Ibra cần làm gì để giành Quả bóng Vàng 2013?

Chi Nguyễn
20:42 ngày 13-11-2013
Franck Ribery được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Nhưng cơ hội cho Zlatan Ibrahimovic không hẳn là không có. Ngôi sao người Thụy Điển cần làm gì để lật ngược thế cờ trong cuộc đua này?
Ibra cần làm gì để giành Quả bóng Vàng 2013?
“Những chiến thắng của đội bóng chính là Quả bóng Vàng đối với tôi. Tôi không khát khao giành được danh  hiệu đó. Mong ước lớn nhất của tôi là giành được những danh hiệu cùng đội bóng của mình. Những danh hiệu cá nhân chỉ là phần thưởng phụ mà thôi”, Ibra đã nói như thế sau trận hòa 2-2 của PSG với St-Etienne hôm 28/10 vừa qua.

Có thể thấy, Ibra không coi trọng việc giành được Quả bóng Vàng 2013, cho dù đó là danh hiệu cao quý nhất mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ có được ít nhất 1 lần.

Bản thân ngôi sao người Thụy Điển không đoái hoài đến Quả bóng Vàng, nhưng anh đang nằm trong nhóm những ứng viên sáng giá cho cuộc bầu chọn năm nay. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với giới truyền thông Pháp, HLV Arsene Wenger đã đưa ra nhận xét của ông về phong độ hiện tại của Ibra: “Anh ấy hiện đang có phong độ còn cao hơn cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi”.

Huyền thoại người Pháp Jean-Pierre Papin cũng chia sẻ suy nghĩ tương tự với tạp chí L'Equipe: “Từ sau trận đấu với Anderlecht (lượt đi vòng bảng Champions League, Ibra ghi 4 bàn giúp PSG giành chiến thắng 5-0), cơ hội để cậu ấy giành được Quả bóng Vàng đang mở rộng”. Quả thực, trong khi Ronaldo ghi bàn đều đặn cho Real, tiền đạo cao 1m95 này cũng liên tục lập công cho PSG. Gần đây nhất, Ibra đã lập hat-trick giúp PSG đánh bại Nice với tỉ số 3-1 để xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Lille 4 điểm.



Papin có cơ sở để đưa ra nhận định như vậy. Kết thúc mùa giải 2012/13, Ibra đã ghi tới 30 bàn tại Ligue 1 để đoạt danh hiệu Vua phá lưới đồng thời giúp PSG đăng quang ở giải đấu này. Bên cạnh đó, tiền đạo người Thụy Điển đã cân bằng kỉ lục ghi bàn ở giải đấu hàng đầu nước Pháp mà cựu danh thủ từng khoác áo Marseille, Milan và Bayern Munich thiết lập ở mùa giải 1989/90. Tuy nhiên, để có thể đoạt được danh hiệu Quả bóng Vàng 2013, Ibra phải làm tốt hơn thế.

Vẫn theo nhận định của Papin, sở dĩ Marco van Basten giành được Quả bóng Vàng 1992 là vì cựu tiền đạo người Hà Lan đã lập 2 cú hat-trick chỉ trong 1 tuần cho Milan. Ibra đang có lợi thế là thi đấu cho PSG, đội bóng tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của Ligue 1 (vẫn bất bại sau 13 vòng đấu). Có được bệ phóng tốt như vậy, ngôi sao 32 tuổi này có thể tăng tốc trong giai đoạn nước rút ở cuộc đua hướng tới Quả bóng Vàng.

Theo công bố mới nhất của FIFA, danh sách rút gọn các ứng viên vào chung kết cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân danh giá nhất cho năm 2013 sẽ tăng lên thành 5 người thay vì 3 người như thường lệ. Giới quan sát và người hâm mộ đều tin rằng chắc chắn Ibra sẽ nằm trong số đó, bên cạnh những ứng viên sáng giá khác như Franck Ribery, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tạm thời bỏ qua suy nghĩ cá nhân của Ibra như đã nhắc đến ở trên, dưới đây là những yếu tố có thể giúp ngôi sao người Thụy Điển giành chiến thắng trong cuộc đua này một khi anh nghĩ lại.

Duy trì phong độ hiện tại



Tính đến thời điểm này của năm 2013, Ibra đã ghi 17 bàn, kèm theo 7 pha kiến tạo ở Ligue 1. Trong quãng thời gian đó, chân sút người Thụy Điển đã góp công không nhỏ giúp PSG giành chức vô địch giải đấu này lần đầu tiên trong 19 năm. Ở Champions League mùa này, Ibra cũng thi đấu thăng hoa khi ghi được 7 bàn, chỉ xếp sau Ronaldo trong danh sách “dội bom”. Mùa giải trước, Ibra lại kiến tạo nhiều hơn ghi bàn khi giúp đội bóng thủ đô Paris tiến vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước Barca vì luật bàn thắng sân khách (hòa cả 2 lượt trận).

Không những vậy, Ibra cũng luôn là điểm tựa cho ĐT Thụy Điển. Minh chứng rõ nét nhất là chân sút sinh năm 1981 này đã ghi 4 bàn vào lưới ĐT Anh trong trận đấu hồi tháng 11/2012. Trong đó, cú sút theo kiểu “xe đạp chổng ngược” thành bàn ở cự ly hơn 30 mét của Ibra đã lọt vào danh sách đề cử Bàn thắng đẹp nhất năm 2013 của FIFA.

Tiếp tục ghi những “siêu phẩm”

Trong số những ứng viên cạnh tranh đã nhắc đến ở trên, không một ai có nhiều bàn thắng đẹp như Ibra trong vòng 1 năm trở lại đây. Nếu tiếp tục ghi những bàn thắng để đời như thế, những người tham gia bình chọn sẽ khó có thể gạt tên anh khỏi danh sách đề cử.

Đưa ĐT Thụy Điển đến VCK World Cup 2014



Ibra từng nói một cầu thủ giỏi là phải chơi tốt tất cả các vị trí trên sân. Trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng, tiêu chí chọn ra những ứng viên sáng giá nhất là người thi đấu với phong độ cao ở cả CLB lẫn ĐTQG.

ĐT Thụy Điển của Ibra vẫn còn phải dự vòng play-off để tranh vé đến World Cup 2014. Đó là những trận đấu rất quan trọng, và cũng là cơ hội để Ibra ghi điểm.

Ribery và ĐT Pháp không vượt qua được vòng play-off

Có một sự trùng hợp thú vị, những ứng viên sáng giá nhất cho đề cử Quả bóng Vàng 2013 là Ronaldo, Ribery và Ibra đều phải cùng các ĐTQG tranh vé vớt để có thể góp mặt ở World Cup 2014. Như đã nói ở trên, Ibra thi đấu tốt giúp Thụy Điển giành vé Brazil sẽ ghi điểm, thì ngược lại, anh cần đối thủ cạnh tranh của mình là Ribery thi đấu kém hiệu quả ở loạt trận quan trọng này. Tại sao chỉ nhắc đến Ribery? Bởi tiền vệ người Pháp đang được các nhà cái ở châu Âu đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2013 với tỉ lệ cược rất thấp, hiện đang là 4/5 (đặt 5 ăn 4).

Làm lu mờ Ronaldo

Ở vòng play-off World Cup 2014, ĐT Thụy Điển của Ibra sẽ chạm trán Bồ Đào Nha của Ronaldo. Cả 2 đều đang đạt phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại. Xét về mặt thống kê, Ronaldo đang vượt trội khi ghi 24 bàn cho Real trên khắp các mặt trận tính riêng ở mùa giải năm nay, nhiều hơn Ibra 9 bàn. Chính vì thế, ngôi sao người Thụy Điển cần phải thể hiện phong độ xuất sắc hơn trong cuộc đối đầu trực tiếp với Ronaldo, cụ thể là giúp đội tuyển của anh đánh bại Bồ Đào Nha để giành vé đến Brazil trong mùa Hè tới.

Cơ hội thực sự cho Ibra?

Cho đến thời điểm hiện tại, Ribery rõ ràng đang là trở ngại lớn nhất đối với Ibra trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2013. Tiền vệ người Pháp đã thi đấu thăng hoa giúp Bayern giành “cú ăn 3” trong mùa giải 2012/13. Đó là hành trang lí tưởng giúp Ribery lần đầu có được danh hiệu cao quý này trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhưng công bằng mà nói, Ibra đang thi đấu bùng nổ hơn tiền vệ người Pháp. Huyền thoại Franz Beckenbauer của Bayern cũng phải thừa nhận điều này khi trả lời cuộc phỏng vấn gần đây với tờ L'Equipe: “Ibra đang là 1 trong 3 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đó là điều không phải bàn cãi”.

