Messi đã “hết yêu” Barca như thế nào?

Lý Nam
11:10 ngày 07-01-2015
Lionel Messi đã có những tranh cãi gay gắt với thành viên BLĐ, với HLV Luis Enrique và mới nhất, anh bỏ tập vì lý do “đau bụng”, làm dấy lên vô số tin đồn trái chiều về tương lai.
Messi đã “hết yêu” Barca như thế nào?
Nguyên nhân chính thức được siêu sao người Argentina đưa ra cho sự vắng mặt bất ngờ của mình ở buổi tập đặc biệt thường niên hôm thứ 2 là “đau dạ dày”, nhưng nó không hề thuyết phục. Bởi chỉ ít ngày trước đây, Xavi Hernandez từng tiết lộ “đau bụng” vốn là “lý do thường được cầu thủ sử dụng để lấp liếm vấn đề thật sự”, và vấn đề ở đây, theo giới chuyên môn, là việc HLV Enrique xếp Messi ngồi dự bị trong trận thua 0-1 của Barca tại Real Sociedad hôm Chủ Nhật.

Đây chẳng phải lần đầu Messi bỏ tập. Anh từng làm như vậy khi bị Pep Guardiola “ngó lơ” cũng trong một trận đấu với Real Sociedad vào năm 2011.

Tuy nhiên, ý nghĩa buổi tập vừa qua quan trọng hơn nhiều. Đó là buổi tập mở hàng năm được tổ chức cho các CĐV có thêm cơ hội giao lưu với những ngôi sao Blaugrana. Có tới 11.000 người hâm mộ, đa số là trẻ em, đã phải mua vé chỉ để được xem các thần tượng tập luyện. Chưa kể sau đó Messi còn không cùng các đồng đội tới thăm một bệnh viện trẻ em ở Barcelona.

Buổi tập mở của Barca thiếu vắng Messi

Một lời xin lỗi nhanh chóng xuất hiện trên trang Facebook của Messi, nhưng cùng trong ngày hôm đó, một động thái khác của anh trên mạng xã hội Instagram được chú ý hơn nhiều: Anh theo dõi tài khoản của Chelsea và bộ đôi cầu thủ CLB này, Filipe Luis và Thibaut Courtois.

Thực tế, Messi đã theo dõi tới 99 tài khoản Instagram khác nhau, trong đó có cả Man City, nhưng thời điểm anh theo dõi Chelsea là rất đáng chú ý. Đó là cơ sở để những tin đồn về việc anh sẽ rời Nou Camp có dịp lan rộng.

Ba CLB hiếm hoi hiện nay đủ khả năng tài chính để “rước” Messi về là Chelsea, Man City và PSG. Tuy vậy, chủ nhân 4 danh hiệu “Quả bóng vàng” sẽ vẫn ở lại Nou Camp chí ít là tới năm 2016, bởi FIFA đã ban lệnh cấm Barca mua sắm và đội bóng này sẽ chưa thể tìm được người thay thế anh.

Tháng 6/2013: Mâu thuẫn giữa Messi và BLĐ bắt đầu từ đây. Anh bị điều tra vì tội trốn thuế và phía Barca lại không tỏ ý công khai bảo vệ cầu thủ con cưng. Cũng trong tháng đó, đội bóng xứ Catalan hoàn tất thương vụ chiêu mộ Neymar, một cái tên đủ sức nặng để hạ bệ Messi khỏi vai trò ngôi sao số một.

Tháng 12/2013: Siêu sao xứ Tango bất ngờ rũ bỏ phong cách kín đáo thường thấy để công khai chỉ trích phó chủ tịch Javier Faus của Barca rằng ông này “chẳng hiểu gì về bóng đá”, vì vị lãnh đạo trót khước từ ký hợp đồng với Messi. Sáu tháng sau, La Pulga gia hạn với Blaugrana kèm theo điều khoản giải phóng là 250 triệu euro.

Tháng 6/2014: Bất chấp đã được thỏa nguyện với bản hợp đồng mới, Messi vẫn chưa thôi gây sóng gió. Trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, anh phát biểu: “Barcelona như là nhà tôi, nhưng nếu họ không cần tôi hoặc nghi ngờ tôi, tôi sẵn sàng ra đi”.


Tháng 11/2014: Messi tiếp tục chủ đề “chia tay” trên một tờ báo Argentina: “Mặc dù tôi luôn muốn ở lại Barca trọn đời, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể như bạn mong muốn”.

2/1/2015: Mâu thuẫn giữa Messi với BLĐ đã lan rộng sang cả HLV trưởng. Ngay trong buổi tập đầu tiên của năm mới, La Pulga đã có cuộc tranh luận gay gắt với Luis Enrique giữa một trận đấu tập 5 người.

4/1/2015: Messi bị xếp ngồi dự bị trong chuyến làm khách tới sân Anoeta của Real Sociedad. Trận này Barca thua 0-1, khiến mâu thuẫn giữa La Pulga với Enrique càng thêm tồi tệ. Messi nổi giận với ông thầy người Tây Ban Nha và thậm chí còn xúc phạm tới bác sĩ tâm lý của đội, Joaquin Valdes.

5/1/2015: Messi vắng mặt trong buổi tập mở thường niên của Barca.

6/1/2015: Siêu sao xứ Tango bất ngờ theo dõi tài khoản Instagram của Chelsea và bộ đôi cầu thủ Luis, Courtois.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x