Messi đã phá sâu kỉ lục của “Vua dội bom” Gerg Mueller khi ghi 91 bàn trong năm 2012 (so với 85 bàn của huyền thoại người Đức thực hiện trong năm 1972). Thế nhưng, ngôi sao của Barca đã không có cơ hội tái hiện thành tích đó hay thiết lập một cột mốc mới trong năm 2013 vì chấn thương.
La Liga mùa giải năm nay đã có thêm những điểm nhấn như sự xuất hiện của những tân binh đắt giá Neymar (Barca) và Gareth Bale (Real), hay sự nổi lên của Diego Costa. Thế nhưng, khi Messi vắng mặt, Ronaldo mới là cái tên được nhiều người nhắc đến. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng chủ yếu cho Real.
Nói thế không có nghĩa Ronaldo chỉ được nhớ tới khi Messi chấn thương. Thực tế, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu ổn định và hiệu quả trong màu áo Real suốt trong năm nay. Tính đến thời điểm này, Ronaldo đã ghi được 69 bàn trong 58 lần ra sân thi đấu ở năm 2013. So với năm ngoái, CR7 có nhiều hơn 7 bàn thắng. Sự chênh lệch đó là không nhiều, nhưng nó cũng đã cho thấy cố gắng vươn lên của Ronaldo.
Thống kê số bàn thắng mà Messi và Ronaldo ghi được trong năm 2013 ở các mặt trận La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua và cho ĐTQG
Với 69 bàn thắng đã ghi được trong năm nay, Ronaldo đã vươn lên đứng thứ 4 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 năm dương lịch, sau Messi (91 bàn), Mueller (85 bàn) và Pele (75 bàn). Đáng chú ý, Ronaldo mới chỉ có 4 trận không ghi dấu vào các bàn thắng của Real ở mùa giải năm nay (ghi bàn hoặc kiến tạo).
Không chỉ ở Real, CR7 còn thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Chính Ronaldo là người ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở vòng play-off để giúp Bồ Đào Nha giành vé dự VCK World Cup 2014.
Phong độ xuất sắc trong năm nay của Ronaldo đã giúp anh được xem là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Dù kết quả FIFA công bố vào ngày 13/1 tới đây có ra sao đi nữa, chắc chắn Ronaldo và Messi sẽ lại là những đối thủ chính của nhau trong năm tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn