Juve đã tìm lại chính mình như thế nào?

Việt Nhật
09:15 ngày 04-06-2015
Juventus từng lụn bại kể từ scandal Calciopoli năm 2006. Sau đó, họ phải mất khá lâu để tìm lại vinh quang ở Serie A. Đến bây giờ, 9 năm hậu Calciopoli, có thể khẳng định Juventus đã thực sự vươn mình trỗi dậy. Tấm vé chung kết Champions League chính là lời khẳng định cho sự trở lại ấy.
Juve đã tìm lại chính mình như thế nào?
TỪ BÙN ĐEN…
Năm 2006, từ khi Juventus bị giáng xuống Serie B và trừ điểm, có rất ít người tin vào việc Bianconeri có thể trở lại đỉnh cao ở Serie A, cho dù những Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon hay Pavel Nedved vẫn ở lại chiến đấu cho màu áo trắng đen. Và sự thực đã diễn ra đúng như vậy. Juve trở lại Serie A chỉ 1 mùa sau đó, có những sự đầu tư mạnh mẽ với các bản hợp đồng đắt giá như Amauri, Diego, Felipe Melo. Nhưng họ chỉ nhận lấy thất bại. Vị trí cao nhất của Bianconeri là thứ 2 ở mùa giải 2008/09, trước khi hai năm liên tiếp đứng thứ 7 rồi vướng phải những cuộc khủng hoảng không lối thoát trên băng ghế huấn luyện.

Những người hùng năm nào như Nedved, Del Piero hay David Trezeguet dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi Juve không có khả năng tìm ra những quân bài đủ tốt để thay thế các tượng đài đó. Milos Krasic chìm nghỉm trong vóc dáng của Nedved, Diego chỉ chơi tốt được… 3 tháng trước khi mất tích ở Bianconeri, Melo thì là Emerson phiên bản lỗi. Có thể khẳng định rằng Juve vào thời điểm đó thực sự đứng trong vũng bùn khó có thể rút chân ra…


… VƯƠN ĐẾN ĐỈNH CAO
Valentina Fass, người dẫn chương trình của kênh Sky Italia đã khẳng định rằng sự trở lại đỉnh cao của Juve nằm ở quyết định chuyển sang thi đấu tại SVĐ Juventus Arena vào năm 2011. Với việc là CLB đầu tiên tại Italia có sân riêng, Bianconeri trở thành CLB duy nhất được sở hữu toàn bộ tiền vé cũng như các phụ lợi xung quanh khác như đồ lưu niệm hay đồ uống, điều chưa bao giờ những Inter, Milan hay Roma có cơ hội được trải nghiệm khi tất cả đều phải chia phần cho chính quyền thành phố.

Chính sự thay đổi này cùng quyết định bổ nhiệm HLV Antonio Conte cũng vào năm 2011 đã thay đổi bộ mặt của Juve vĩnh viễn. Đi cùng Conte năm ấy có Andrea Pirlo, người vào thời điểm đó được cho rằng đã ở bên kia sự nghiệp khi liên tục bị dự bị trong màu áo của AC Milan. Conte cùng Pirlo đã giúp Juve bất bại trong mùa giải 2011/12, còn Juventus “vô đối” về các khoản thu ở Italia. Scudetto về với sân Juventus Arena cũng nhiều hơn.

Conte giúp Juventus làm bá chủ tại Serie A nhưng điều đó thì không lặp lại tại Champions League. Bởi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, Juventus chỉ như gã nhà giàu học việc. Hai mùa giải không chạm chân tới vòng bán kết là cái ngưỡng của Conte. Juve biết điều đó, và khi Conte rời đi vì những mâu thuẫn trong chuyển nhượng mà cụ thể là thương vụ Arturo Vidal, Bianconeri biết rằng chỉ cần chọn đúng người, viễn cảnh trở lại đỉnh cao châu Âu là hoàn toàn khả thi. Mùa Hè 2014, Max Allegri đã được chọn, và thực tại đã chứng minh rõ ràng Juve đã đúng.

Hành trình trở lại đỉnh cao của Juve là một con đường dài, đầy khó khăn nhưng giờ có lẽ không CĐV Juventus nào muốn điều đó không diễn ra nếu được quyền quay lại quá khứ. 

Sau Calciopoli, Juve bị Barca vượt mặt 
Trước khi scandal Calciopoli nổ ra, cả Barcelona lẫn Juve đều có được 2 danh hiệu Cúp C1/Champions League, với Barca là vào các năm 1992, 2006; còn với Juve là các năm 1985, 1996. Sau Calciopoli, Barca đã giành thêm 2 chiếc cúp Champions League nữa, đồng thời lọt vào trận chung kết 3 lần, chính thức vượt mặt Juve! Trận chung kết này sẽ là cơ hội để Bianconeri cân bằng lại cán cân với Gã khổng lồ xứ Catalan!

