KEYLOR NAVAS TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TỜ MARCA:

Keylor Navas: “Tôi sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ vị trí”

Trần Hoà
07:17 ngày 04-07-2017
Tờ Marca vừa cho đăng tải bài phỏng vấn với thủ thành tài ba Keylor Navas của Real. Tại đây, ngôi sao người Costa Rica kể về những câu chuyện của mình, của Real, về HLV Zidane và đặc biệt đưa ra lời thách thức “chiến đấu đến chết” với bất cứ ai để bảo vệ vị trí tại Bernabeu.
Keylor Navas: “Tôi sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ vị trí”
“Tôi không cần ban ơn”
Việc tờ Marca chọn Navas để thực hiện bài phỏng vấn lớn trước thềm mùa giải mới của Real rõ ràng có mục đích. Navas không phải mẫu ngôi sao thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, anh lại xứng đáng để thực hiện bài phỏng vấn lớn trước mùa giải mới là bởi vị trí thủ môn chính là điểm nóng và nhạy cảm nhất trong kế hoạch cải tổ lực lượng hiện tại của Real. Real thực ra còn đang nhắm tới một số ngôi sao ở các vị trí khác. Tuy nhiên, đó chỉ là những cầu thủ trẻ như tiền đạo Kylian Mbappe hay hậu vệ trái Theo Hernandez, nhằm phục vụ cho tương lai lâu dài. Chỉ duy nhất ở vị trí thủ môn, Real muốn tìm người cạnh tranh bắt chính với Navas. 
Vì vậy, chủ đề trọng tâm bài phỏng vấn Navas chính là về tương lai của anh ở Real. Và ngôi sao người Costa Rica cũng rất mong muốn có bài phỏng vấn này để nói về dự định của mình. Và anh không ngần ngại tuyên bố  “sẽ chiến đấu đến chết” để giữ vị trí của mình tại Real.

Hiển nhiên, Navas biết rõ nhất Real đang tìm kiếm người thay thế anh, ít nhất cũng để cạnh tranh với anh. Như đã biết, Kền kền trắng đang nhắm tới hàng loạt thủ môn xuất chúng trong Hè này như Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois và đặc biệt là David De Gea.

“Tôi rất thoải mái, đó là sự thật. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Tôi sẽ cố gắng cạnh tranh với những đồng đội ở CLB. Tôi không bao giờ đòi hỏi người ta phải ban ơn cho mình. Tôi cũng không cần chúng. Dù người mà tôi phải cạnh tranh là ai tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình. Tôi sẽ chiến đấu đến chết với bất cứ ai. Đó là một cuộc chiến công bằng”.


“Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Real”
Ngoài việc tuyên chiến với mọi thủ thành đến Real, Navas cũng nhắn nhủ với đội bóng của mình rằng anh sẽ mạnh mẽ và xuất sắc hơn mùa trước, bởi có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải tới. 

“Tôi đang rất hài lòng với giai đoạn tiền mùa giải mới. Đó là điều mà tôi không có được ở mùa trước. Năm ngoái tôi phải trải qua một mùa Hè vất vả (dự Copa America 2016). Tôi sẽ bước vào mùa giải mới với điều kiện tốt nhất”.

Thực tế, Navas thi đấu không quá ổn định, đặc biệt trong giai đoạn giữa mùa trước. Thủ thành 30 tuổi chỉ có 7 lần giữ sạch lưới trên mọi đấu trường mùa trước, mắc khá nhiều sai lầm dẫn tới bàn thua của Real. 

Trong bài phỏng vấn này, Navas cũng nói về những câu chuyện khác, trong đó có việc anh rất tôn trọng HLV Zinedine Zidane. “Ông ấy đã đem lại cho tôi sự tự tin. Ngay cả trong những thời điểm tồi tệ, Zidane vẫn ở cạnh tôi. Tôi không có từ nào để diễn tả lòng biết ơn dành cho ông ấy”. Navas cũng kể về những trải nghiệm tuyệt vời ở mùa giải thành công vừa rồi, đặc biệt là trận chung kết Champions League tại Cardiff mà Real giành chiến thắng đậm 4-1 trước Juventus. 

“Tôi thật sự tự hào khi có mặt trong trận đấu đó. Tôi biết có hàng triệu CĐV Costa Rica xem tôi thi đấu qua truyền hình. Gia đình tôi cũng có mặt trên sân. Tôi cũng nhìn thấy những lá cờ Costa Rica trên khán đài. Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi tôi kết thúc trận đấu với chiến thắng và một danh hiệu lớn”. 

Nói về bí quyết thành công của Real, cũng như nhiều nhân vật khác tại Bernabeu từng tiết lộ gần đây, Navas không ngần ngại khẳng định: “Đó là sự đoàn kết. Tất cả cầu thủ đều xuất sắc và mọi vị trí đều rất giàu tính cạnh tranh”.

Cuối cùng Navas một lần nữa khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với Real, thậm chí giải nghệ tại Bernabeu, dù thừa nhận đó là điều “không dễ dàng, song chẳng có gì là không thể!”

HỎI NHANH KEYLOR NAVAS

- PV: Anh có bao nhiêu chiếc xe hơi? 
- Navas: 4 chiếc, trong đó 2 chiếc do CLB tặng.


- Lần gần nhất anh khóc?
- Về cái gì? Vì niềm vui hay nỗi buồn? Có lẽ là 6 tháng trước. 

- Nếu không chơi bóng, Keylor Navas sẽ là ai?
- Tôi không biết. Nhưng trước đây tôi muốn trở thành nhà hoạt động xã hội hoặc doanh nhân. 

- Anh đánh giá thế nào về trung vệ Gerard Pique của Barca?
- Cậu ấy là một cầu thủ lớn. Nhưng tôi không biết gì về cậu ấy ngoài đời. 

- Thứ gần đây nhất anh mua là gì?
- Một vài đôi giày. Tôi thích tennis và những đôi giày.

- Chỉ một từ về Zidane? 
- Thầy phù thủy

- Kỷ niệm đáng sợ nhất thời thơ ấu?
- Đó là khi tôi làm vỡ tấm kính ôtô lúc đang chơi bóng.

- Messi liệu có hợp với Real?
- Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại. Nhưng không, tôi đã có những đồng đội xuất sắc ở đây rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x