một lần nữa cho thấy anh không hợp với vị trí hậu vệ trái.

VIDEO: Iceland 2-0 Hà Lan


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x