Ronaldo cũng đang thi đấu thăng hoa. Gần đây đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được “đền đáp” sau những thất bại liên tiếp trước Messi và đồng đội trong 4 năm liên tiếp vừa qua. Nhưng đúng như Franz Beckenbauer nhận xét: “Dù Ribery đang là ứng viên sáng giá nhất, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo Ibra sẽ không gây bất ngờ trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Top 10 siêu phẩm trong sự nghiệp của Ibrahimovic Top 10 siêu phẩm trong sự nghiệp của Ibrahimovic

    Pha móc bóng của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) vào lưới ĐT Anh được xem là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA". Nếu nhìn lại sự nghiệp của Ibra, thực ra đó chỉ là một trong số rất nhiều siêu phẩm mà anh từng lập được.

  • Ibrahimovic: Siêu sao điên rồ nhất hành tinh Ibrahimovic: Siêu sao điên rồ nhất hành tinh

    Sẽ là một điều thần kỳ nếu Zlatan Ibrahimovic vượt qua Cris Ronaldo và Franck Ribery để giành QBV. Nhưng cuộc đời Ibra vốn là một chuỗi những thử thách bị anh chinh phục một cách ngoạn mục.

  • Ronaldo nghỉ tập, BĐN lo sốt vó Ronaldo nghỉ tập, BĐN lo sốt vó

    Siêu sao của CLB Real Madrid đã không tham gia buổi tập gần nhất với ĐTQG Bồ Đào Nha, điều làm dấy lên những lo ngại về thể lực của anh trước trận lượt đi play-off sống còn với Thụy Điển.

  • ĐT Mexico: Vắng Chicharito biết đâu lại... tốt ĐT Mexico: Vắng Chicharito biết đâu lại... tốt

    Nhìn từ một góc độ thì sự vắng mặt của Chicharito có thể lại là... tin mừng với tân HLV Herrera.

  • 5 lý do để tin Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng 2013 5 lý do để tin Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng 2013

    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2013 sẽ được công bố. Ở thời điểm hiện tai, có vẻ như chân sút Cristiano Ronaldo đang chiếm ưu thế.

  • Uruguay già giơ với play-off Uruguay già giơ với play-off

    Về mặt lý thuyết, Uruguay vẫn có thể phải làm khán giả tại VCK World Cup 2014. Không thể nói trước được điều gì về cơ hội của đại diện Nam Mỹ khi trái bóng chưa lăn, bất chấp Jordan được đánh giá thấp hơn hẳn so với đội bóng của HLV Tabarez.

  • Đấm thẳng vào mặt đối thủ để lấy bóng Đấm thẳng vào mặt đối thủ để lấy bóng

    Trong trận The Chiefs thắng Bidvest Wits 2-1 ở giải VĐQG Nam Phi, cầu thủ Morgan Gould (The Chiefs) đã tung ra cú đấm hạ gục tiền đạo Getaneh Kebede để cướp bóng.

  • Nhà cái tin Ribery sẽ giành Quả bóng Vàng Nhà cái tin Ribery sẽ giành Quả bóng Vàng

    Mặc dù đang trải qua một trong những năm xuất sắc nhất trong sự nghiệp, cũng như đạt được sự trưởng thành về mặt hành vi cũng như lời ăn tiếng nói, song Cristiano Ronaldo vẫn không được nhà cái nhìn nhận là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA năm 2013.

  • Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường

    Cách đây chừng chục năm, con gà qua đường đã một phen gây xôn xao dư luận khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng ở đủ mọi thành phần lao vào phân tích. Lần này lại có một con gà khác qua đường. Cafe News chỉ xin ghi lại phản ứng của những nhân vật trong thế giới bóng đá.

  • Wenger: Ronaldo đã qua mặt Messi Wenger: Ronaldo đã qua mặt Messi

    HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng khen ngợi tiền đạo Cristiano Ronaldo và tin tưởng ngôi sao người Bồ đã qua mặt đại kình địch Lionel Messi trong năm 2013 này.

  • “Thụy Điển xứng đáng dự World Cup hơn Bồ Đào Nha” “Thụy Điển xứng đáng dự World Cup hơn Bồ Đào Nha”

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tin tưởng ĐT Thụy Điển của anh xứng đáng giành quyền tham dự World Cup 2014 hơn là Bồ Đào Nha của Ronaldo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x