ỨNG CỬ VIÊN CHỦ TỊCH BARCA, JOAN LAPORTA:

Laporta: 'Giữ Messi là ưu tiên số 1'

Joan Laporta đang áp đảo những đối thủ khác trong cuộc đua tới ghế chủ tịch Barca khi thu thập được 10.257 chữ ký của các hội viên, nhiều hơn 8.000 chữ ký so với yêu cầu để trở thành ứng cử viên. Và gần 2 tuần trước cuộc bầu cử, ông đã dành cho trang Goal.com một cuộc phỏng vấn thú vị.

- Phóng viên: Các cuộc khảo sát cho thấy ông đang là ứng cử viên nặng ký nhất. Liệu ông sẽ dễ dàng đánh bại các đối thủ?

- Joan Laporta: Tôi không nghĩ vậy! Cuộc bầu cử được chia thành hai giai đoạn. Chúng ta vừa kết thúc việc thu thập chữ ký và chuẩn bị bước vào nửa sau của trận đấu. Giống Barca, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chơi thật đẹp và đã có hiệp 1 khá tốt. Chúng tôi vẫn chưa để mất bóng và sẽ cố ghi bàn.

- Khác với năm 2003 mà ông bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch, giờ ông là ứng cử viên số 1. Ông có nghĩ cách điều hành CLB đã thay đổi khá nhiều so với lúc đó?

- Năm 2003, trọng tâm của chúng tôi là triết lý Johan Cruyff, lò La Masia, tinh thần Catalunya và sự tổ chức chuyên nghiệp đã giúp CLB phủ sóng toàn cầu. Chúng tôi sẽ giữ nguyên mô hình ấy, với một số điều chỉnh. Giờ chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, và đang quyết tâm thay đổi đà đi xuống của CLB.

- Ông đã học hỏi được những gì trong thời gian làm chủ tịch Barca?

- Tôi có may mắn trải qua tất cả các giai đoạn. Từ khó khăn ban đầu, những thành công tột bậc, sự tự mãn khi no nê danh hiệu và cuối cùng, phải làm mới tất cả. Tôi đã học được nhiều điều, từ cách tương tác với các tổ chức cho đến xử lý mối quan hệ với các cầu thủ. Ở cương vị ấy, đôi khi bạn phải nói không, vì nó tốt hơn là đưa ra những cam kết mà bạn không thể thực hiện.

- Điều gì đã khiến Barca đang đánh mất vị thế của một đội bóng hàng đầu?

- Họ thiếu một bộ máy lãnh đạo sáng suốt. Chính những sai lầm trong quản lý đã làm tình hình trở nên tồi tệ, rồi dịch Covid-19 khiến CLB lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Sau khi vô địch La Liga và Champions League, ban lãnh đạo Barca cũng có phần tự mãn và mải sống trong quá khứ. Họ điều hành CLB như thể nhìn vào gương chiếu hậu và đó là một sai lầm.

Joan Laporta (trái) có mối quan hệ thâm sâu với Leon Messi và rất muốn giữ siêu sao này ở lại Barca

- Nhưng ban lãnh đạo ấy cũng từng có một chu kỳ thành công?

- Mô hình của họ trái ngược với chúng tôi. Tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng nếu duy trì được sự ổn định, bạn sẽ chiến thắng. Khi tôi còn làm chủ tịch, Real Madrid đâu có giành nổi chiếc cúp Champions League nào. Họ liên tục thay đổi chủ tịch và GĐTT, trong khi chúng tôi vẫn giữ Txiki Begiristain, Frank Rijkaard rồi sau đó là Pep Guardiola.

- Vì sao ông cho rằng Barca nên dừng dự án trùng tu Camp Nou để xây sân mới?

- Đơn giản vì nó quá tốn kém và không thực tế. Việc xây dựng một sân vận động mới còn dễ hơn và rẻ hơn cải tạo Camp Nou, một dự án đã kéo dài quá lâu và gần như chỉ là bánh vẽ vì thực tế là họ vẫn chưa làm gì cả.

 

- Liệu chúng ta có được chứng kiến Leo Messi thi đấu trên sân vận động mới?

- Tôi muốn chúng ta kỷ niệm 125 năm thành lập CLB ở sân mới cùng với Leo. Sẽ thật tuyệt nếu điều đó xảy ra, và sự có mặt của Messi sẽ giống như tràng pháo hoa cho ngày sinh nhật Barca.

- Vì sao ông nghĩ mình là một trong số ít người có thể thuyết phục Messi ở lại?

- Bởi vì tôi chỉ nói sự thật, và là người đáng tin cậy trong mắt cậu ấy. Tôi có thể tự hào nói rằng mình đã đáp ứng tất cả những gì từng hứa với Leo. Messi muốn vô địch Champions League lần nữa với Barca, và chúng ta phải khiến cho cậu ấy thấy rằng đội bóng có thể làm được điều đó.

- Việc Messi tiếp tục ở lại có quan trọng với Barca không?

- Rất quan trọng. Nhiều cầu thủ vĩ đại từng trải quan đỉnh cao sự nghiệp ở Barca, nhưng Leo là trường hợp đặc biệt. Cậu ấy trưởng thành từ La Masia, và là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Barca cần phải làm tất cả những gì có thể để giữ gìn tình yêu này.

- Messi từng nói anh ấy sẽ chỉ đưa ra quyết định sau khi biết rõ kế hoạch của vị chủ tịch mới. Mà ông thì vẫn chưa tiết lộ mình sẽ bổ nhiệm ai làm HLV hay GĐTT nếu đắc cử?

- Điều đầu tiên là phải xem lại những gì chúng ta đang có, và chỉ đưa ra thay đổi nếu cần thiết. Cuộc bầu cử diễn ra vào giữa mùa giải và chúng tôi vẫn đang là những người ngoài cuộc. Vì thế, quan điểm của tôi là không đưa ra những cái tên vì nó có thể phá vỡ sự ổn định của CLB.

- Những ứng cử viên khác đã từng nói về việc chiêu mộ Neymar hoặc Haaland. Ông nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ về những cầu thủ chúng ta đang có, và khơi dậy động lực của họ. Barca vẫn ở một đẳng cấp rất cao và thật tuyệt khi lại được thấy Leo mỉm cười ở San Mames, nơi anh ấy tìm thấy sự đồng điệu với Pedri. Ngoài ra, chúng ta còn có Dembele và De Jong. Araujo và Mingueza đang trưởng thành nhanh chóng, Ilaix Moriba sẽ sớm lên đội 1, Riqui Puig thì đã ở sẵn đó... chưa kể Pique, Roberto và Fati sẽ sớm trở lại. Với đội hình này, chúng ta có thể giành được mọi thứ.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

Cuộc bầu cử chủ tịch Barca có thể bị hoãn

Cuộc bầu cử chủ tịch Barca, dự kiến diễn ra vào ngày 24/01, đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu chính quyền xứ Catalunya kéo dài thời hạn cách ly xã hội sắp kết thúc vào ngày 17/01. Quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra sau cuộc họp giữa ban điều hành lâm thời của Barca với chính quyền địa phương vào ngày thứ Sáu tới (15/01).

4 - Ba cái tên Agusti Benedito, Xavier Vilajoana và Jordi Farre đã bị loại khỏi cuộc đua tới chức chủ tịch Barca vì không đáp ứng điều kiện là gom đủ 2.257 chữ ký của các hội viên để trở thành ứng cử viên. Hiện cuộc đua chỉ còn 4 người là Joan Laporta (10.257), Victor Font (4.713), Toni Freixa (2.822) và Emili Rousaud (2.510).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x