CON SỐ
1 Trong đội hình Juve hiện tại, chỉ còn đúng Gianluigi Buffon là người còn sót lại từ thời điểm scandal Calciopoli nổ ra năm 2006.
2 Juventus là đội có số lượng khán giả đến sân đông thứ hai tại Serie A mùa giải này sau AS Roma với 38,553 khán giả/trận, tăng 0,6% so với năm ngoái.
13 Giá trị thương hiệu của Juve vào thời điểm hiện tại đang đứng thứ 13 thế giới, và có giá 247 triệu euro, tăng 77 triệu euro so với năm trước đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus: Muốn vô địch Champions League, phải trông vào người Pháp Juventus: Muốn vô địch Champions League, phải trông vào người Pháp

    Những “lính đánh thuê” người Pháp có vẻ rất có duyên với Champions League. Thống kê cho thấy, ở các trận chung kết gần đây của giải đấu này, hễ đội nào có nhiều cầu thủ đến từ đất nước hình lục lăng hơn, đội đó sẽ giành chức vô địch.

  • Pirlo đồng ý sang Mỹ chơi bóng Pirlo đồng ý sang Mỹ chơi bóng

    Theo thông tin từ AS, nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, tiền vệ Andrea Pirlo đã đồng ý chuyển sang khoác áo đội bóng đang chơi ở giải MLS (Mỹ), New York City FC, sau khi mùa giải này của bóng đá châu Âu khép lại.

  • Inter Milan 'đục khoét' thành Manchester Inter Milan 'đục khoét' thành Manchester

    HLV Roberto Mancini của Inter Milan đã lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Luis Nani (M.U) và hậu vệ Micah Richards (Man City).

  • Ancelotti từ chối Milan để dành thời gian 'xả hơi' Ancelotti từ chối Milan để dành thời gian 'xả hơi'

    Cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti tiết lộ ông đã từ chối cơ hội trở lại dẫn dắt AC Milan, lấy lý do là cần thời gian để nghỉ ngơi.

  • Cảnh trớ trêu với Milan & Inter: Champions League gần ngay đấy mà lại quá đỗi xa vời Cảnh trớ trêu với Milan & Inter: Champions League gần ngay đấy mà lại quá đỗi xa vời

    Khi trận chung kết Champions League 2016 được thông báo sẽ tổ chức ở San Siro, không ít người hâm mộ AC Milan và Inter Milan thầm mong muốn chính “thánh địa” này sẽ là nơi đánh dấu sự trở lại của 2 đội bóng con cưng.

  • Juve 'trói chặt' Morata đến 2020 Juve 'trói chặt' Morata đến 2020

    Phong độ chói sáng ở cuối mùa giải của Alvaro Morata buộc BLĐ Juventus phải chú ý hơn đến việc giữ chân tiền đạo người Tây Ban Nha. Hợp đồng của Morata với Lão phu nhân vẫn còn hiệu lực tới 2019, nhưng chân sút này đã được đề nghị gia hạn 1 năm, đến Hè 2020.

  • 5 điểm nhấn của Serie A 2014/15 5 điểm nhấn của Serie A 2014/15

    Serie A 2014/15 đã hạ màn vào rạng sáng qua. Đây là lúc thích hợp để nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý của mùa giải qua.

  • Napoli 'chết' vì Higuain Napoli 'chết' vì Higuain

    Không có Gonzalo Higuain, Napoli đã chẳng thể có trận “chung kết” với Lazio cho suất tham dự Champions League mùa tới. Nhưng cũng chính Higuain đã “giết chết” Napoli khi anh đá hỏng quả penaty trong trận “chung kết” ấy khiến đội nhà phải trao tấm vé Champions League danh giá cho Lazio…

  • Icardi & Toni: Hai hình ảnh đối nghịch Icardi & Toni: Hai hình ảnh đối nghịch

    Vua phá lưới Serie A mùa này đều ghi 22 bàn. Người đầu tiên là Mauro Icardi - Vua phá lưới trẻ thứ tư lịch sử. Người thứ hai - Luca Toni (Verona) - đã 38 tuổi và anh là Vua phá lưới già nhất lịch sử. Đó là 2 hình ảnh đối nghịch cho xu hướng trên hàng công mùa này.

  • Serie A 2014/15: Khó khăn khi ra biển lớn Serie A 2014/15: Khó khăn khi ra biển lớn

    Các CLB Italia bất ngờ gặt hái thành công đáng kể tại đấu trường châu Âu mùa giải 2014/15. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự thay đổi về “lượng” chứ không phải về “chất”. Bởi thực tế những khó khăn vẫn bủa vây người Italia khi họ lao ra biển lớn tại mùa giải sau.

  • Ánh sáng ngày Serie A tái sinh Ánh sáng ngày Serie A tái sinh

    Juventus vẫn vô địch sớm, lần này thậm chí trước tới 4 vòng đấu. Nhưng nhìn chung Serie A mùa này đã có rất nhiều tín hiệu lạc quan cho tương lai, điều mà hiếm tifosi nào nghĩ đến khi mùa bóng 2014/15 khởi tranh!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x