Có một Sergi Roberto đa năng xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải

Quang Hoà Quang Hoà
15:44 ngày 10-09-2016
Hồi mùa Hè vừa qua rất nhiều culé đặt câu hỏi: "Tại sao Barcelona lại chưa bán Sergi Roberto?". Tuy nhiên, HLV Luis Enrique vẫn đặt niềm tin vào Roberto và ông có lý do để làm vậy.
Có một Sergi Roberto đa năng xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải
Roberto vốn là cầu thủ thủ rất đa năng. Bằng chứng là kể từ khi lên chơi ở đội 1 vào năm 2010, anh đã được sử dụng ở 7 vị trí khác nhau. Xét về đẳng cấp, Roberto hoàn toàn đủ khả năng đứng trong hàng ngũ Barca. Còn nhớ năm 2011, HLV Pep Guardiola từng nhận định về anh như sau: "Sergi Roberto là cầu thủ rất có tiềm năng trong tương lai. Trong một ngày đẹp trời, cậu ấy có thể làm cho bạn ngạc nhiên đấy".

Có thể nhiều CĐV Barca chưa thấy hết được tiềm năng của Roberto, nhưng cựu HLV của gã khổng lồ xứ Catalan là Tata Martino lại rất biết cách khai thác năng lực của cầu thủ 24 tuổi người Tây Ban Nha này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, HLV Martino từng chia sẻ: "Sergi Roberto đã cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao mỗi khi ra sân. Tôi từng gặp Roberto và bảo cậu ấy hãy gạt hết mớ lý thuyết sang một bên và thôi nỗ lực hoàn thiện mình chỉ ở một vị trí".

Giống như Martino, HLV Enrique cũng đánh giá cao Roberto. Thế nên ông không có định thanh lý cậu học trò mang áo số 20 trong phiên chợ Hè vừa qua. Sở dĩ HLV Enrique không xem thường Roberto vì trước đây ông cũng từng chơi ở nhiều vị trí.


Cụ thể, hồi còn theo nghiệp quần đùi áo số, thuyền trưởng Barca đã chơi như một hậu vệ biên dưới sự dẫn dắt của HLV Bobby Robson. Sau đó ông đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh, tiền vệ và tiền đạo. Với tất cả kinh nghiệm thu được trong thời gian chơi bóng, HLV Enrique thừa hiểu trong một tập thể gồm rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới,  chơi hay không vẫn là chưa đủ. Nếu muốn thành công, cầu thủ còn phải biết đá ở nhiều vị trí khác nhau.

Với Roberto, HLV Enrique biết rằng ông đang có trong tay một mắt xích đa năng và hữu dụng. Còn nhớ hồi tháng Giêng năm nay, HLV Enrique từng tuyên bố: "Roberto có thể đá ở vị trí trung vệ mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Cậu ấy cũng từng được sử dụng như một số 9 ảo. Ngoại trừ thủ môn, Roberto chơi được ở bất cứ vị trí nào khác trên sân. Cậu ấy có đủ sự thông minh để làm được như vậy".

Đúng như những gì HLV Enrique khẳng định, thực tế thì Roberto đã đá ở 3 vị trí trên hàng tiền vệ Barca. Ngoài ra anh cũng đã được bố trí chơi tấn công ở cả 2 cánh, từng giữ vai trò trung vệ và hậu vệ trái. Mùa này Roberto đá tuyệt hay ở vị trí hậu vệ phải. Anh chiếm được suất đá chính của Aleix Vidal bất chấp thực tế cầu thủ người Tây Ban Nha mới là người được nhắm để thay thế cho Dani Alves.

Alves mới rời Barca sau 8 năm gắn bó với đội chủ sân Nou Camp để chuyển sang khoác áo Juventus. Đã có lúc, dư luận hoài nghi về việc Barca có thể tìm được người thay thế xứng đáng Alves hay không, khi Vidal không đáp ứng được sự kỳ vọng ở mùa giải trước.


Tuy nhiên, HLV Enrique vẫn khăng khăng không chịu mua thêm hậu vệ phải. Thực tế đã chứng minh quyết định của ông là hoàn toàn chuẩn xác. Sau trận giao hữu giữa Barca và Celtic hồi tháng Bảy vừa qua, HLV Enrique đã cho thấy ông hoàn toàn tin tưởng vào Roberto. 

"Roberto đang đạt phong độ cao nhất từ trước tới nay. Cậu ấy còn quan trọng hơn cả một cầu thủ đơn thuần vì có thể chơi ở mọi vị trí mà tôi yêu cầu", HLV Enrique cho biết.

Cùng chung quan điểm với ông thầy, tiền vệ Andres Iniesta cũng hết lời khen ngợi Roberto: "Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm qua. Tôi thực sự vui khi có một đồng đội như Roberto. Đơn giản, cậu ấy rất đa năng và có thể chơi được ở mọi vị trí". 

HLV Enrique và Iniesta không hề quá lời khi nói về Roberto. Kể từ đầu mùa, Roberto đã chơi 2 trận ở La Liga và thực hiện 2 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công. Ở cấp độ ĐTQG, Roberto cũng được đá chính ở trận Tây Ban Nha đè bẹp Liechtenstein 8-0 cách đây vài hôm. Đây là trận đấu Roberto ghi được 1 bàn và đã thể hiện mình hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Dani Carvajal. 

Các vị trí Roberto có thể đảm nhận
- Tiền vệ trung tâm
- Tiền vệ trái
- Tiền vệ phải
- Tiền đạo cánh trái
- Tiền đạo cánh phải
- Hậu vệ cánh trái
- Hậu vệ cánh phải
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x