Klopp kỷ niệm 2 năm ở Anfield: Buồn nhiều hơn vui

Lộc Trần
17:21 ngày 07-10-2017
Ngày mai (8/10) sẽ đánh dấu cột mốc 2 năm Juergen Klopp cập bến Anfield. Trong quãng thời gian không quá dài này, Klopp dù tạo được dấu ấn riêng nhưng chẳng thể đổi vận cho Liverpool.
Klopp kỷ niệm 2 năm ở Anfield: Buồn nhiều hơn vui
Cuối tuần tới, Klopp bước vào trận đại chiến với M.U bằng sự chuẩn bị không thể... tệ hơn: Chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất. Đó có phải là khởi đầu tốt đẹp cho ngày kỷ niệm 2 năm dẫn dắt Liverpool? Chắc là không.

Với tất cả sự tôn trọng, không thể nói Klopp đã thành công tại Anfield trong 2 năm qua. Ông đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng xét với vị thế mà Liverpool luôn tự hào cũng như kỳ vọng dành cho Klopp khi đưa ông về, nó chẳng đáng là bao.


Đối đầu Top 6

Từ ngày Klopp đến Liverpool, khái niệm Top 6 cũng được dùng nhiều hơn ở Ngoại hạng Anh thay vì chỉ Top 4 hay Top 5 trước đây. Thật vậy, thành tích đối đầu với 5 đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn khiến Klopp tự hào. 

Trong 20 lần đối đầu với M.U, Man City, Chelsea, Arsenal và Tottenham tại Ngoại hạng Anh trong 2 năm qua, Klopp chỉ thua 2 và thắng đến 9 lần. Liverpool ghi nhiều hơn 8 bàn và cũng giành nhiều hơn 8 điểm so với nhóm bám đuổi. 

Thành tích của Top 6 khi đối đầu nhau kể từ lúc Klopp đến Liverpool
Thành tích của Top 6 khi đối đầu nhau tại Ngoại hạng Anh kể từ lúc Klopp đến Liverpool

Trong cùng thời gian đó, Arsenal chỉ giành 17 điểm và xếp đội sổ trong danh sách. Các "ông kẹ" như M.U hay Man City cũng rất thất thường và thậm chí còn kém cả Tottenham. Thế mới nói quả thật, Klopp sinh ra là để dành cho những trận đại chiến.

Lối chơi gegenpressing nhấn mạnh các yếu tố nhanh, trực diện biến Liverpool trở thành một cơn cuồng phong. Đặc biệt khi cộng dồn với sự nhiệt huyết của Klopp bên ngoài đường piste, The Kop càng đáng sợ, đặc biệt với những kẻ địch cùng đẳng cấp. Một thông số choáng ngợp: Liverpool đã 9 lần ghi từ 3 bàn trở lên/trận trước Top 6.

So sánh thành tích của Rodgers với Klopp
So sánh thành tích của Rodgers với Klopp

Nếu so sánh 14 tháng cuối của người tiền nhiệm Brendan Rodgers với 14 tháng vừa qua (tính từ đầu mùa 2016/17 - mùa dẫn dắt trọn vẹn đầu tiên của Klopp) của Klopp, chiến lược gia người Đức cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể.

Liverpool của Klopp đã giành 88 điểm sau 45 trận, đạt tỷ lệ thắng 56% so với chỉ 74 điểm sau 46 trận và 46% tỷ lệ thắng của phiên bản dưới thời Rodgers.

Vấn đề muôn thuở

Nhưng Liverpool của Klopp vẫn là một Liverpool khó hiểu. Đơn cử như mùa này, The Kop giành chiến thắng trước Leicester rồi Arsenal, nhưng lại bị chia điểm trước Watford, Burnley và Newcastle. Không khó hiểu khi thầy trò Klopp hiện chỉ đứng thứ 7 tại giải quốc nội và đã kém đội dẫn đầu Man City 7 điểm chỉ sau 7 vòng đấu.

Theo thống kê, tỷ lệ giành chiến thắng của Liverpool trước những đối thủ ngoài Top 6 chưa đạt nổi 53%. Trong khi đó, Tottenham lên tới 71,4%, Arsenal là 69,6%. Tệ như M.U những năm qua cũng xấp xỉ 57%.

Liverpool có thể kết thúc đối thủ mạnh nhưng không thể kết liễu đối thủ yếu. Một nghịch lý khó hiểu nhưng vẫn luôn tồn tại nhiều năm qua. Lý do có thể là bởi họ không sở hữu một chân sút ghi bàn ổn định. 

Klopp chơi quá tệ trước những đối thủ dưới tầm
Klopp chơi quá tệ trước những đối thủ dưới tầm

Kể từ khi Luis Suarez ghi 31 bàn tại Ngoại hạng Anh trong mùa cuối cùng tại Anfield, những chân sút tốt nhất của Liverpool là Steven Gerrard (9 bàn mùa 2014/15), Roberton Firmino (10 bàn mùa 2015/16), Philippe Coutinho và Sadio Mane (cùng 13 bàn mùa 2016/17).

Vị trí "số 9" đã được Klopp chăm chút khá nhiều nhưng rồi ông lại bỏ quên các lỗ hổng khác. Kể từ ngày nhậm chức, ông đã chi 150,1 triệu bảng để mua tiền đạo và tiền vệ, trong khi chỉ bỏ ra... 17,8 triệu bảng cho hậu vệ và thủ môn.

Liverpool mắc nợ với những chân sút lắm tật như Sturridge
Liverpool mắc nợ với những chân sút lắm tật như Sturridge

Liverpool đã thủng lưới 93 bàn, nhiều nhất trong Top 6 với Klopp trên băng ghế chỉ đạo. Họ thậm chí đã thua tới 28 bàn từ những pha dàn xếp cố định, chỉ khá hơn Crystal Palace, Watford và Stoke tại giải quốc nội. Klopp quá giỏi trong việc bố trí tấn công và quá... tồi khi sắp xếp kèm người khu vực - theo lời Jamie Carragher.

Không hiểu Klopp đã nói với các học trò thế nào mà họ đã mắc tới 18 lỗi dẫn tới bàn thua. "Kể cả khi dẫn 2-0 hay 3-1, các đối thủ vẫn còn cơ hội lội ngược dòng với hàng thủ ngủ trên sân của Liverpool", Carragher tiếp lời.

Những lần lỡ hẹn

Mùa 2015/16 dang dở bỗng lại là mùa bóng... thành công nhất của Klopp khi ông đưa Liverpool vào tới 2 trận chung kết. Nhưng những thất bại tại chung kết Cúp Liên đoàn của Europa League khiến áp lực về danh hiệu vẫn đè nặng lên vai Klopp cho đến tận bây giờ.

Mùa Hè trước, Klopp gia hạn với Liverpool đến năm 2022. Đó là một lời tuyên bố của BLĐ Liverpool. Họ hết lòng kiên định với niềm tin vào tài năng của cựu HLV Dortmund.

Nhưng với các fan, họ liệu còn bao nhiêu kiên nhẫn? Thêm một mùa vứt đi là thêm những tai ương chờ đón, là thêm những tiếng thở dài đâu đó các góc khán đài Anfield. Muốn trở lại, Liverpool cần một lộ trình nhưng để còn được kỷ niệm 2 năm tiếp theo ở Anfield, người ta muốn nhìn thấy nhiều nỗ lực hơn nữa từ Klopp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x