Atletico “nuốt chửng” những kỷ lục

BÌNH KHANG
11:19 ngày 18-05-2014
Mùa bóng 2013/14 là một năm đi vào lịch sử của Atletico Madrid, với những kỷ lục đáng nhớ: giành danh hiệu Liga thứ 10 với 90 điểm; Courtois - thủ môn đầu tiên của đội bóng có 2 giải Zamora; và Atletico có 13 trận thắng trên sân khách.
Atletico “nuốt chửng” những kỷ lục


Nếu như ở mùa bóng trước, thành tích lớn nhất của các chiến binh áo đỏ-trắng của Diego Simeone Atletico là kết thúc 17 năm khô hạn Cúp Nhà vua, thì mùa bóng năm nay là sự chấm hết cho cơn khát La Liga kéo dài trong 18 năm qua. Đây là cơn khát La Liga dài thứ hai trong lịch sử của Colchonero, chỉ kém 1 năm so với cơn khát 19 năm trước đó, từ 1977 đến 1996. Và với việc giành được chức vô địch La Liga, Atletico cũng lần đầu tiên có vinh dự 5 năm liên tục có giải thưởng, với thành tích giành Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa, Cúp Nhà vua và chức vô địch La Liga.

Rõ ràng, 2013/14 là “mùa bóng hay nhất trong lịch sử của Atletico”, không chỉ vì họ giành được chức vô địch La Liga lần thứ 10 trong 111 năm tồn tại của CLB này mà còn về số kỷ lục được thiết lập trong 9 tháng qua đối với đội bóng này.

Đầu tiên và vang dội nhất là giành chức vô địch La Liga với 90 điểm, vượt kỷ lục 87 điểm của “Atletico thời cú đúp” 1996 (lúc đó La Liga thi đấu nhiều hơn 4 trận ). Tương tự như vậy, việc giành 28 trận thắng tại La Liga cũng là một đỉnh cao mới.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Atletico
 
Cũng không có một mùa bóng nào mà Colchonero lại ghi được nhiều bàn thắng như năm nay, 115 bàn trên tất cả các mặt trận, so với 107 của mùa 1996/97. Tuy nhiên, nếu chỉ nói tại Liga, thì con số 77 bàn thắng ở mùa bóng này chỉ đứng hàng thứ 6 trong lịch sử.

Sự hiệu quả trong tấn công và sự chắc chắn trong phòng thủ cũng giúp Atletico thiết lập nên một kỷ lục mới: có tỷ lệ bàn thắng cao nhất từ trước tới nay (+51), hơn cả của mùa bóng 1996 (+43). 

La Liga 2013/14 cũng là mùa bóng mà Atletico có sự xuất phát tốt nhất trong lịch sử của mình, với 8 trận thắng liên tiếp, chỉ kém kỷ lục của Real Madrid năm 1968/69, thời Miguel Munoz, 1 trận.  Tương tự như vậy, đây cũng là mùa bóng Atletico ít bị thua nhất (4 trận ) kể từ khi Liga có 20 đội thi đấu trở lên. Ở mùa bóng 1940/41, Atletico chỉ thua có 2 trận, nhưng giải đấu Tây Ban Nha lúc đó chỉ có sự tham gia của 12 đội bóng. 

Calderon là thành trì bất khả xâm phạm 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của Atletico ở mùa bóng này là việc lần đầu tiên sân Vicente Calderon trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm (không thua một trận nào) kể từ mùa bóng 1982/83 đến nay. Tại đây, Atletico cũng có chuỗi 6 trận thắng liên tục, kể từ vòng 36 của mùa bóng trước (Celta, 2-0) tới vòng 6 của mùa này (thắng Real Madrid 1-0). Atletico cũng có chuỗi 12 trận bất bại trên sân khách (từ vòng 24 của mùa bóng trước tới vòng 7 của mùa bóng năm nay).

Vicente Calderon là thành trì vững chắc với Atletico

Atletico cũng có tới 19 trận thắng trên sân khách ở mùa bóng này, trong đó 13 trận tại Liga, tạo nên điều chưa từng có ở những mùa bóng trước. 

Courtois, ổ khóa cực tốt 
Một trong những bí quyết cơ bản tạo nên những thành công của Atletico  ở mùa bóng này đó là hệ thống phòng thủ kiên cố, nhiều tầng lớp, được hỗ trợ bởi cả hai tuyến trên và có một thủ môn xuất sắc dưới khung thành. Thiabau Courtois, một nhân vật chính trong hệ thống phòng ngự, là thủ môn đầu tiên của Atletico giành 2 giải Zamora, (dành cho thủ môn bị thủng lưới ít nhất), tiếp theo những bước chân của Tabales, Domingo, Menendez, Rodri, Reina, Abel và Molina. Không ai trong số những thủ môn nói trên có số lần giữ sạch lưới nhiều hơn Courtois (27 trận, trong đó 20 tại Liga).  

Cả Madrid và Barca đều bị Atletico đánh bại
Việc Atletico giành được Liga ở mùa bóng này 2013/14 đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga trong cả thập kỷ qua. Trong quá khứ, đã hai lần đội bóng áo đỏ-trắng lập nên chiến công này. Đó là mùa bóng 1965/66, Atletico đã phá vỡ thế độc tôn luân phiên trong 9 năm của đội bóng Hoàng gia và “gã khổng lồ xứ Catalunya”. Và ở mùa bóng 1995/96, Atletico cũng kết thúc 11 năm thống trị của hai “ông lớn” nói trên. 

2013/14 trở thành mùa bóng thứ 18 mà Atletico đứng trên đội bóng cùng thành phố là Real Madrid và lần thứ 21 vượt qua Barcelona. Đội bóng của Diego Simeone cũng kết thúc giai đoạn dài nhất trong lịch sử trong đó Atletico không thể xếp trên Madrid và Barca khi mùa bóng kết thúc (18 năm).   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x